Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu phương án xử lý trốn đóng BHXH

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều biện pháp, chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Người "làm công ăn lương" bức xúc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công văn trả lời chất vấn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu liên quan đến việc xử lí tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội.

Trước đó, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ngọc Linh gửi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với nội dung: Hiện nay, đã và đang diễn ra tình trạng doanh nghiệp trốn, thiếu đóng bảo hiểm xã hội; nợ bảo hiểm xã hội; doanh nghiệp đã giải thể, đã phá sản hoặc có chủ doanh nghiệp là người nước ngoài đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, để lại khoản nợ tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và nỗi bức xúc đối với những người làm công ăn lương đang rất khó khăn, chật vật trong cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung thăm và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung thăm và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Thực trạng này đang rất cần những biện pháp cụ thể, quyết liệt, hữu hiệu và đồng bộ để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, vấn đề bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp đang nợ đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp phá sản, bị rút giấy phép kinh doanh hoặc không còn người đại diện theo pháp luật, Bộ đã trình Chính phủ có báo cáo gửi Quốc hội về nội dung này.

Ngày 14.3.2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 30/BC-LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội (phá sản, đang làm thủ tục phá sản, ngừng hoạt động, không còn người đại diện theo pháp luật), Bộ đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo hướng: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đã đủ điều kiện (lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất); xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia tại đơn vị mới, hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo chế độ cho người lao động.

Đề xuất biện pháp, chế tài xử phạt

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và định hướng hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội tại Nghị quyết số 28 để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều biện pháp, chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

 
Để nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, dự thảo Luật cũng bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Đơn cử như: Bổ sung quy định làm rõ khái niệm “trốn đóng bảo hiểm xã hội”; quy định phải nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội; quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; quyết định hoãn xuất cảnh; khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, để nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, dự thảo Luật cũng bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia, hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số tiền chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2020 liên tục tăng. Tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là khoảng trên 10.000 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 9.000 đơn vị, kết quả số tiền các đơn vị đã khắc phục, nộp tiền chậm đóng trong thời gian thanh tra kiểm tra trực tiếp là 425,4 tỉ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022).

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 15.797 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 15.797 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu. Tổng số đơn vị chậm đóng là 302.372 đơn vị tương ứng với hơn 4.541.850 người lao động.

Nỗi khổ của 4,5 triệu lao động và câu hỏi về vai trò của Bảo hiểm xã hội

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chưa thể hiện được vai trò của mình trong nhiều vụ việc người lao động phải ròng rã đi đòi quyền lợi. Và trong lúc hơn 4,5 triệu người lao động đang bị nợ BHXH, trách nhiệm của cơ quan BHXH cần phải được làm rõ.

Phản ánh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Chiều 21.7, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Người lao động bỏ việc có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Hà Anh |

Anh Nguyễn Đạt (Đồng Nai) hỏi: Trước đây, tôi có đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng sau đó, tôi tự ý nghỉ việc và cũng không quay lại công ty hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Vậy bây giờ, tôi có được làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

Có 6 phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Anh |

Chị Đỗ Minh Trang (Cầu Giấy) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm 8 tháng và nghỉ công ty; giờ tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp thì xin hỏi tôi phải đóng bao nhiêu tiền một tháng và có được nhà nước hỗ trợ 10% không?

Cháy gần phố đi bộ Thanh Xuân, ùn tắc kéo dài, người dân hoảng loạn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đám cháy bốc lên từ một quán bia trong ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, cách phố đi bộ Thanh Xuân khoảng 300m, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Giờ thứ 9: Cuộc hôn nhân dị thường - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một người phụ nữ mắc bệnh lãnh cảm sau sinh. Cô đã chủ động cho một người phụ nữ khác sống chung cùng gia đình mình và sau đó bỏ đi khám bệnh. Tại sao cô ta lại hành động như vậy? Sự thật người phụ nữ kia là ai? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện.

Tiến độ dự án mở rộng cửa ngõ phía Nam TPHCM sau một năm khởi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh với kinh phí 1.500 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022 nhằm khơi thông cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng kết nối về miền Tây. Nhưng sau 1 năm khởi công, vướng mắc mặt bằng khiến dự án triển khai khá ì ạch.

Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 15.797 tỉ đồng

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến thời điểm 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) phải tính lãi là 15.797 tỉ đồng, chiếm 3,3% số phải thu. Tổng số đơn vị chậm đóng là 302.372 đơn vị tương ứng với hơn 4.541.850 người lao động.

Nỗi khổ của 4,5 triệu lao động và câu hỏi về vai trò của Bảo hiểm xã hội

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chưa thể hiện được vai trò của mình trong nhiều vụ việc người lao động phải ròng rã đi đòi quyền lợi. Và trong lúc hơn 4,5 triệu người lao động đang bị nợ BHXH, trách nhiệm của cơ quan BHXH cần phải được làm rõ.

Phản ánh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Chiều 21.7, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Người lao động bỏ việc có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?

Hà Anh |

Anh Nguyễn Đạt (Đồng Nai) hỏi: Trước đây, tôi có đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng sau đó, tôi tự ý nghỉ việc và cũng không quay lại công ty hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Vậy bây giờ, tôi có được làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần không?

Có 6 phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Anh |

Chị Đỗ Minh Trang (Cầu Giấy) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm 8 tháng và nghỉ công ty; giờ tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp thì xin hỏi tôi phải đóng bao nhiêu tiền một tháng và có được nhà nước hỗ trợ 10% không?