Cầu liên xã ở Quảng Ngãi dừng thi công vì chờ hệ số điều chỉnh giá đất

VIÊN NGUYỄN |

Nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn cây cầu bê tông tiếp tục được thi công, sớm đưa vào sử dụng, tuy nhiên vì phải chờ hệ số điều chỉnh giá đất nên công trình này đang dang dở.

Không có cầu bê tông kiên cố nên từ bao đời nay, người dân ở hai xã Hành Nhân, Hành Dũng, muốn lưu thông qua hai xã này phải đi qua đường đất đắp tạm của kênh chính nam nằm trên sông Phước Giang, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tháng 10.2022, tỉnh Quảng Ngãi bố trí ngân sách 30 tỉ đồng, huyện Nghĩa Hành bố trí 10 tỉ đồng, để xây dựng cầu bê tông nối hai xã Hành Nhân – Hành Dũng. Cầu có chiều dài 108m, chiều ngang 8m. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành; đơn vị thi công là Công ty TNHH Thành Đạt. Tuy nhiên từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, việc thi công bị tạm dừng.

Ở địa phận xã Hành Dũng hiện vẫn chưa có đường dẫn lên cầu vì bị vướng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Viên
Ở địa phận xã Hành Dũng hiện vẫn chưa có đường dẫn lên cầu vì bị vướng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Viên

Theo quan sát của phóng viên, tại địa phận xã Hành Dũng hiện vẫn chưa có đường dẫn lên cầu vì vướng nhà của ba hộ dân. Cầu chưa hoàn thiện, người dân phải vất vả di chuyển qua tuyến đường đất được làm tạm thời, nằm gần chân cầu. Nhiều phụ nữ, trẻ em, người lớn tuổi phải xuống xe dắt bộ để qua lại khu vực này.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng Nam, ở xã Hành Dũng cho biết, cầu bê tông nối Hành Nhân – Hành Dũng được đầu tư xây dựng, người dân hai xã rất vui mừng. Bà con rất mong chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo điều kiện đi lại cho dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế chung.

Người dân rất mong cầu nối hai xã Hành Nhân - Hành Dũng được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, để việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân rất mong cầu nối hai xã Hành Nhân - Hành Dũng được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, để việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Ngọc Thắng ở xã Hành Dũng cho biết: “Cách đây sáu năm, gia đình tôi mua 117m2 đất với giá 520 triệu đồng, xây dựng nhà cửa, cho người khác thuê để buôn bán. Hiện, ngôi nhà này trong diện phải giải tỏa để xây dựng cầu Hành Nhân – Hành Dũng. Tuy nhiên, giá bồi thường nhà của tôi chỉ 205 triệu đồng/117m2. Ngoài bồi thường tiền, tôi được Nhà nước cấp một lô đất tái định cư 200m2. Về bố trí đất tái định cư, tôi không thắc mắc, tuy nhiên giá bồi thường như vậy là quá thấp, nên rất mong cơ quan chức năng xem xét, nâng giá bồi thường nhằm giảm thiệt hại cho người dân”.

Trong lúc chờ cầu nối hai xã Hành Nhân - Hành Dũng hoàn thành, người dân phải vượt sông bằng đường đất nằm gần chân cầu. Ảnh: Ngọc Viên
Trong lúc chờ cầu nối hai xã Hành Nhân - Hành Dũng hoàn thành, người dân phải vượt sông bằng đường đất nằm gần chân cầu. Ảnh: Ngọc Viên

Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Thu - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành cho biết, hiện cầu nối xã Hành Nhân – Hành Dũng đã hoàn thành phần cầu, mặt đường, chỉ còn phần lan can. Giá trị xây lắp khoảng trên 70%. Nguyên nhân dự án phải tạm ngưng vì tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Khi nào hệ số điều chỉnh giá đất của tỉnh được ban hành, chúng tôi sẽ thực hiện bồi thường cho dân.

Cũng theo ông Phan Thu, nhiều hộ dân không thống nhất giá đền bù vì cho rằng giá đền bù thấp, và yêu cầu đền bù theo giá thị trường. Tuy nhiên, huyện phải đền bù theo giá Nhà nước, vì đây là quy định chung. “Nếu thực hiện đầy đủ phương án bồi thường, hỗ trợ mà người dân không đồng thuận thì sẽ thực hiện cưỡng chế, nhằm đảm bảo tiến độ công trình”- ông Phan Thu nhấn mạnh.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút sửa chữa cầu treo Đát Ma sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Báo Lao Động ngày 30.8 phản ánh cầu treo Đát Ma nối hai huyện Đại Từ và Phú Lương mặt chằng vá, cáp han rỉ, nhiều vị trí bị đứt gãy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Sau đó, huyện Phú Lương đã tiến hành sửa chữa mặt cầu.

Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

“Sốt đất” ở Gia Lai, khó giải phóng mặt bằng làm dự án cầu đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dư âm của cơn “sốt đất” vào cuối năm 2021 ở huyện Chư Pưh, Gia Lai đã làm khó cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng để làm dự án đường giao thông. Cùng với giá vật liệu tăng gây nguy cơ chậm tiến độ dự án, tăng chi phí...

Nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam chụp khoảnh khắc ‘Mẹ yêu con’

Chí Long |

Năm 2005, Lê Bích bắt gặp một em bé H’Mông ngủ trên lưng mẹ - khung cảnh chạm đến trái tim. Từ đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu hành trình ghi lại khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM và loạt tỉnh thành

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Đắk Nông, Đồng Tháp, TPHCM... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Ai đứng sau dự án Aeon Mall Biên Hòa 6.000 tỉ sắp khởi công tại Đồng Nai?

Lục Giang |

Việt Phát Group là nhà đầu tư duy nhất dự thầu và trúng thầu dự án Aeon Mall Biên Hòa. Thông tin công bố cho thấy, Việt Phát Group là doanh nghiệp do nhóm cổ đông gồm những người đã hoặc đang là lãnh đạo cấp cao tại Việt Phát JSC lập nên.

Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Nam Em bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì tổ chức livestream cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Hàn Ni có tình tiết giảm nhẹ, bị phạt 1 năm 6 tháng tù

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni được tòa áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Trần Văn Sỹ bị phạt 2 năm tù.

Gấp rút sửa chữa cầu treo Đát Ma sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Báo Lao Động ngày 30.8 phản ánh cầu treo Đát Ma nối hai huyện Đại Từ và Phú Lương mặt chằng vá, cáp han rỉ, nhiều vị trí bị đứt gãy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Sau đó, huyện Phú Lương đã tiến hành sửa chữa mặt cầu.

Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

“Sốt đất” ở Gia Lai, khó giải phóng mặt bằng làm dự án cầu đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dư âm của cơn “sốt đất” vào cuối năm 2021 ở huyện Chư Pưh, Gia Lai đã làm khó cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng để làm dự án đường giao thông. Cùng với giá vật liệu tăng gây nguy cơ chậm tiến độ dự án, tăng chi phí...