Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

Nhiều câu treo ở huyện Buôn Đôn hư hỏng xuống cấp. Ảnh: Hoàng Nguyên
Nhiều câu treo ở huyện Buôn Đôn hư hỏng xuống cấp. Ảnh: Hoàng Nguyên

Dùng vải cột tạm lan can cầu treo

Phản ánh của dân các xã Ea Wer, Ea Huar, ở huyện Buôn Đôn đang có nhiều cầu treo xuống cấp nghiêm trọng. Sự việc này đã và đang gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông.

Có mặt tại cầu treo thôn 8, xã Ea Huar, chúng tôi chứng kiến nét mặt căng thẳng của nhiều người dân khi phải điều khiển xe phương tiện đi qua cầu treo.

“Cầu bị trộm mất 3 dây cáp bên lan can nên rung lắc mạnh, việc đi lại khá khó khăn. Ngày nắng, chúng tôi phải đi đường khác. Còn mùa mưa thì bắt buộc phải qua cầu treo này để làm rẫy nên rất lo lắng chuyện chẳng lành sẽ xảy ra bất cứ lúc nào” - ông Hà Văn Mệnh một người dân cho hay.

Cũng tại thôn 8, xã Ea Wer, chúng tôi tiếp tục ghi nhận hầu hết các trụ lan can tay vịn dọc hai bên cầu đã bị gãy, hệ thống dây cáp bị chùng. Một số thanh sắt nối dọc cầu bị mất ốc vít và được người dân dùng tạm vải để buộc lại.

Một đoạn thanh sắt nối trên cầu treo bị mất ốc vít, được dùng vải buộc tạm.  Ảnh: Hoàng Nguyên
Một đoạn thanh sắt nối trên cầu treo bị mất ốc vít, được dùng vải buộc tạm. Ảnh: Hoàng Nguyên

Anh Nông Văn Ban một người dân ở xã Ea Wer cho biết, "cầu gãy gần hết các trụ lan can, dây cáp chùng mà chưa sửa chữa nên mỗi lần qua lại chúng tôi phải rất cẩn trọng. Bà con chỉ có độc cây cầu này để đi làm nương rẫy nên đã phản ánh với thôn, xã để có biện pháp khắc phục"

Ngoài 2 chiếc cầu nói trên, chúng tôi còn ghi nhận cầu treo tại thôn Ea Ly (xã Ea Wer), và cầu treo tại thôn 7 (xã Ea Huar) cũng bị xuống cấp, khiến việc lưu thông của bà con rất khó khăn, mất an toàn.

Chờ kinh phí sửa chữa

Mới đây, UBND huyện Buôn Đôn đã có báo cáo kết quả, kiểm tra, rà soát các cầu treo dân sinh trên địa bàn xã Ea Wer và Ea Huar.

Theo báo cáo, các cầu treo dân sinh tại 2 xã nói trên được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Hiện cây cầu này được giao cho UBND huyện Buôn Đôn quản lý, vận hành khai thác.

Một ví trí hư hỏng ở cầu treo nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoàng Nguyên
Một vị trí hư hỏng ở cầu treo nằm trên địa bàn huyện Buôn Đôn. Ảnh: Hoàng Nguyên

UBND huyện Buôn Đôn cho rằng, từ khi hoàn thành các cầu treo nói trên đã phục vụ tốt việc lưu thông trên địa bàn và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, qua 7 năm đưa vào sử dụng nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Các sợi cáp giằng ngang, cáp neo, cáp chống lật bị giãn. Các vị trí liên kết bằng bu lông bị lỏng gây ra rung lắc cầu. Đặc biệt cầu treo thôn 8, xã Ea Huar bị mất trộm 3 sợi cáp đến nay công an chưa tìm ra thủ phạm… Cầu thôn 8 xã Ea Wer có 22 trụ lan can tay vịn bị gãy, cần phải thay thế” - thông tin từ UBND huyện Buôn Đôn cho biết.

Ông Lê Văn Nuôi, Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, UBND huyện cho rằng việc sửa chữa các cầu treo dân sinh trên địa bàn rất cần thiết và cấp bách, nên đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí hơn 800 triệu đồng để sửa chữa cầu treo dân sinh.

Hoàng Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua cầu treo đã cấm sử dụng

Nhóm PV |

Mặc dù cầu treo Đồng Liên (TP Thái Nguyên) xuống cấp nghiêm trọng và đã được gắn biển cấm sử dụng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Thủ tướng đích thân đến hiện trường

Bảo Trân |

Vụ sập cầu treo khiến ít nhất 133 người chết ở Ấn Độ là một trong những thảm kịch lớn nhất gần đây. Thủ tướng Narendra Modi sẽ đến hiện trường vụ việc vào ngày 1.11.2022.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng chục người chết

Khánh Minh |

Một cây cầu treo ở Ấn Độ bị sập lúc trên cầu có khoảng 400 người, khiến ít nhất 40 người chết.

Ông chủ tòa nhà dát vàng nói về 500 ngày xin chủ trương làm nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Dù có sẵn 2 mảnh đất tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - cho biết, phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm nhà ở xã hội cho một khu đất.

Từ 1.7, xe máy, ôtô sẽ có số định danh

PHƯƠNG ANH |

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1.7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy.

Hà Giang cắm lại cột mốc số 0 sau 3 ngày nhổ bỏ

Việt Bắc |

Hà Giang - Trong khi nhiều người còn đang tỏ ra tiếc nuối vì Cột mốc số 0 (còn gọi là Cột mốc Km0, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2) ở TP. Hà Giang bị nhổ bỏ cách đấy ít ngày thì bất ngờ cây đã được cắm lại ở gần vị trí cũ trong ngày hôm nay (31.5).

Đề xuất dùng 1 triệu tỉ đồng nằm kho để xây nhà cho người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) đề xuất dành 1 triệu tỉ đồng ngân quỹ đang gửi ngân hàng để hỗ trợ người lao động, xây nhà ở cho người lao động.

Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trong 4 ngày tới.

Thái Nguyên: Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua cầu treo đã cấm sử dụng

Nhóm PV |

Mặc dù cầu treo Đồng Liên (TP Thái Nguyên) xuống cấp nghiêm trọng và đã được gắn biển cấm sử dụng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Thủ tướng đích thân đến hiện trường

Bảo Trân |

Vụ sập cầu treo khiến ít nhất 133 người chết ở Ấn Độ là một trong những thảm kịch lớn nhất gần đây. Thủ tướng Narendra Modi sẽ đến hiện trường vụ việc vào ngày 1.11.2022.

Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng chục người chết

Khánh Minh |

Một cây cầu treo ở Ấn Độ bị sập lúc trên cầu có khoảng 400 người, khiến ít nhất 40 người chết.