Cảnh giác với quảng cáo lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” dịp Tết 2024

HẠNH AN |

Chuyên gia khẳng định, khi người lao động được mời chào một công việc có tính chất nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh thì đa phần đều là lừa đảo.

Báo Lao Động đã có bài viết “Cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm thêm dịp cận Tết 2024" phản ánh tình trạng nhiều hình thức lừa đảo việc làm trong thời gian cận Tết Nguyên đán 2024 bủa vây người lao động.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các nhóm tìm việc online, những thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm dịp này liên tục được đăng tải rầm rộ. Các công việc như: Tuyển người bình luận sản phẩm, đánh máy đề cương… với mức lương từ 100.000 - 300.000 đồng/ngày; cộng tác viên bán vé máy chiết khấu hoa hồng lên đến 20%.

Đối tượng tuyển dụng được nhắm đến là các mẹ bỉm sữa, học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập trung bình - thấp… tìm kiếm việc làm thêm.

Do muốn tăng thu nhập, có thêm tiền để chi tiêu dịp Tết, nhiều nạn nhân đã trót "nhẹ dạ cả tin", mất số tiền lên đến vài chục triệu đồng.

Theo ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đi liền với sự sôi động của thị trường lao động cuối năm cũng có thể phát sinh nhiều chiêu trò lừa đảo việc làm, và người lao động có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hoạt động này.

Ông Vũ Quang Thành cho hay, nhiều người lao động, nhất là lao động trẻ mới tham gia vào thị trường lao động chưa có nhiều kinh nghiệm bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng, lừa đảo. Tình trạng này gây méo mó bức tranh tuyển dụng việc làm chung.

Từ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nhiều năm qua, ông Thành lưu ý người lao động khi tìm kiếm bất kỳ công việc nào cũng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đi đến ký kết hợp đồng lao động, từ tính chất công việc, đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Ông
Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chia sẻ với PV. Ảnh: Thế Đại.

“Đặc biệt cần hết sức lưu ý là không bao giờ có việc nhẹ lương cao, đây là thực tế. Khi người lao động được mời chào một công việc có tính chất nhẹ nhàng, lương hậu hĩnh thì điều đó chắc chắn không có, đa phần đều là lừa đảo”, ông Thành nhấn mạnh.

Hiện trên thị trường đang có rất nhiều kênh tuyển dụng tìm việc, song điều này cũng tiềm ẩn rủi ro khi không được kiểm chứng. Vì vậy, ông Thành khuyến cáo người lao động cần tìm đến địa chỉ kết nối tìm việc uy tín, đơn cử là hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm.

Riêng tại Hà Nội, hiện hệ thống sàn việc làm vệ tinh đã được đặt tại quận, huyện và đều có doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua trung tâm. Người lao động có nhu cầu sẽ đều được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ đến thời điểm người lao động kết nối, tìm kiếm được việc làm để có thu nhập cho bản thân”, ông Thành nhấn mạnh.

Để công tác kết nối việc làm ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của cả doanh nghiệp và người lao động, chất lượng phiên giao dịch việc làm hằng ngày, các chuyên đề cũng ngày càng được nâng lên, đồng thời được tổ chức đồng bộ trên toàn hệ thống 15 điểm sàn.

Ngoài ra, trung tâm cũng thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về thị trường lao động với các địa phương khác. Hiện về cơ bản đã kết nối được hầu hết các tỉnh phía Bắc. Thông qua đó, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của mỗi địa phương.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ suýt chuyển tiền bán trâu cho kẻ lừa đảo qua mạng

Khánh Linh |

Phú Thọ - Công an xã Bằng Giã (huyện Hạ Hoà) và nhân viên ngân hàng vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ ở địa phương có ý định chuyển tiền cho kẻ lừa đảo qua mạng.

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Công an Kon Tum bắt giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo hàng tỉ đồng

Lê Nguyên |

Sáng ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm các đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Những nhân tố mới của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

DIỆU LINH |

Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023 xuất hiện nhiều nhân tố đáng chú ý như: Filip Nguyễn, Hai Long và Văn Việt.

Rao bán nhà tập thể cũ cơi nới gấp 2 lần diện tích sổ, giá hơn 1 tỉ đồng ở Hà Nội

Thu Giang |

Hàng loạt căn nhà tập thể cơi nới, xuống cấp, có tuổi đời hàng chục năm đang được rao bán với mức giá chỉ nhỉnh 1 tỉ đồng/căn tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Từ năm 2024, Phú Thọ sẽ có thêm tuyến đường trăm, nghìn tỉ nào?

Tô Công |

Sau khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đưa vào khai thác, từ năm 2024, Phú Thọ sẽ thông tuyến nhiều công trình giao thông quan trọng, được đầu tư hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng.

Tính trước rủi ro, nông dân Cần Thơ giảm một nửa số lượng hoa bán Tết

NGỌC LY |

Cần Thơ - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nông dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị hoa bán Tết. Tuy nhiên, dự đoán năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người đã quyết định giảm số lượng hoa trồng để phòng ngừa rủi ro.

Người phụ nữ suýt chuyển tiền bán trâu cho kẻ lừa đảo qua mạng

Khánh Linh |

Phú Thọ - Công an xã Bằng Giã (huyện Hạ Hoà) và nhân viên ngân hàng vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ ở địa phương có ý định chuyển tiền cho kẻ lừa đảo qua mạng.

Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Công an Kon Tum bắt giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo hàng tỉ đồng

Lê Nguyên |

Sáng ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm các đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh.