Có khá nhiều bậc phụ huynh tìm hiểu về thời điểm nên dạy trẻ trong giao tiếp khi nào là phù hợp. Theo đó, một số phụ huynh thường lựa chọn để trẻ học hỏi theo cách tự nhiên.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy, điều này chỉ đúng một phần nhưng trẻ vẫn cần cha mẹ định hướng việc giao tiếp để có những bước “chuẩn” trong tương lai sau này.
Việc dạy cho trẻ kỹ năng giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp các bé học cách tự lập, phát triển ngôn ngữ tốt hơn. Bên cạnh đó, trẻ cũng có những phản xạ tốt hơn như khéo léo trong việc trò chuyện, giao tiếp và dễ dàng kết nối với bạn bè hay gia đình.
Các bé cũng dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện bởi cách hành xử, câu từ và khả năng đối đáp. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp các bé hoàn thiện bản thân mình hơn.
Chính vì lẽ đó, các bậc phụ huynh cần dạy trẻ giao tiếp ngay từ khi còn nhỏ, bắt đầu ở độ tuổi từ 3 tuổi trở lên. Lứa tuổi này sẽ giúp trẻ nhanh chóng tiếp thu và làm quen với phần việc của mình.
Học cách giao tiếp sẽ giúp trẻ tăng khả năng ngôn từ cũng như biết cách thể hiện rõ những cảm xúc của mình. Các chuyên gia tâm lý đã gợi ý cho các ông bố bà mẹ 2 kỹ năng cơ bản để dạy trẻ giao tiếp. Đó là học cách chào hỏi mọi người xung quanh và đừng quên gửi lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó, dù cho là điều nhỏ nhất.
Khi đã ghi nhớ và nắm rõ 2 kỹ năng cơ bản trên, trẻ sẽ tự điều chỉnh thái độ và nhanh chóng biết cách ứng dụng các bài học giao tiếp trong cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý rằng, trẻ nhỏ sẽ có xu hướng học hỏi và làm theo từ những người xung quanh. Vì thế, hãy chú ý đến lời nói, cư xử đúng mực cũng như tránh cho các bé tiếp xúc những vấn đề tiêu cực hay thói hư tật xấu nhằm tránh để con bị ảnh hưởng theo.
Hãy tạo cho các bé cơ hội vui chơi, học tập trong một không gian ngập tràn yêu thương để trẻ hiểu rằng, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra thì gia đình sẽ là nơi để trở về và cha mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón các con.