Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5

HẠNH AN |

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra... là một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực trong cuối tháng 5.2024.

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Chính phủ ban hành Nghị định 35/2024/NĐ-CP ngày 2.4.2024 quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", có hiệu lực từ ngày 25.5.2024 thay thế Nghị định 27/2015/NĐ-CP.

Theo đó, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” như sau:

Người đứng đầu, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng và tương đương triệu tập cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị.

Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 tổng số công chức, viên chức, người lao động dự họp. Người đứng đầu đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức việc thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai;

Đối với đơn vị có số công chức, viên chức và người lao động từ 500 người trở lên, người đứng đầu, giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng và tương đương tổ chức cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 300 công chức, viên chức, người lao động dự họp. Người đứng đầu, giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng và tương đương quyết định hình thức lấy phiếu tín nhiệm đối với số công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị không tham dự cuộc họp.

Thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8.4.2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra, có hiệu lực từ ngày 30.5.2024 thay thế Thông tư 01/2014/TT-TTCP.

Theo đó, thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra như sau:

Hằng năm, đơn vị chủ trì thu thập thông tin, tài liệu nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2024/TT-TTCP; yêu cầu các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ), Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh) cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra.

Khi thấy cần thiết, đơn vị chủ trì làm việc trực tiếp với thanh tra các bộ, ngành, địa phương để thu thập thêm thông tin hoặc làm rõ nội dung đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra.

Căn cứ vào thông tin, tài liệu thu thập và báo cáo đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra được nêu tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2024/TT-TTCP, đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo Định hướng chương trình thanh tra; lấy ý kiến của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Định hướng chương trình thanh tra báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chậm nhất vào ngày 15.9 hằng năm, đơn vị chủ trì báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Định hướng chương trình thanh tra.

Yêu cầu đối với dự án dự thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10.4.2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 27.5.2024 thay thế Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT.

Theo đó, một số yêu cầu đối với dự án dự thi Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông như sau:

Bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng hoặc trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là kết quả nghiên cứu của mình...

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm "cô nuôi" trường học Hà Nội kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương

HẠNH AN |

Nhân viên nuôi dưỡng trường học đề xuất tiến hành cải thiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, để họ yên tâm làm việc, cống hiến với nghề, nhất là trong đợt cải cách chính sách tiền lương thực hiện vào 1.7.2024.

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế đối với lao động sinh năm 1968

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi thuộc đối tượng tinh giản biên chế của người lao động sinh năm 1968.

Tiềm năng lớn để phát hành thẻ tín dụng nội địa

Đức Mạnh (thực hiện) |

Hiện nay, Việt Nam có hơn 900.000 thẻ tín dụng nội địa với quy mô dân số 100 triệu dân. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - đánh giá đây là một sản phẩm tiềm năng, góp phần vào phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Giá vàng hôm nay 21.5: Quay đầu sụt giảm, có đáng lo

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 21.5 đồng loạt điều chỉnh giảm giá ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giới chuyên gia vẫn nhận định khá tích cực đối với giá vàng.

Làn sóng trả mặt bằng tại TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

NGỌC ÁNH - MINH TÂM |

TPHCM - Những con phố được mệnh danh là “thiên đường thời trang” của TPHCM vẫn tiếp tục rơi vào cảnh ế ẩm khi nhiều chủ cửa hàng cứ lần lượt bỏ đi, để lại mặt bằng với chằng chịt những tờ giấy quảng cáo "cho thuê", "trả mặt bằng" được dán khắp cửa hiệu.

FLC Sầm Sơn có động thái gì sau vụ ngăn xe và hạn chế người vào căn hộ villa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc FLC Sầm Sơn ngăn xe chở khách và hạn chế người vào các căn hộ villa, các chủ villa nhiều lần đề nghị đơn vị này cử đại diện làm việc với các hộ dân, tuy nhiên, phản hồi lại vẫn là sự "im lặng".

Ngày mai, Hà Nội cưỡng chế thu hồi hơn 1.200m2 đất vàng trung tâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ngày 22.5, chính quyền quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành cưỡng chế hơn 1.200m2 đất của 13 hộ dân nằm trong mốc giới thực hiện dự án xây dựng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Hàng trăm "cô nuôi" trường học Hà Nội kiến nghị cải thiện chính sách tiền lương

HẠNH AN |

Nhân viên nuôi dưỡng trường học đề xuất tiến hành cải thiện các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, để họ yên tâm làm việc, cống hiến với nghề, nhất là trong đợt cải cách chính sách tiền lương thực hiện vào 1.7.2024.

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế đối với lao động sinh năm 1968

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi thuộc đối tượng tinh giản biên chế của người lao động sinh năm 1968.