Báo hiếu, có nhất thiết phải sống gần cha mẹ?

Minh Hương |

Xa bố mẹ từ ngày đặt chân ra Hà Nội làm sinh viên, năm nay đã bước sang 38 tuổi, chị Phạm Thị Lan Hương (sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thi thoảng vẫn nhận được câu hỏi: "Tại sao cha mẹ ở Đà Nẵng, cậu lại chọn xa cha mẹ? Như vậy sao được coi là có hiếu?

Khi nhận được những câu hỏi như vậy, chị Hương cho biết, cảm thấy khó chịu vì "định nghĩa có hiếu đâu phải cứ ở gần cha mẹ".

Chia sẻ lý do sinh ra ở Đà Nẵng nhưng lại chọn Hà Nội làm "bến đỗ", chị Hương "tôi thấy hợp với Hà Nội, thích mùa đông ở đây, và hơn hết, tôi có thể phát triển công việc".

Định nghĩa thế nào là chữ hiếu, chị Hương chia sẻ, trước tiên con cái phải sống tốt, hạnh phúc, đủ đầy về vật chất, tinh thần. Không cầu cạnh, làm những việc khiến cha mẹ phiền lòng.

Nếu ở gần mà làm khổ bố mẹ, không quan tâm lo lắng cũng chẳng được xem là có hiếu. "Theo tôi, chữ hiếu rất vô vàn, không liên quan đến chuyện ở gần hay xa. Điều quan trọng hơn hết, giữa con cái và bố mẹ phải có sự quan tâm, yêu thương, kết nối" - chị Hương cho biết.

Còn anh Quốc Nam (làm việc tại Singapore), đã xa bố mẹ được 7 năm. Học đại học ở Singapore, sau khi kết thúc khoá học, anh Nam quyết định ở lại đất nước này làm việc và sinh sống.

"Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, bố mẹ luôn nói với tôi: chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc, tự lo cho bản thân là xem như báo hiếu cho ba mẹ rồi. Sau này đi làm, một năm tôi gặp bố mẹ được 2 lần, song họ vẫn ủng hộ quyết định của tôi. Ngoài việc sống thật tốt, tôi còn báo hiếu bố mẹ bằng những món quà, sự quan tâm nhỏ nhất" - anh Nam cho hay.

Anh Nam cho biết thêm, trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp bố mẹ tuổi cao vẫn phải nuôi các con, cháu vì ở gần. Nếu thật sự có hiếu thì không nên ăn bám cha mẹ. Phải lo cho bản thân mới có thể lo cho người khác được.

Ông bố một con này quan niệm, sau này khi con 18 tuổi, anh sẽ cho con tự lập, ra ở riêng. Nếu nhớ con thì gọi điện hỏi thăm, hỏi ý kiến khi ghé thăm nhà con. Ngoài ra, bản thân mỗi bậc phụ huynh cũng nên tự ý thức được việc sinh con là để nuôi dạy chúng thành người, không phải vì để sau này có người chăm sóc khi về già, để có người báo hiếu.

Nói về chữ hiếu, bà Trần Hồng Hạnh (52 tuổi, quê Thanh Hoá) cho rằng, con cái ở đâu cũng được miễn con sống tốt và hạnh phúc với lựa chọn đó. "Tôi còn sức lao động, còn có thể kiếm tiền, chưa cần đến lúc các con phải kề bên cạnh" - bà Hạnh chia sẻ.

Theo bà, vợ chồng con cái hoà thuận, các cháu giỏi giang mới thực sự là trả hiếu cho cha mẹ. Bà không yêu cầu con hy sinh sự lựa chọn vì chữ hiếu.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu những khoản tiền nào?

Bảo Hân (T/H) |

Năm học mới sắp đến, một trong những thông tin mà nhiều bạn đọc quan tâm đó là quy định về ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó có quy định những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép và không được phép thu.

3 tác hại về tâm lý của trẻ nhỏ khi chứng kiến cha mẹ cãi vã

Tuấn Đạt |

Một số chuyên gia chỉ ra 3 tác hại về mặt tâm lý đối với trẻ nhỏ khi phải thường xuyên chứng kiến việc cha mẹ cãi vã. Điều này gây ảnh hưởng trong việc hình thành tích cách sau này của các bé.

Giới trẻ nghĩ thế nào về chữ Hiếu trong mùa lễ Vu Lan?

Huyền Chi |

Vu Lan là dịp lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu những khoản tiền nào?

Bảo Hân (T/H) |

Năm học mới sắp đến, một trong những thông tin mà nhiều bạn đọc quan tâm đó là quy định về ban đại diện cha mẹ học sinh, trong đó có quy định những khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh được phép và không được phép thu.

3 tác hại về tâm lý của trẻ nhỏ khi chứng kiến cha mẹ cãi vã

Tuấn Đạt |

Một số chuyên gia chỉ ra 3 tác hại về mặt tâm lý đối với trẻ nhỏ khi phải thường xuyên chứng kiến việc cha mẹ cãi vã. Điều này gây ảnh hưởng trong việc hình thành tích cách sau này của các bé.

Giới trẻ nghĩ thế nào về chữ Hiếu trong mùa lễ Vu Lan?

Huyền Chi |

Vu Lan là dịp lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ?