Các chế độ về nâng bậc lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay

Quế Chi (T/H) |

Chế độ về lương, nâng bậc lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã hiện nay căn cứ vào Mục 4 Chương II Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Theo đó, cán bộ công chức cấp xã có các chế độ chính sách sau:

Tiền lương:

Thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

- Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp thì được đề nghị Chủ tịch UBND huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

- Trường hợp người được bầu làm cán bộ cấp xã, được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp xã mà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc). (Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì được cộng dồn).

Nâng bậc lương:

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp thâm niên vượt khung:

Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau: - Bí thư Đảng ủy: 0,30; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,25; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh:

- Cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm như sau: Phụ cấp kiêm nhiệm = 50% mức lương (bậc 1) + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

- Trường hợp cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng:

Thực hiện theo quy định của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ngoài công chức, viên chức, đối tượng nào thuộc nhóm tinh giản biên chế 2024

Phương Minh |

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc 1 trong các trường hợp tại Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP bị tinh giản biên chế thì đối tượng nào cũng thuộc nhóm tinh giản năm 2024?

5 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn nữa từ 1.7.2024

TRÀ MY |

Khi thực hiện cải cách tiền lương, có 5 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn nữa.

Những trường hợp công chức cấp xã bị tinh giản biên chế từ 1.8.2028

Quế Chi |

Nếu đến hết ngày 1.8.2028, công chức xã chưa đáp ứng được điều kiện theo quy định thì sẽ được nghỉ hưu khi đủ điều kiện hoặc hưởng chính sách tinh giản biên chế.

Tin 20h: Cải cách tiền lương, trợ cấp của người có công thay đổi ra sao?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.12: Người lao động mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Nữ giáo viên bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, chửi bới, lăng mạ; Cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trợ cấp người có công sẽ thay đổi đáng kể;...

Thiết kế lạ mắt của cây cầu hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn

MINH QUÂN - Ảnh: Portcoast |

TPHCM - Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn (nối liền Quận 7 và TP Thủ Đức) được Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM đề xuất xây dựng với thiết kế độc đáo, một phần của cầu có thể nâng lên độ cao khoảng 45 m để các tàu, thuyền lớn đi qua. Nếu được thông qua chủ trương, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ khởi công năm 2025, thông xe năm 2028.

Dự báo giá xăng dầu trong nước khi giá dầu thế giới tụt dốc

Anh Tuấn |

Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nhiều khả năng giá xăng RON 95 giảm nhẹ, còn giá E5 RON 92 tăng, dầu DO cũng biến động giảm nhẹ khoảng 50 đồng/lít.

Nơi nào, cá nhân nào trì trệ, né tránh sẽ bị xử lý kỷ luật

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố. Nơi nào, cá nhân nào để xảy ra tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý kỷ luật.

Sập hành lang cầu ở thành phố Yên Bái khiến xe tải lọt xuống hố sâu

Hồng Nguyên |

Yên Bái - Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ sập hành lang cầu, rất may không có người đi bộ, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng.

Ngoài công chức, viên chức, đối tượng nào thuộc nhóm tinh giản biên chế 2024

Phương Minh |

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc 1 trong các trường hợp tại Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP bị tinh giản biên chế thì đối tượng nào cũng thuộc nhóm tinh giản năm 2024?

5 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn nữa từ 1.7.2024

TRÀ MY |

Khi thực hiện cải cách tiền lương, có 5 khoản thu nhập của công chức sẽ không còn nữa.

Những trường hợp công chức cấp xã bị tinh giản biên chế từ 1.8.2028

Quế Chi |

Nếu đến hết ngày 1.8.2028, công chức xã chưa đáp ứng được điều kiện theo quy định thì sẽ được nghỉ hưu khi đủ điều kiện hoặc hưởng chính sách tinh giản biên chế.