Bộ Công an nêu giải pháp để tội phạm lừa đảo trên mạng hết đường lộng hành

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Chiều 30.12, tại hội nghị đối thoại với nông dân năm 2023, ông Trần Văn Tân - Giám đốc HTX dược liệu QueenFarm (Thanh Hóa) cho biết, hiện nay, tại các vùng nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các đối tượng đã lợi dụng vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp của người nông dân để đưa ra các chiêu, trò lừa đảo, hay việc bán những nông sản trên không gian mạng là nông sản kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.

"Xin được hỏi Chính phủ và các ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu gì để ngăn chặn và xử lý triệt để các hoạt động tội phạm như trên?", ông Trần Văn Tân đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để tạo ra nhiều website đạo nhái nhằm mục đích lừa đảo trên không gian mạng. Hoặc các đối tượng đã sử dụng các logo gần giống các logo sản phẩm đang bán chạy, ăn khách trên thị trường.

Bên cạnh việc đạo nhái website, thay đổi logo, thay đổi tên miền… thì các đối tượng còn sử dụng các hình thức khác như: tín dụng đen, qua các app cho vay.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trên thực tế việc lừa đảo này diễn ra đã lâu, và khi phát hiện, Bộ Công an đã chủ động tham mưu cho Chính phủ vào cuộc quyết liệt.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 1.650 vụ lừa đảo chủ yếu qua điện thoại di động, điện thoại thông minh. Đồng thời, phát hiện và xử lý hơn 700 vụ tín dụng đen, 400 vụ cho vay nặng lãi qua điện thoại, giao dịch nhân sự trên không gian mạng. Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.

Để phòng ngừa, Bộ Công an đã sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Chỉ thị 21 ngày 25.5.2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, cướp đoạt tài sản, trong đó có lừa đảo, cướp đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 12 ngày 25.4.2019 về tăng cường phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Bộ Công an cũng đã tích cực tham mưu Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và sắp tới là Luật Giao dịch điện tử. Mặt khác tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 59 về định danh và xác thực điện tử.

Năm 2022, Bộ Công an chủ trì tham mưu Chính phủ thực hiện quyết liệt Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử quốc gia.

"Nếu áp dụng triệt để Đề án 06 này thì toàn bộ kho số di động của chúng ta được đối sánh và xác thực định danh thông qua cơ sở liệu liệu quốc gia sẽ khiến các thể loại tội phạm lừa đảo trên mạng sẽ hết đường lộng hành", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, đến nay chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đối sách và xác thực định danh kho số di động nên chưa thể hạn chế được tối đa đối tượng lừa đảo qua điện thoại di động, không gian mạng.

Để ngăn ngừa tốt nhất thực trạng lừa đảo trên không gian mạng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã đưa ra một số giải pháp, trong đó quan trọng hơn cả là nâng cao nhận thức của người dân trong đó có nông dân.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, bà con nông dân cần tìm hiểu kỹ các quy định về giao dịch ngân hàng, giao dịch dân sự trên mạng, trên sàn điện tử; nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng trên không gian mạng… để chủ động phòng ngừa.

Ngoài ra, ông Lê Quốc Hùng cho rằng, khung pháp lý cần xây dựng chặt chẽ hơn, toàn diện hơn, giảm bớt lỗ hổng về mặt pháp luật thì các đối tượng sẽ khó có thể chiếm đoạt lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, tăng cường phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Các lượng chức năng vừa phải tăng cường nắm tình hình, vừa phải tăng cường hợp tác để xử lý các đối tượng lừa đảo này. Tăng cường hợp tác quốc tế để sớm nắm bắt các hành vi lừa đảo mới từ nước ngoài vào Việt Nam.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Kon Tum bắt giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo hàng tỉ đồng

Lê Nguyên |

Sáng ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm các đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh.

Phá đường dây lừa đảo trên Facebook, Zalo, 1.000 bị hại bị chiếm đoạt hơn 6.000 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định có hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Công an phong tỏa kịp thời nhiều tỉ đồng và thu giữ hàng trăm điện thoại, máy móc các loại…

Ngăn vụ mạo danh Công an Hải Phòng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Tối 28.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) vừa ngăn chặn 1 vụ lừa đảo, đánh cắp tài khoản ngân hàng với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp các dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông.

Bắt đầu triển khai kiểm thử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử từ 1.4

Thuỳ Linh |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, từ ngày 1.4.2024 là thời điểm bắt đầu triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử và Giấy hẹn khám lại điện tử.

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Trải nghiệm điểm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của ĐBSCL ngày đầu năm

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Ghi nhận tại Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) - điểm du lịch vừa được chứng nhận sản phẩm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của TP Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay trong dịp Tết Dương lịch 2024, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Công an Kon Tum bắt giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo hàng tỉ đồng

Lê Nguyên |

Sáng ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt phá thành công ổ nhóm các đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh.

Phá đường dây lừa đảo trên Facebook, Zalo, 1.000 bị hại bị chiếm đoạt hơn 6.000 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định có hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Công an phong tỏa kịp thời nhiều tỉ đồng và thu giữ hàng trăm điện thoại, máy móc các loại…

Ngăn vụ mạo danh Công an Hải Phòng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Hoàng Khôi |

Tối 28.12, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải) vừa ngăn chặn 1 vụ lừa đảo, đánh cắp tài khoản ngân hàng với số tiền trên 2 tỉ đồng.