Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề với công chức tại cơ sở công lập

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi thuộc đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Vậy cách tính phụ cấp ưu đãi nghề được tính thế nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề được căn cứ tại Điều 2 Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định về cách tính phụ cấp ưu đãi nghề như sau:

Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm (sau đây viết là %) trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Như vậy, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung của đối tượng được hưởng.

Công thức tính phụ cấp ưu đãi nghề:

- Căn cứ theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC quy định về mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định bằng công thức sau:

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x Hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng.

Lưu ý, phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở y tế công lập

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập hiện nay được quy định thế nào?

Không bằng lương công nhân, cán bộ xã người hoãn sinh con, người tìm việc buổi tối

Mạnh Cường |

Bốn năm mới tăng lương cơ sở (từ ngày 1.7.2019 - đến hết tháng 6.2023 mức 1,490 triệu đồng tháng, từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng) nhưng mức tăng chỉ 310.000 đồng, tính ra mỗi tháng chỉ tăng chưa đến 6.500 đồng.

Bản tin công đoàn: Tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: . Đại biểu Quốc hội hiến kế xây 1 triệu căn nhà xã hội cho công nhân; Nhiều lao động trên 40 tuổi bị mất việc; Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm; Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7, tiền lương của công nhân có được tăng không?

TPHCM đẩy nhanh xây 4 cây cầu lớn với tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên tổng vốn đầu tư hơn 21.600 tỉ đồng sẽ được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng trong thời gian tới sau khi cơ chế đặc thù mới được Quốc hội thông qua.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Lộ nguyên nhân khiến Quốc lộ 37 đoạn qua Yên Bái nâng cấp mãi không xong

Nhóm PV |

Không chỉ bị đội vốn, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn tỉnh Yên Bái (dù bị Bộ Giao thông Vận tải cho vào diện theo dõi đặc biệt) còn phát sinh nhiều vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên - ông Nguyễn Đức Mầu - còn bị người dân tố cáo đích danh đến các cấp chức năng.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở y tế công lập

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Đối tượng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập hiện nay được quy định thế nào?

Không bằng lương công nhân, cán bộ xã người hoãn sinh con, người tìm việc buổi tối

Mạnh Cường |

Bốn năm mới tăng lương cơ sở (từ ngày 1.7.2019 - đến hết tháng 6.2023 mức 1,490 triệu đồng tháng, từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng) nhưng mức tăng chỉ 310.000 đồng, tính ra mỗi tháng chỉ tăng chưa đến 6.500 đồng.

Bản tin công đoàn: Tăng lương cơ sở, tiền lương công nhân có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: . Đại biểu Quốc hội hiến kế xây 1 triệu căn nhà xã hội cho công nhân; Nhiều lao động trên 40 tuổi bị mất việc; Dự báo làn sóng sa thải lao động kéo dài hết năm; Tăng lương cơ sở từ ngày 1.7, tiền lương của công nhân có được tăng không?