Nhiều nhà máy nước mini không bảo đảm tiêu chuẩn
Vừa qua, người dân xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) phản ánh tình trạng nước sinh hoạt liên tục có hiện tượng lúc mặn lúc nhạt, có vẩn đục. Theo người dân, tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay.
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh tình trạng nước sinh hoạt cung cấp cho các hộ dân xã Tiên Thanh, Tiên Cường, Quyết Tiến...có thời điểm bị vẩn đục, khiến người dân lo ngại về chất lượng nước.
Trước loạt phản ánh của người dân, ngày 5.4, huyện Tiên Lãng thành lập 2 đoàn do lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra đột xuất chất lượng hoạt động của một số nhà máy nước mini trên địa bàn mà nhân dân có nhiều phản ánh về chất lượng nước. Trong số này có các nhà máy nước Hưng Đạo, Bạch Đằng, Quang Phục, Tây Hưng, Hùng Thắng, Vinh Quang.
Tại các nhà máy nước đến kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện xem xét hệ thống nước đầu nguồn, quy trình xử lý nước cũng như nguồn nước thành phẩm cung cấp cho người dân. Qua kiểm tra, chất lượng nguồn nước của một số nhà máy nước có dấu hiệu không đảm bảo như người dân phản ánh, có tình trạng nước có mùi hôi, vẩn đục.
Nguyên nhân được xác định là công nghệ xử lý nước của các nhà máy nước mini đã lạc hậu. Ngoài ra, nguồn nước đầu vào cung cấp cho các nhà nước mini không đảm bảo do trong nhiều tháng không được thau đảo vì thiếu nước đầu nguồn.
Tại đây, lãnh đạo huyện đã yêu cầu cán bộ Trung tâm y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm ngoại kiểm để đánh giá chất lượng nước của các nhà máy.
Tăng cường quản lý hoạt động các nhà máy nước
Để kịp thời khắc phục tình trạng chất lượng nước cung cấp không đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành, UBND huyện ban hành Công văn số 967/UBND-NN ngày 5.4.2024 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các nhà máy nước mini trên địa bàn, khắc phục tình trạng chất lượng nước cung cấp không đảm bảo.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu các nhà máy nước mini lập hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước theo quy định; thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo về kết quả xét nghiệm nội kiểm; kết quả phân tích chất lượng nước về đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.
Các nhà máy tăng cường các biện pháp kỹ thuật để khắc phục triệt để tình trạng chất lượng nước cung cấp không đảm bảo; cam kết đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân; chỉ được thực hiện cung cấp nước cho người dân khi chất lượng nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định; chịu trách nhiệm khi để xảy ra các kiến nghị, phản ánh về chất lượng nước không đảm bảo cung cấp cho người dân.
UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà máy nước trên địa bàn, giám sát việc thực hiện các điều khoản trong thoả thuận dịch vụ cấp nước đã ký với nhà máy nước. Đặc biệt là các điều khoản liên quan đến chất lượng nước và áp lực nước cung cấp; kịp thời phát hiện các hiện tượng người dân phản ánh và thông tin cho nhà máy nước để có biện pháp khắc phục triệt để.
Trước đó, như Lao Động đưa tin, tháng 8.2023, UBND huyện Tiên Lãng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Công ty Cổ phần Phát triển nước sạch Hưng Đạo. Công ty này bị phạt 15 triệu đồng do vi phạm quy định về việc cung cấp nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt.