Lê Công Vinh kết thúc hành trình tại Sapporo: Thủy Tiên sút bóng, Công Vinh suýt ghi bàn

Thành An |

Ca sĩ Thủy Tiên trở thành khách VIP của sân Sapporo Dome khi được mời xuống sân đá quả bóng khai cuộc. Còn hôm qua (24.11), Lê Công Vinh cũng đã có cú đá phạt dội cột dọc khung thành đối phương...

Pha chạm bóng của Thủy Tiên và ấn tượng Nhật Bản

Lê Công Vinh không phải là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Consadole Sapporo. Bằng chứng là trong trận sinh tử, quyết định quyền chơi trận play-off lên J.League, Công Vinh phải ngồi dự bị.

Thế nhưng Thủy Tiên thì khác, cô được ban lãnh đạo Consadole Sapporo mời tới xem trận đấu quan trọng này. Thủy Tiên, với trang phục rất thanh nhã, đã trở thành ngôi sao của Sapporo Dome khi vinh dự được đá quả bóng khai cuộc.

 

Thủy Tiên trên sân Sapporo Dome.
Thủy Tiên trên sân Sapporo Dome.

Liệu có phải là một “chiêu” PR của người Nhật? Những người Nhật chắc chắn biết Thủy Tiên ở VN, cô có thể tạo ra xu hướng cho một bộ phận giới trẻ.

Lê Công Vinh vào sân ở phút thứ 71. Ngay lập tức, anh được giao trọng trách sút quả phạt trực tiếp. Một cú sút rất đẹp, chỉ tiếc bóng đập trúng cột dọc nảy ra. Đây cũng là tình huống uy hiếp rõ ràng nhất của Sapporo trước Kitakyushu. Thêm một lần, Công Vinh để lại ấn tượng tốt với khán giả Nhật.
Đáng tiếc là với trận hòa trước Kitakyushu, Consadole Sapporo của Lê Công Vinh đứng thứ 8 giải hạng 2 J.League và không còn hy vọng thăng hạng.

Thành công ở Sapporo, nhưng sẽ về Việt Nam

Công Vinh thi đấu tổng cộng 380 phút cho Consadole Sapporo, vào sân 9 trận, đá đủ 90 phút 3 trận, ghi 2 bàn thắng, kiến tạo 2 lần, nhận 2 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Đó là những con số không hẳn là ấn tượng với một cầu thủ được cho là số 1 Việt Nam hiện tại. Nhưng Công Vinh đã “ghi bàn” trong mắt người hâm mộ Sapporo về một người Việt có tài năng, chuyên nghiệp, nghiêm túc trong lao động. Đó là lý do mà Consadole Sapporo chủ động liên hệ với SLNA để ký tiếp hợp đồng với cầu thủ này trong mùa bóng 2014.

Tuy nhiên, do phía Sapporo đưa ra giá khá “bèo”, chỉ khoảng 60.000USD để “mua đứt” Công Vinh (hiện Vinh thi đấu cho Consadole Sapporo ở dạng cho mượn). Đây là số tiền thấp hơn nhiều so với khoản tiền 5 tỉ đồng bồi thường nếu phá hợp đồng giữa Công Vinh và CLB bóng đá Hà Nội (Vinh cũng đang là cầu thủ mà SLNA mượn của CLB bóng đá Hà Nội).

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh nói: “Mùa tới, SLNA rất cần Công Vinh. Chúng tôi xác định Công Vinh, Minh Đức, Quang Tình... sẽ là những đầu tàu dìu dắt lớp trẻ SLNA. Nhưng cũng không loại trừ việc Vinh vẫn có thể quay lại Nhật”.

Việc về VN hay sẽ thi đấu ở Nhật không phụ thuộc vào quyết định của Công Vinh. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng đã tiết lộ về việc mua biệt thự tại TPHCM để gần gũi vợ con hơn.

Còn Thủy Tiên, trước khi sang Nhật cũng “bật mí” rằng: “Vinh hiểu giờ là người đã có gia đình, con cái là trên hết”.

BLV Vũ Quang Huy: “Cú hích mang tên Công Vinh”

 

BLV Vũ Quang Huy - người theo dõi rất kỹ hành trình sang Nhật thi đấu của Lê Công Vinh cho biết: “Tôi nghĩ thành công đầu tiên của Công Vinh là tạo ra hình ảnh tốt cho đất nước, con người VN ở Nhật Bản. Trong lúc thi đấu và luyện tập, Công Vinh luôn tỏ ra chuyên nghiệp, thân thiện, được khán giả Nhật Bản rất yêu mến. Thứ nữa, Công Vinh đã chứng tỏ được chuyên môn của mình là có khả năng tạo dấu ấn ở một giải hạng 2 của Nhật Bản. Tôi nghĩ thành công của Vinh sẽ tạo ra cú hích với các cầu thủ VN, ít nhất là việc tạo dựng lòng tin là sẽ chơi tốt ở một môi trường như Consadole Sapporo nếu được tạo điều kiện”.

 

 

 

 

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.