Cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trợ cấp người có công sẽ thay đổi đáng kể

TRÀ MY (T/H) |

Sau khi cải cách tiền lương được thực hiện ngày 1.7.2024, nhiều ý kiến băn khoăn liệu người có công có được tăng trợ cấp hay không.

Cải cách tiền lương, trợ cấp của người có công thay đổi ra sao?

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Trong đó nêu rõ, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024 theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018.

Đồng thời, tại Điều 3 Nghị quyết 104 này cũng nêu rõ, bên cạnh cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức thì còn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Do đó, chính sách cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 khi được áp dụng cũng sẽ tác động không nhỏ đến trợ cấp ưu đãi người có công.

Tuy nhiên, để xác định có tăng trợ cấp ưu đãi người có công hay không thì phải chờ có hướng dẫn chi tiết cũng như các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Cách tính trợ cấp người có công với cách mạng

Bởi lẽ, sau khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được điều chỉnh còn trước đó, tức từ nay đến hết ngày 30.6.2024, cách tính mức trợ cấp vẫn đang áp dụng theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đang áp dụng và tính đến hết 30.6.2024 là 2.055.000 đồng. Theo đó, mức trợ cấp đối tượng này đang được hưởng là:

Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình
TRÀ MY (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 20.11 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội nêu.

Tiểu thương lớn tuổi bám chợ, trông chờ vào trợ cấp hưu trí

MỸ LY |

Thu nhập bấp bênh, nhiều tiểu thương lớn tuổi vẫn cố gắng bám chợ, chờ ngày đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí. Bởi với họ, lớn tuổi rất khó tìm việc làm, trong khi bản thân không tham gia bảo hiểm xã hội nên cũng không có lương hưu.

Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Việt Nam đã có bản quyền phát sóng EURO 2024

AN NGUYÊN |

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi và cổ vũ các đội bóng thi đấu tại EURO 2024 trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Tâm thư chưa gửi của nhân viên y tế học đường vùng cao trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở, băn khoăn về tương lai. Sau nhiều năm cống hiến, mong muốn chung của họ là có một vị trí việc làm ổn định.

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nóng sau vụ nhóm học sinh THCS lăng mạ, ném dép vào cô giáo

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo bị nhóm học sinh xúc phạm, ném dép vào mặt.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 20.11 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội nêu.

Tiểu thương lớn tuổi bám chợ, trông chờ vào trợ cấp hưu trí

MỸ LY |

Thu nhập bấp bênh, nhiều tiểu thương lớn tuổi vẫn cố gắng bám chợ, chờ ngày đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí. Bởi với họ, lớn tuổi rất khó tìm việc làm, trong khi bản thân không tham gia bảo hiểm xã hội nên cũng không có lương hưu.

Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.