Cận Tết, tín dụng đen tung chiêu bắt chẹt người lao động

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu cần tài chính tăng cao của người lao động vào dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn biến phức tạp. Các đối cho vay nặng lãi tung đủ chiêu trò và thủ đoạn để tiếp cận cho người lao động vay tiền với lãi suất cao ngất ngưởng.

“Tín dụng đen” núp bóng tiệm cầm đồ

Tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất khiến việc làm và thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục tìm nhiều cách để xâm nhập vào các khu vực đông công nhân lao động.

Mới nhất, ngày 6.1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thuận An triệt xóa, tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1993) cầm đầu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để điều hành, Mạnh thuê khoảng 6-8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở, trả lương 8 triệu đồng/tháng/người để phát tờ rơi, quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.

Theo điều tra, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ. Mạnh cùng các đối tượng lập ra các trang mạng trên nhiều nền tảng Facebook, Tiktok, Zalo với tên của tiệm cầm đồ để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính. Các đối tượng kiếm khách hàng, người vay là người lao động sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Mạnh và các đối tượng khai nhận, từ tháng 6.2022 đã cho một bị hại vay tiền tổng cộng 29 lần, có 1 loại vay lãi suất lên tới 730%/năm. Tổng số tiền gốc đã vay là 1,69 tỉ đồng. Trong hơn 1 năm, tiền lãi thu lợi bất chính là hơn 507 triệu đồng. Ngoài trường hợp trên, cơ quan điều tra đã xác định được 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỉ đồng.

Đủ trò tiếp cận người lao động để cho vay lãi nặng

Thời gian gần đây, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra nhiều trường hợp vướng vào tín dụng đen với lãi suất khủng, gặp rắc rối khi chậm/mất khả năng thanh toán.

Do đang cần gấp tiền để giải quyết việc cá nhân, thấy quảng cáo cho vay trên mạng xã hội với thủ tục đơn giản, không thế chấp... chị Linh (tên nhân vật đã thay đổi), sinh năm 1993 - công nhân khu công nghiệp Sonadezi đã hỏi vay của đối tượng Đặng Văn Quân số tiền 20 triệu đồng.

Khi giao dịch, đối tượng thông báo phải trả góp mỗi ngày 1 triệu đồng trong vòng 25 ngày.

Vì đang cần tiền nên chị Linh đồng ý. Sau đó, chị Linh chỉ nhận được 18 triệu đồng do đối tượng khấu trừ chi phí khoản vay 1 triệu đồng và tiền góp của ngày đầu tiên.

Khi chậm thanh toán, Quân đã cùng một số đối tượng kéo đến nhà đòi nợ, khiến chị Linh phải cầu cứu cơ quan công an.

Ghi nhận, các đối tượng còn thực hiện nhiều biện pháp khác để tiếp cận nhiều người qua các hình thức như phát tờ rơi vào nhà, dán thông tin tại các khu vực công cộng hay thậm chí gọi điện nhắn tin để mời chào.

Qua theo dõi, Công an huyện Châu Đức cho biết, trong thời gian gần đây có xuất hiện một số ứng dụng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, thường xuyên thay đổi tên hoặc ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Khi có người cài đặt ứng dụng vay và để lại thông tin, sẽ có đối tượng liên hệ, mời chào vay tiền.

Kiên quyết xử lý nghiêm tín dụng đen

Hiện Công an TP Bà Rịa đang điều tra xử lý đối tượng Nguyễn Gia Kiểm (sinh năm 1987) khi cho bà Toán (tên đã thay đổi) vay số tiền 30 triệu đồng, trả 37,5 triệu đồng trong 25 ngày.

Còn Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố đối tượng Phạm Xuân Tùng (sinh năm 1985) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khi xác định đối tượng cho vay tiền với lãi suất vượt mức quy định (0,5%/ngày), thu lợi bất chính số tiền 65,7 triệu đồng.

“Cơ quan công an kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, những hành vi liên quan đến tín dụng đen; kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm liên quan đến tín dụng đen, khẩn trương tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tín dụng đen”, đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.

Giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn bị quấy rối
Tại cuộc họp giao ban các doanh nghiệp ngành giày da may mặc diễn ra vào cuối tháng 12.2023, ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bức xúc: “Giai đoạn cuối năm lại có dấu hiệu rộ lên rất nhiều, ngay cả lãnh đạo lãnh doanh nghiệp người nước ngoài cũng bị gửi tin nhắn làm phiền vào số điện thoại” - ông Phúc phản ánh.

Tìm nhiều nguồn vay chính thống hỗ trợ công nhân

Theo ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Công ty có gần 40.000 lao động ở Đồng Nai), công ty cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân từ sớm. Đồng thời, Công đoàn công ty đã liên kết với các ngân hàng hỗ trợ cho NLĐ vay vốn lúc gặp khó khăn, tránh vấn nạn “tín dụng đen”. Nhờ được vay nguồn vốn này, nhiều lao động cải thiện đời sống, từng bước vượt qua khó khăn.

“Tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cũng có nhiều tổ chức tài chính uy tín giúp công nhân được vay vốn với lãi suất hợp lý nhất” - ông Tú cho biết.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phá ổ nhóm tín dụng đen có kiểm duyệt nhân thân, lãi đến 250% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 5.1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân đã triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quỹ trợ vốn công đoàn giúp người lao động tránh tín dụng đen

Linh Nguyên |

Số tiền vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) đã giúp nhiều CNVCLĐ tránh được tín dụng đen. Hơn thế, năm 2023, Quỹ trợ vốn còn tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của người vay vốn.

Quét sạch tài khoản ngân hàng rác góp phần hạn chế tín dụng đen, lừa đảo

Hương Nguyễn |

Làm sạch dữ liệu khách hàng ảo, tài khoản rác là một trong những trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm mua, bán tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản không chính chủ, tài khoản “ảo” cho mục đích bất hợp pháp, trong đó có hoạt động tín dụng đen. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - về các biện pháp góp phần hạn chế tín dụng đen.

Toàn cảnh tuyến cao tốc gần 9.000 tỉ sắp được mở rộng thêm 2 làn xe

HỮU CHÁNH |

Mật độ phương tiện cao trong khi mỗi chiều chỉ có hai làn khiến Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thường xuyên ùn tắc, không đảm bảo tốc độ cho phép. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây đã thống nhất sớm mở rộng tuyến cao tốc từ 4 lên 6 làn xe để giải quyết tình trạng trên.

Loạt hệ số phồng to ở dự án liên quan đến ông Nguyễn Công Khế vừa bị bắt tạm giam

Lam Duy |

Dự án ở khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TPHCM liên quan đến việc ông Nguyễn Công Khế bị bắt tạm giam có nhiều thay đổi về chiều cao, chức năng sử dụng đất, tổng số căn hộ cũng như quy mô dân số.

Bắt giam Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Việt Bắc |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang Nguyễn Thế Bình bị bắt giam do có nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm trang thiết bị cho các trường học.

Bất ngờ xuất hiện mưa đá ở tỉnh Lai Châu

Tân Văn |

Một cơn mưa đá kéo dài 15 phút trút xuống xã Thum Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Phá ổ nhóm tín dụng đen có kiểm duyệt nhân thân, lãi đến 250% ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 5.1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân đã triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quỹ trợ vốn công đoàn giúp người lao động tránh tín dụng đen

Linh Nguyên |

Số tiền vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) đã giúp nhiều CNVCLĐ tránh được tín dụng đen. Hơn thế, năm 2023, Quỹ trợ vốn còn tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của người vay vốn.

Quét sạch tài khoản ngân hàng rác góp phần hạn chế tín dụng đen, lừa đảo

Hương Nguyễn |

Làm sạch dữ liệu khách hàng ảo, tài khoản rác là một trong những trọng tâm mà Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Công an để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tội phạm mua, bán tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản không chính chủ, tài khoản “ảo” cho mục đích bất hợp pháp, trong đó có hoạt động tín dụng đen. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - về các biện pháp góp phần hạn chế tín dụng đen.