Bình Định: Cháy bãi rác, dân kêu cứu vì cảnh "hun khói" kéo dài cả tháng

Hoài Luân |

Nhiều ngày qua, khói bốc lên nghi ngút từ bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn (Bình Định), khiến nhiều hộ dân lo ngại về sức khỏe vì phải chịu cảnh "hun khói" thời gian dài.

Dân kêu cứu vì chịu cảnh "hun khói" 

Khoảng nửa tháng nay, người dân phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn tỏ ra khá bức xúc về tình trạng bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã này cháy âm ỉ trong nhiều ngày, khói đen bốc lên nghi ngút khiến cho không khí xung quanh khu vực này trở nên độc hại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân.

 
Từ QL19, đoạn qua phường Nhơn Hòa đã thấy cột khói bốc lên từ bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn. Ảnh: Hoài Luân

Ghi nhận vào trưa 20.4, từ QL19, đoạn qua phường Nhơn Hòa, khói từ bốc lên từ bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã An Nhơn vẫn đang bao trùm một khu vực. Đến gần vị trí bãi chôn, khói có mùi khét nồng nặc đang bốc lên, nhiều đống rác vẫn còn cháy âm ỉ.

Ông Thảo (54 tuổi, trú thôn Trung Ái, phường Nhơn Hòa) bức xúc chia sẻ: Mùi khói như mùi đốt hóa chất, rất khó chịu, thời điểm khói nhiều nhất là thời gian sáng sớm và chiều tối.

"Tôi làm công việc chở gạch nên phải dậy từ rất sớm, lúc này là khói mịt mù hết, kéo dài cả tháng nay rồi.

 
Trưa 20.4, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ bãi chôn lấp. Ảnh: Hoài Luân

Ngoài mùi khói độc hại, nguồn nước ở đây cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi khi chất đốt đã cháy gặp trời mưa thì nước sẽ ngấm xuống các mạch nước ngầm, khiến cho nguồn nước giếng của người dân sống xung quanh khu vực bãi chứa rác bị đục, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân chúng tôi" - ông Thảo nói.

Ông Đỗ Ngọc Hùng (73 tuổi, trú thôn Trung Ái, phường Nhơn Hòa) cho hay, mỗi lần rác ở bãi chứa cháy thì kéo dài khoảng cả tháng, người dân ở đây nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

 
Lối vào bãi chôn lấp bị khói bao trùm. Ảnh: Hoài Luân

"Mấy năm nay, không hiểu được nguồn nước bị ô nhiễm thế nào, nhưng thấy cá chết trắng sông. Còn mùi khói thì cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, chịu không nổi" - ông Hùng nói.

Được biết, Bãi chôn lấp chất thải rắn An Nhơn hoạt động đã gần 10 năm, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 20ha. Lượng rác thải được đổ thành đống lộ thiên được đơn vị vận hành bãi rác (Ban quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn) xử lý bằng hóa chất để tiêu hủy.

Ứ đọng rác thải tại bãi chôn

Thông tin về tình trạng trên, ông Huỳnh Hùng – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Nhơn - cho biết: "Hiện tại, chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý tình trạng này. Và kiến nghị UBND tỉnh Bình Định cho phép vận chuyển rác từ thị xã An Nhơn đổ tại Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ. Sau đó làm đề án hoàn thổ, đóng cửa bãi chôn lấp.

 
Nhiều vị trí tại bãi chôn lấp vẫn âm ỉ, bốc khói. Ảnh: Hoài Luân

"Dự kiến, 1.4.2023, rác thải sinh hoạt hàng ngày của thị xã An Nhơn về Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, tuy nhiên, tỉnh chưa phê duyệt nên rác thải phải đổ tạm ở bãi chôn lấp, do số lượng nhiều nên xảy ra hiện tượng cháy" - ông Hùng cho hay.

Cũng trong ngày 20.4, PV nhiều lần liên hệ với ông Lê Hoàng Chung - Phó giám đốc Ban quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi PV đề cập đến tình trạng trên thì vị này ậm ừ, sau đó thì khóa máy.

Trao đổi với PV, ông Đinh Công Hoàng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến ngày 1.4.2023, đơn vị sẽ bàn giao Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ cho UBND TP Quy Nhơn vận hành hoạt động thu gom rác. Tuy nhiên đến nay thì công tác bàn giao vẫn chưa thực hiện được.

Khi được hỏi, công tác bàn giao Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ cho UBND TP Quy Nhơn vận hành có gặp vướng mắc gì không, ông Hoàng cho biết: "Tôi không tiện trả lời".

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cũng đã chỉ đạo định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt phân chia thành 3 vùng: Khu vực phía Bắc tỉnh gồm thị xã Hoài Nhơn, các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, trong đó thị xã Hoài Nhơn là trung tâm; phía Nam tỉnh gồm TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, trong đó TP Quy Nhơn là trung tâm; phía Tây tỉnh là huyện Tây Sơn và huyện Vĩnh Thạnh, trong đó huyện Tây Sơn là trung tâm.

Theo quy hoạch, Khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ sẽ là nơi xử lý rác thải sinh hoạt cho TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh với khối lượng khoảng 400 tấn/ngày.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân sống trong ô nhiễm bụi thời gian dài vì dự án đường chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾDự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang thi công thì tạm dừng do vướng mặt bằng. Thông tin từ người dân, đơn vị thi công không thi công từ cuối năm 2022, để lại công trường ngổn ngang, bụi bặm, khiến những hộ dân dọc tuyến đường này sống trong ô nhiễm.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

Tai nạn lao động là điều không ai muốn

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Có mặt tại buổi Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra vào chiều 27.4, ông Đào Văn Chi (SN 1974, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - công nhân Công ty TNHH cơ khí đúc Toàn Thắng - không khỏi vui mừng khi ông là 1 trong 8 người lao động bị tai nạn lao động sẽ được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Vụ ôtô tông tử vong CSGT và 2 công nhân: Khởi tố bị can tội giết người

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can về tội giết người đối với tài xế sử dụng và vận chuyển ma tuý tông trực diện làm tử vong 1 cảnh sát giao thông (CSGT) và 2 người dân ở Long An.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân sống trong ô nhiễm bụi thời gian dài vì dự án đường chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾDự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang thi công thì tạm dừng do vướng mặt bằng. Thông tin từ người dân, đơn vị thi công không thi công từ cuối năm 2022, để lại công trường ngổn ngang, bụi bặm, khiến những hộ dân dọc tuyến đường này sống trong ô nhiễm.

Tiếp diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải Sông Công

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân sống gần khu chôn lấp, xử lý rác thải Sông Công (TP. Sông Công) vẫn đang từng ngày sống chung với khói bụi, mùi hôi thối bởi vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây chưa được giải quyết dứt điểm.