Bài học từ việc cứu cây xanh bị bật gốc ở Huế 4 năm trước

Hoàng Văn Minh |

Việc cứu thành công nhiều cây xanh bị bật gốc do bão ở Huế cách đây 4 năm có thể trở thành bài học cho Hà Nội và các địa phương khác hiện nay.

Ngày 8.9, khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, đã đưa ra một chỉ đạo rất đáng chú ý. Ông yêu cầu trong số hơn 10.000 cây xanh bị gãy đổ trong cơn bão số 3, cần nỗ lực bảo tồn và trồng lại những cây cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời hàng trăm năm.

Chỉ đạo của ông Trần Sỹ Thanh gợi nhớ lại một sự kiện từ 4 năm trước tại Huế. Vào tháng 9.2020, thành phố Huế cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về cây xanh, còn nghiêm trọng hơn cả Hà Nội hiện nay, khi có hơn 15.000 cây xanh bị bật gốc và gãy đổ trong cơn bão số 5, trong đó có hàng ngàn cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi.

Thay vì dọn dẹp sạch sẽ những cây bị bật gốc và trồng mới hoàn toàn, Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế đã quyết định chọn phương án cứu những cây có khả năng phục hồi để trồng lại.

Phương pháp cứu cây mà Trung tâm Công viên cây xanh Huế áp dụng thời điểm đó là lọc và loại bỏ những cây bị mục thân do sâu mọt, sau đó cắt tỉa ngọn, bôi thuốc kích thích lên phần rễ rồi trồng lại ở vị trí cũ.

Nhờ vào các phương pháp chăm sóc đặc biệt, gần như tất cả các cây bị bật gốc trong cơn bão năm đó đều sống lại mạnh khỏe và phát triển tốt cho đến bây giờ.

Cũng trong năm 2020, vào tháng 11, một cơn bão khác – bão số 13 – đã tiếp tục quét qua Huế, khiến nhiều cây xanh bật gốc, bao gồm cả "cụ Xà cừ" hơn 100 năm tuổi ở bờ Bắc sông Hương.

Một lần nữa, Trung tâm Công viên cây xanh Huế áp dụng các phương pháp cứu cây đã thành công trước đó. Đến nay, sau 4 năm, "cụ Xà cừ" vẫn sống khỏe mạnh và phát triển tốt.

Kinh nghiệm từ Huế cho thấy rằng việc cứu những cây xanh bị bật gốc do bão không chỉ là giải pháp hiệu quả, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Hà Nội và các địa phương khác hoàn toàn có thể tham khảo và áp dụng phương pháp này để cứu hàng chục ngàn cây xanh vừa bị bật gốc của mình.

Việc này đem lại nhiều lợi ích, vừa tiết kiệm ngân sách cho việc trồng mới cây hàng loạt, vừa rút ngắn được thời gian để duy trì mảng xanh và bóng mát cho “lá phổi” của thành phố một cách nhanh chóng.

Quan trọng hơn cả, mỗi cây xanh, đặc biệt là những cây cổ thụ, không chỉ đơn thuần là một thực thể tự nhiên, mà còn mang giá trị văn hóa, là một phần "hồn vía" của đô thị khi chúng gắn liền với đời sống của người dân qua nhiều thế hệ.

Cây cũng như con người, cũng có hồn vía, dũng khí, và cảm xúc... Vì vậy, việc cứu cây đôi khi cũng như cứu người – một quyết định và hành xử xuất phát từ sự nhân văn và tử tế!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Cây xanh gãy đổ do bão Yagi, phải phục hồi mảng xanh Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Sau bão Yagi, Hà Nội đã có hơn 10.000 cây xanh gãy đổ. Chủ tịch UBND TP lưu ý, cần cố gắng giữ, trồng lại những cây trăm tuổi.

“Lá phổi” Hà Nội ngã đổ và sự “nghiệm thu” của bão số 3

Hoàng Văn Minh |

Chỉ riêng Hà Nội đã có hơn 10.000 cây xanh bị đổ trong siêu bão số 3, còn lại các địa phương khác thì la liệt và chưa có thống kê chi tiết.

TPHCM chi viện nhân viên cây xanh ra Bắc khắc phục bão Yagi

Minh Tâm |

TPHCM - 48 cán bộ, công nhân Công ty TNHH Công viên cây xanh TPHCM đang lên đường chi viện cho Hà Nội và Hải Phòng khắc phục các sự cố cây xanh sau bão Yagi.

Nhiều cây xanh gãy đổ do bão ở Hà Nội vẫn còn nguyên bọc bầu

KHÁNH AN |

Nhìn hình ảnh hàng loạt cây xanh tại Hà Nội gãy đổ sau bão số 3, nhiều người không khỏi thắc mắc về việc trong số này nhiều cây vẫn còn nguyên bọc bầu.

Kỷ luật 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo và khiển trách với 2 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng: Phòng chống lũ lụt đi đôi với khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

Kiểm tra tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: Phòng, chống lũ lụt đi đôi với khôi phục sản xuất.

Người dân đội mưa tiễn đưa Đại úy Nguyễn Đình Khiêm

QUÁCH DU |

Ninh Bình - Hàng trăm người dân đã đội mưa, dự lễ đưa tang Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3.

Khu vực ngập sâu ở Thái Nguyên sau bão số 3 vẫn tiếp tục mưa to

Nhóm PV |

Phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên) là khu vực vẫn ngập úng sâu nhất tại tỉnh Thái Nguyên do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi.

Cây xanh gãy đổ do bão Yagi, phải phục hồi mảng xanh Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Sau bão Yagi, Hà Nội đã có hơn 10.000 cây xanh gãy đổ. Chủ tịch UBND TP lưu ý, cần cố gắng giữ, trồng lại những cây trăm tuổi.

“Lá phổi” Hà Nội ngã đổ và sự “nghiệm thu” của bão số 3

Hoàng Văn Minh |

Chỉ riêng Hà Nội đã có hơn 10.000 cây xanh bị đổ trong siêu bão số 3, còn lại các địa phương khác thì la liệt và chưa có thống kê chi tiết.

TPHCM chi viện nhân viên cây xanh ra Bắc khắc phục bão Yagi

Minh Tâm |

TPHCM - 48 cán bộ, công nhân Công ty TNHH Công viên cây xanh TPHCM đang lên đường chi viện cho Hà Nội và Hải Phòng khắc phục các sự cố cây xanh sau bão Yagi.

Nhiều cây xanh gãy đổ do bão ở Hà Nội vẫn còn nguyên bọc bầu

KHÁNH AN |

Nhìn hình ảnh hàng loạt cây xanh tại Hà Nội gãy đổ sau bão số 3, nhiều người không khỏi thắc mắc về việc trong số này nhiều cây vẫn còn nguyên bọc bầu.