Chợ cam "mọc" giữa lòng đường Hồ Chí Minh gây mất an toàn giao thông

MINH LÝ |

Hà Tĩnh – Người dân huyện Hương Sơn tổ chức chợ bán cam tự phát tràn ra cả lòng đường Hồ Chí Minh, gây cản trở và mất an toàn giao thông.

Mấy ngày gần đây, người dân xã Sơn Trường (Hương Sơn-Hà Tĩnh) sau khi thu hoạch quả cam bù - một đặc sản của huyện- đã tự đưa ra bán ven đường mòn Hồ Chí Minh đi qua địa phương.

Lượng cam thu hoạch nhiều, người mua bán đông, nhiều thời điểm bà con đã tràn cả xuống lòng đường mua bán, gây huyên náo và cản trở giao thông nghiêm trọng.

Người mua kẻ bán cam vô tư giao dịch giữa lòng đường mòn Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Lý
Người mua kẻ bán cam vô tư giao dịch giữa lòng đường mòn Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Lý

Nhiều phương tiện qua đây đã phải đi rất chậm, thậm chí dừng hẳn và bấm còi inh ỏi mới vượt qua được.

Theo một số người dân địa phương, tại thôn 5 và thôn 6 xã Sơn Trường bám dọc 2 bên đường mòn Hồ Chí Minh hình thành 2 địa điểm họp chợ tự phát chỉ cách nhau khoảng 2km, hoạt động từ sau Tết nguyên đán đến nay.

“Chợ” bắt đầu họp từ lúc 4 giờ sáng cho đến chiều tối mỗi ngày, chủ yếu bán quả cam bù vừa thu hoạch từ các vườn cây trong xã.

Việc chợ cam tự phát “mọc” giữa lòng đường đã kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Minh Lý
Việc chợ cam tự phát “mọc” giữa lòng đường đã kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Minh Lý

Ông Lê Đức Thuận – Chủ tịch UBND xã Sơn Trường thừa nhận tình trạng người dân họp chợ tại 2 khu vực thôn 5 và thôn 6 đã diễn ra trong thời gian khá lâu, là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý.

Nguyên nhân địa phương chưa quyết liệt, theo ông Thuận là do dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của người dân, trong khi không có đầu mối bao tiêu nên chính quyền địa phương cũng muốn tạo điều kiện cho dân bán sản phẩm.

“Xã đã có hướng qui hoạch vùng đất tại khu vực đường 71, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 5 đến 7m để người dân họp chợ, tiêu thụ sản phẩm mà không vi phạm về an toàn giao thông như hiện nay” - ông Lê Đức Thuận nói.

Địa phương chậm xử lý vì để tạo điều kiện cho dân tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Minh Lý
Địa phương chậm xử lý vì để tạo điều kiện cho dân tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Minh Lý

Được biết, Hương Sơn là vùng trồng cây đặc sản cam bù, tiêu thụ chủ yếu vào dịp Tết. Toàn huyện hiện có trên 1.000 ha trồng cam bù, trong đó có 317 ha cho thu hoạch, sản lượng đạt 11.000 tấn, giá trị khoảng 350 tỷ đồng.

MINH LÝ
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Hạn chế tai nạn giao thông ở nút giao gần KCN đông công nhân nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo Công an TP.Hải Phòng, nút giao thông ngã 3 tỉnh lộ 359 - đường trục Khu công nghiệp VSIP (ngã 3 VSIP) huyện Thủy Nguyên là khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Lòng đường biến thành chợ và nguy cơ tai nạn chực chờ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tình trạng chiếm đường họp chợ tràn lan diễn ra nhan nhản trên địa bàn TPHCM gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Hạn chế tai nạn giao thông ở nút giao gần KCN đông công nhân nhất Hải Phòng

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo Công an TP.Hải Phòng, nút giao thông ngã 3 tỉnh lộ 359 - đường trục Khu công nghiệp VSIP (ngã 3 VSIP) huyện Thủy Nguyên là khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Lòng đường biến thành chợ và nguy cơ tai nạn chực chờ

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tình trạng chiếm đường họp chợ tràn lan diễn ra nhan nhản trên địa bàn TPHCM gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.