Luật sư bào chữa cho kẻ hiếp dâm trên xe buýt đòi "thiêu sống" nạn nhân

Ngọc Vân |

Luật sư của 2 trong số 4 kẻ hiếp dâm nhận án treo cổ tuần trước ở Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích bố mẹ nạn nhân vì đã cho phép con gái ra khỏi nhà vào nửa đêm với bạn trai. Ông này tuyên bố sẽ "thiêu sống" nếu cô là con gái mình.
Nạn nhân trong vụ hãm hiếp tập thể đau thương ở Delhi là một sinh viên y khoa 23 tuổi. Cô bị một nhóm 5 gã đàn ông hãm hiếp trên xe buýt trên đường về nhà vào ngày 16.12 năm ngoái.

Những gã ''yêu râu xanh'' trói người bạn trai cô, hãm hiếp cô, sau đó dùng gậy sắt đánh đập tàn bạo. Hai tuần sau đó, cô gái chết trong bệnh viện. Vụ hãm hiếp và tấn công tàn bạo đã làm dấy lên làn sóng biểu tình giận dữ trên toàn quốc và một cuộc tranh luận về mức độ bạo lực tình dục với phụ nữ ở Ấn Độ.

Các nhà bình luận và vận động nữ quyền nói rằng trường hợp đặt biệt này là "giọt nước làm tràn ly" đối với nhiều phụ nữ. Nạn nhân được mô tả là một sinh viên tận tâm, cô chăm chỉ làm thêm để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô đại diện cho hàng triệu phụ nữ trẻ Ấn Độ quyết tâm khẳng định quyền bình đẳng ở nước này.

Tuy nhiên, ông A.P.Singh - luật sư bào chữa cho 2 kẻ tội phạm là Vinay Sharma và Akshay Thakur - nói rằng cô sinh viên đã quan hệ tình dục trước hôn nhân và vụ việc hiếp dâm tập thể có thể đã không bao giờ xảy ra nếu cha mẹ cô không cho cô ra ngoài với bạn trai.

"Nếu con gái tôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân và đi chơi đêm với bạn trai, tôi sẽ thiêu sống nó. Tôi sẽ không để tình trạng này xảy ra. Tất cả các bậc cha mẹ cần có thái độ như vậy" - luật sư nói.

Bình luận của ông Singh được đưa ra sau khi 4 thủ phạm là người lớn bị kết án treo cổ hôm 13.9. Người đứng đầu Tổ chức Vận động nữ quyền Ấn Độ Ranjana Kumari cho rằng, những ý kiến của ông luật sư giống kiểu của Taliban. "Ông ta phải bị bắt và tước giấp phép hành nghề luật sư" - bà Kumari nói. "Quan điểm này là tư tưởng của một bộ phận phong kiến tầng lớp trên. Họ kiểm soát con gái, nhưng buông lỏng con trai".

Hội đồng Luật sư New Delhi cho rằng, bình luận của ông Singh đồng nghĩa với sự sai trái trong đạo đức nghề nghiệp. "Làm sao ông ta có thể nói một điều như vậy? Những bình luận của ông sặc mùi căm ghét phụ nữ"- Surya Prakash Khatri, Chủ tịch hội đồng - nói. Hiệp hội sẽ cân nhắc tước giấy phép hành nghề của luật sư này sau một cuộc họp vào ngày mai.
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.