Cảnh báo lừa đảo bán xe rẻ, yêu cầu chuyển tiền cọc trước rồi biến mất

THÙY TRANG |

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền cọc tại một số bài viết quảng cáo mua bán xe máy, ôtô giá rẻ trên mạng.

Yêu cầu chuyển tiền cọc, “phí xử lý” để mua xe ở Hải quan

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng thường là lập hàng loạt tài khoản Facebook ảo và đăng tải nhiều bài viết vào các hội nhóm mua bán xe trên địa bàn TP Đà Nẵng với nội dung quảng cáo bán xe máy, ôtô ở Hải quan thanh lý với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường.

Để tăng độ uy tín, các đối tượng còn làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước bằng cách dùng photoshop, lấy hình ảnh từ các trang bán hàng uy tín về việc thanh lý xe hay các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.

Khi có nạn nhân liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp căn cước công dân để làm giấy tờ xe và xin địa chỉ nhà để giao xe tận nơi trong thời gian 3 - 6 ngày tùy khoảng cách. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu xem xe trực tiếp, chúng sẽ cung cấp địa chỉ của Cục Hải quan TP Đà Nẵng để tạo uy tín.

s
Thông tin được các đối tượng lừa đảo đưa lên quảng cáo về xe ở Hải quan thanh lý giá rẻ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, các đối tượng lấy lý do vì số lượng xe thanh lý rất ít, không cọc là sẽ có khách khác lấy ngay để yêu cầu nạn nhân “đặt cọc” một khoản tiền từ 5 đến 100 triệu đồng để “giữ xe”. Số tiền cọc trên sẽ được trừ vào tiền mua xe sau khi khách hàng nhận xe và thanh toán nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, vài ngày sau, các đối tượng tiếp tục lấy lý do như thủ tục giấy tờ chưa hoàn thành, xe chưa về đến kho hay vướng vào thanh tra, kiểm toán của cơ quan chức năng và yêu cầu nạn nhân phải đóng thêm một khoản "phí xử lý", rồi sau đó chặn liên lạc nạn nhân và biến mất cùng số tiền.

Không cơ quan nào thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế giá rẻ qua mạng xã hội

Đây không phải là thủ đoạn mới, tuy nhiên gần đây xuất hiện nhiều trở lại trên không gian mạng TP Đà Nẵng và hiện đã có nhiều nạn nhân sập bẫy.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin theo các thông tin quảng cáo, rao bán hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên mạng. Bởi, không có cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin các trang mạng xã hội. Tất cả các tài sản, tang vật vi phạm bị cơ quan chức năng bắt giữ đều được bán đấu giá thông qua các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được nhà nước cấp phép hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà nước chỉ sử dụng các trang web chính thống có tên miền đuôi gov.vn; người dân cần lưu ý chọn đúng trang web chính thống để đọc thông tin, tránh đọc thông tin từ những trang web giả mạo.

Ngoài ra, việc người dân mua bán tài sản có giá trị lớn không rõ nguồn gốc trên không gian mạng có thể dẫn đến phạm tội mua, bán, sử dụng tài sản do trộm cắp, do vi phạm pháp luật mà có. Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo 7,3 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Ngày 18.12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đông Gia Lai có công văn thông tin về việc một cán bộ của ngân hàng vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trương Mỹ Lan lấy tiền lừa đảo làm từ thiện không có ý nghĩa về lòng thiện

Lê Thanh Phong |

Trương Mỹ Lan - bà chủ của Vạn Thịnh Phát từng được ghi nhận là người có đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.

Kỷ luật cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Vân Trang |

Liên quan đến vụ việc cô giáo túm cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với giáo viên này.

Người được bà chủ Vạn Thịnh Phát cho cả nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Không chỉ cho cấp dưới ở Ngân hàng SCB số cổ phần trị giá cả trăm tỉ, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn hào phóng cho đại gia Dương Tấn Trước khoản tiền cả nghìn tỉ.

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Tiền vệ Quang Hải và bạn gái Chu Thanh Huyền sắp làm lễ ăn hỏi

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dự kiến sẽ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Chu Thanh Huyền vào đầu tháng 1.2024.

Khách tây thích thú trước cái lạnh của mùa đông Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay nhưng đối với những du khách nước ngoài, mùa đông Hà Nội lại là một trải nghiệm thú vị đối với họ.

Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo 7,3 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Ngày 18.12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đông Gia Lai có công văn thông tin về việc một cán bộ của ngân hàng vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trương Mỹ Lan lấy tiền lừa đảo làm từ thiện không có ý nghĩa về lòng thiện

Lê Thanh Phong |

Trương Mỹ Lan - bà chủ của Vạn Thịnh Phát từng được ghi nhận là người có đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.