Cử tri kiến nghị về kiểm soát sim chính chủ và tài khoản ngân hàng

Tạ Quang |

Hậu GiangCử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang kiến nghị Chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát sim chính chủ và tài khoản ngân hàng; có cơ chế giám sát, quản lý để hạn chế tội phạm công nghệ cao; kiến nghị kịp thời bổ sung các chất ma túy và tiền chất ma túy vào danh mục.

Chiều ngày 5.12, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6 và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang hoan nghênh và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 6 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát sim chính chủ và tài khoản ngân hàng; có cơ chế giám sát, quản lý để hạn chế tội phạm công nghệ cao; kiến nghị kịp thời bổ sung các chất ma túy và tiền chất ma túy vào danh mục.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông của vùng ĐBSCL, trong đó có tỉnh Hậu Giang, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể với một số chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phù hợp với thực tế hiện nay, thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị sát thực tế, trách nhiệm của cử tri đại diện cho lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tạ Quang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang tiếp tục quán triệt và bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2.4.2022 của Bộ Chính trị “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, cần chuẩn bị tốt cho công tác tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2024 và kế hoạch bảo vệ Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong lực lượng. Thường xuyên, liên tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để lực lượng vũ trang vừa trong sạch, vững mạnh vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác dân vận, tiếp tục phát huy mô hình, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến người dân, phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, gần gũi, nắm sát địa bàn, chuẩn bị từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm nếu có, giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Hậu Giang băn khoăn về giá điện, thiếu thuốc và bảo hiểm y tế

Tạ Quang |

Hậu Giang - Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang nghiên cứu giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của địa phương, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và trả lời cụ thể những vấn đề cử tri đặt ra.

Báo Lao Động nhận Bằng khen về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Chiều 1.12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho Báo Lao Động cùng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Nhóm PV |

Ngày 6.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cương quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm trên thương mại điện tử”, nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, để đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hải Phòng miễn nhiệm 2 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố

Hoàng Khôi |

Ngày 6.12, tại ngày đầu Kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng khoá 19, các đại biểu bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố với nhiều cán bộ.

Hà Nội thắng Urawa Red Diamonds ở trận cuối cùng tại AFC Champions League

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hà Nội thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước Urawa Red Diamonds trên sân Mỹ Đình ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2023-2024.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 6.12: Diễn biến trái chiều, chưa rõ xu hướng

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (6.12): Tính đến 19h15, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,9 - 74,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.021,5 USD/ounce.

Không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền núi phía Bắc xuất hiện gió giật

Tân Văn |

Thời tiết miền núi phía Bắc những ngày tới vẫn chìm trong rét buốt khi bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp.

Cử tri Hậu Giang băn khoăn về giá điện, thiếu thuốc và bảo hiểm y tế

Tạ Quang |

Hậu Giang - Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang nghiên cứu giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của địa phương, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và trả lời cụ thể những vấn đề cử tri đặt ra.

Báo Lao Động nhận Bằng khen về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Chiều 1.12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho Báo Lao Động cùng các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.