Nhạc sĩ Quốc Trung chê Hồ Trung Dũng, trách khéo VTV trên sóng truyền hình

Bích Hà |

Với vai trò khách mời bình luận trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 10, Quốc Trung đã thẳng thắn đưa ra những nhận xét không mấy dễ nghe, khi chê thẳng thừng ca sĩ Hồ Trung Dũng diễn hơi quá và trách khéo VTV chiếu quá nhiều phim Trung Quốc trên sóng truyền hình.
Tối 2.11, trong liveshow tháng 10 Bài hát yêu thích đã mang đến những bất ngờ, khi ca sĩ Phi Nhung đã vượt mặt Phương Mỹ Chi và Bùi Anh Tuấn để nhận giải Bài hát yêu thích nhất tháng 10.

Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của những khách mời bình luận hoàn toàn mới cũng tạo nên những màu sắc khác cho chương trình. Ba vị khách mời lần này đều là những người khá khó tính và thẳng tính: Tiến sĩ Đoàn Hương, nhạc sĩ Quốc Trung và nhà thơ Vi Thùy Linh.

Ngoài Hoàng Quyên, Thụy Vũ là hai ca sĩ được khen ngợi, còn tất cả những tiết mục của Mai Khôi, Nhật Thủy, Bảo Anh, Hồ Trung Dũng, Tạ Quang Thắng đều bị 3 khách mời chê ở những khía cạnh khác nhau, từ giọng hát, biểu cảm đến cách trình diễn. 

Tạ Quang Thắng mang đến Bài hát yêu thích tháng 11 ca khúc Nếu cuộc đời là một bộ phim
Tạ Quang Thắng mang đến Bài hát yêu thích tháng 11 ca khúc Nếu cuộc đời là một bộ phim
Đến với Bài hát yêu thích tháng 10, Á quân Vietnam Idol Hoàng Quyên đã chiếm trọn được cảm tình của các khách mời với “Gió mùa về” – sáng tác của Lê Minh Sơn. Cô được khen giọng hát hay, truyền cảm và dạt dào cảm xúc. 

Ấn tượng nhất phải nói đến “Không còn mùa thu” – sáng tác của Việt Anh do Thụy Vũ trình bày. Là người khó tính nhưng nhạc sĩ Quốc Trung đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách xử lý có hồn và tinh tế của Thụy Vũ: “Trong khi hiện nay đa số các ca sĩ thích hát to, hát khỏe và ngân dài thì cách thể hiện bình thản của Thụy Vũ khiến tôi thích thú”.

Minh Châu và Hòa Minzy thể hiện “Hãy trả lời anh”.
Minh Châu và Hòa Minzy thể hiện “Hãy trả lời anh”.

Các tiết mục còn lại đều bị chê “tơi tả”. Quốc Trung đã không ngần ngại chê cách hát “sến sẩm” của Minh Châu và Hòa Minzy khi thể hiện “Hãy trả lời anh”. Hơn nữa, nhạc sĩ này còn trách khéo VTV thời gian qua chiếu quá nhiều phim Trung Quốc.

“Thời điểm này mà người nam vẫn rên rỉ, sầu não với tình yêu. Chắc do lỗi của Đài Truyền hình Việt Nam chiếu nhiều phim Trung Quốc quá hay sao mà bài hát đó na ná giống bộ phim dã sử, kiếm hiệp Trung Quốc’’ – Quốc Trung thẳng thắn.

CLIP PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA MINH CHÂU VÀ HÒA MINZY


Còn với phần trình diễn của ca sĩ Hồ Trung Dũng, thì các khách mời bình luận cũng đồng tình cho rằng ca sĩ này diễn hơi quá nên mất đi phần nào sự xin – cho rất tự nhiên của ca khúc “Xin cho tôi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Phần lớn các tiết mục trong liveshow tháng 11 đều bị 3 vị khách mời chê.
Phần lớn các tiết mục trong liveshow tháng 11 đều bị 3 vị khách mời chê.

“Tôi từng biết anh Trịnh Công Sơn, nên hiểu bài hát ở một cách khác. Ở đây, người ta không phải xin – cho - để - được mà xin - để - được - cho. Xin như Hồ Trung Dũng tôi thấy hơi quá. Tôi có cảm giác bạn đang cầu xin một cách tha thiết, hơi quá’’ - nhạc sĩ Quốc Trung thẳng thắn góp ý với Hồ Trung Dũng. 

Hồ Trung Dũng cũng bị chê là diễn hơi quá.
Hồ Trung Dũng cũng bị chê là diễn hơi quá.
Đồng tình với Quốc Trung, Tiến sĩ Đoàn Hương cũng cho rằng Hồ Trung Dũng chưa hiểu bài hát nên hát ồn quá. Cô cũng bày tỏ sự sợ hãi khi nghe Mai Khôi hát “Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau''. ''Tôi cũng xin nhắc nhẹ Mai Khôi rằng yêu đương không phải là cứ gào lên và yêu thương cuồng nhiệt đâu” – tiến sĩ Đoàn Hương nhận xét.

Nhà thơ Vi Thùy Linh cũng có không ít lời chê dành cho các ca sĩ trình diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 10: Như chê Tạ Quang Thắng hát quá rụt rè và chưa hài lòng với “Hãy cho em thời gian” của Nhật Thủy. Đây cũng là liveshow có nhiều lời chê nhất từ trước đến nay của chương trình, một phần bởi lẽ khách mời đều là những người thẳng tính, nhưng cũng vì Bài hát yêu thích tháng này có phần hơi đuối về chất lượng ca sĩ lẫn bài hát trình diễn so với các liveshow trước đó. 

NGHE LẠI TIẾT MỤC CỦA HỒ TRUNG DŨNG

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...