12 khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng theo lương cơ sở từ 1.7

Phương Minh |

Từ hôm nay (1.7), lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, sẽ có 12 khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng theo lương cơ sở.

12 khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở:

- Tăng tiền hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: từ 447.000 VNĐ lên thành 540.000 đồng.

- Tăng trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi từ 2.980.000 đồng/tháng lên là 3.600.000 đồng/tháng.

- Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 447.000 đồng lên là 540.000 đồng.

- Trợ cấp mai táng: 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

- Trợ cấp tuất hàng tháng: 900.000 đồng/tháng/thân nhân.

- Tăng số tiền trợ cấp một lần: Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động: Hưởng 5 lần mức lương cơ sở hiện nay là 7.450.000 đồng, sau ngày 1.7 tăng lên là 9 triệu đồng. Tiếp đó, suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng lên 900.000 đồng).

- Tăng mức trợ cấp mỗi tháng: Người bị suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở (hiện nay là 447.000 đồng tăng lên thành 540.000 đồng), tiếp đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

- Tăng mức trợ cấp phục vụ: Theo quy định tại Điều 50, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt, hoặc cụt liệt 2 chi… ngoài mức hưởng như những trường hợp quy định tại Điều 47 trên, thì hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

- Tăng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Tăng từ 53.640.000 đồng lên 64.800.000 đồng.

- Tăng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị: Bằng 25% lương cơ sở (450.000 đồng) nếu nghỉ tại gia đình; Bằng 40% lương cơ sở (720.000 đồng) nếu phục hồi tại cơ sở tập trung.

- Điều chỉnh lương hưu hàng tháng: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng lương cơ sở (1.800.000 đồng).

- Tăng mức hưởng lương hưu với người vừa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện: Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu sẽ theo chính sách của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng).

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Quy định đóng bảo hiểm xã hội từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng có nhiều thay đổi.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động chi phí học nghề

Mạnh Cường |

Khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng gần nhất đồng thời hỗ trợ chi phí học nghề lên đến 9 triệu đồng.

Bản tin công đoàn: Ban hành Thông tư tính mức lương của công chức từ 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính: Ninh Bình: Thiếu hụt lao động nhưng vẫn khó tuyển; Ban hành Thông tư tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 1.7; Lao động tự do khó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo 35% không?

Sông Phó Đáy sạt lở, khẩn trương cảnh báo và di dời tài sản của người dân

Hiếu Anh |

Theo báo cáo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 2.7 về tình hình đê điều, tại Vĩnh Phúc xảy ra sự cố sạt lở bờ hữu sông Phó Đáy.

Bản tin công đoàn: Công chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh bị thôi việc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hàng loạt khoản phụ cấp tăng theo lương cơ sở; Hơn 2.900 lao động mất việc ở Bình Định; Người già không lương hưu, trợ cấp chật vật mưu sinh; Công chức, viên chức thiếu chứng chỉ tiếng Anh, tin học có bị thôi việc không?

Hà Nội: Chờ quy hoạch, người dân sống tạm bợ trong những ngôi nhà cũ nát

Nguyễn Thúy |

Đã nhiều năm nay, tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng trăm ngôi nhà có tuổi đời vài chục năm đều đã nứt, lún, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép cải tạo, xây mới vì phải chờ quy hoạch.

Thanh Hương hé lộ về kết phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện ngắn với Báo Lao Động, nữ diễn viên Thanh Hương đã có những chia sẻ về kết thúc của bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Đồng thời cô cũng chia sẻ về hậu trường đóng chung cùng NSƯT Thanh Quý và NSƯT Hoàng Hải.

Công an xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc vợ chồng nghi bị bắn

An Long |

Công an tỉnh Long An và Đồng Tháp đang vào cuộc xác minh thông tin cặp vợ chồng nghi bị đối tượng lạ mặt dùng súng bắn trên tuyến Quốc lộ N2, nơi giáp ranh địa bàn giữa hai tỉnh.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Từ 1.7.2023, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng có nhiều thay đổi.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động chi phí học nghề

Mạnh Cường |

Khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng gần nhất đồng thời hỗ trợ chi phí học nghề lên đến 9 triệu đồng.

Bản tin công đoàn: Ban hành Thông tư tính mức lương của công chức từ 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính: Ninh Bình: Thiếu hụt lao động nhưng vẫn khó tuyển; Ban hành Thông tư tính mức lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 1.7; Lao động tự do khó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo 35% không?