Hà Nội: Phát sốt với hàng chống nóng

Kh.V |

Đợt nắng nóng cục bộ đầu mùa trong 3 ngày qua đã khiến số lượng hàng điện lạnh chống nóng trong mùa hè bán ra tăng vọt. Theo các nhân viên bán hàng điện lạnh, mặt hàng bán chạy nhất là điều hòa nhiệt độ. Bên cạnh đó, các mẫu quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt đá, quạt tích điện là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi những tính năng ưu việt và giá cả phù hợp với nhiều người tiêu dùng.
Mua điều hòa, quạt đá... "giải nóng"
Có mặt tại gian hàng điện lạnh của các siêu thị điện máy Trần Anh, Pico, Nguyễn Kim… cũng như nhiều cửa hàng điện lạnh trên các phố Hai Bà Trưng, phố Huế, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng… lượng khách chọn mua các mặt hàng chống nóng khá tấp nập. Thống kê sơ bộ của các đơn vị bán hàng này cho thấy, sức mua các thiết bị chống nóng tăng gấp đôi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. “Từ đầu mùa nóng đến nay, các mặt hàng điện lạnh chống nóng trên toàn hệ thống siêu thị điện máy Pico tăng hơn 200% so với trước đó” – bà Vũ Thị Thu Huệ - Trưởng phòng Marketing Cty CP Pico cho biết.
Theo các nhân viên bán hàng của Nguyễn Kim (Tràng Thi, Hà Nội), Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), các dòng máy điều hòa có công suất từ 9000 BTU đến 12.000 BTU phù hợp với các hộ gia đình được khách hàng hỏi nhiều nhất. Các hãng được khách hàng ưu chuộng là: Daikin, Panasonic, Hitachi, Toshiba, LG, Samsung,... được khách chọn mua nhiều nhất vì máy bền, chạy êm, giá thành tương đối hợp lý. Tùy khả năng tài chính của gia đình, khách hàng có thể chọn mua điều hòa nhiệt độ giá từ 5,2 đến trên 12 triệu đồng/chiếc, tùy loại. 
Đối với những khách hàng chưa có khả năng mua điều hòa, có thể chọn những loại quạt làm mát đặc biệt như: Quạt đá, quạt phun sương… Quạt điều hòa được người tiêu dùng lựa chọn rất nhiều bởi nó có nhiêu ưu thế như: Giảm lượng điện năng tiêu thụ xuống 10 lần so với điều hòa (trong điều kiện lý tưởng); làm mát được trong không gian rộng và mở; cơ động, dễ dàng di chuyển; làm mát tự nhiên…
Đang lưỡng lự so sánh cây quạt điều hòa hơi nước Panasonic LL55 và LL56, với cây quạt điều hòa Panasonic 2 tầng 3 luồng khí, anh Nguyễn Anh Vũ (Mai Dịch – Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: Gia đình anh đã lắp máy lạnh ở các phòng. Tuy nhiên phòng khách thông cầu thang, nếu lắp điều hòa sẽ rất tốn điện nên anh quyết định mua quạt điều hòa để tiết kiệm hơn.
Anh Nguyễn Văn Trung – chủ một gian hàng điện lạnh trên phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết: Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm năm nay là các loại quạt điện mới như quạt hơi nước, quạt phun sương và một số quạt sạc có ắc quy. Đề phòng những ngày nắng nóng cao điểm cơ quan điện lực cắt điện để giảm tải, nhiều người chọn mua loại quạt tích điện. Đây cũng là mặt hàng bán chạy trong mùa hè này.
Chị Phan Ngọc Liên (ngõ 161 Thái Hà – Đống Đa, Hà Nội) cũng chọn mua quạt hơi nước thay cho việc lắp điều hòa. “Gia đình tôi 2 vợ chồng mới đi làm, chưa có đủ điều kiện để hàng tháng “nuôi” tiền điện cho điều hòa. Vì vậy chúng tôi chọn quạt hơi nước. Quạt hơi nước có khả năng phun sương, tạo ẩm hiệu quả mà công suất lại không cao nên tiết kiệm điện, giá cao hơn so với quạt điện thông thường không đáng kể”. Tuy nhiên, chị Liên cũng cho rằng, với mùa hè nóng nực, thì quạt đá không ăn thua. "Có lẽ mùa hè năm sau vợ chồng tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng để lắp điều hòa. Nhìn con thơ trằn trọc trong đêm không ngủ ngon vì nóng nực, lòng tôi cũng xót lắm" - Chị Liên ngậm ngùi trải lòng.
Thu hút khách hàng bằng chương trình giảm giá và hậu mãi
Để khuyến khích người tiêu dùng tìm mua sản phẩm, hầu hết các hãng đều áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5-10% đối với từng mặt hàng. Cụ thể, quạt hơi nước tạo ẩm Fusibo FB EL616 giảm giá từ 2,6 triệu còn 2,4 triệu đồng; quạt hơi nước Yokushi tích hợp nghe nhạc MP3 giảm từ 1,9 triệu còn 1,6 triệu đồng; quạt điều hòa không khí Bushra ACB-350 giảm giá từ 5 triệu còn 4,4 triệu đồng; quạt điều hòa không khí Panasonic GY50 giảm từ 6 triệu còn 5 triệu đồng; quạt đá mini cũng được giảm giá trên từng sản phẩm… Khi mua điều hòa, một số siêu thị áp dụng chế độ ưu tiên lắp đặt siêu tốc miễn phí, tặng quạt cây cao cấp nhập khâu từ Thái Lan, tặng thêm một năm bảo hành và được tham gia mua hàng trả góp lãi suất 0%...
Lắp điều hòa như thế nào để tiết kiệm?
Theo ý kiến tư vấn của những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp và sửa chữa điều hòa, khách hàng nên dùng loại hai cục (Spilit type) cho các căn phòng nhỏ hoặc một cục tùy thuộc vào cấu trúc của căn nhà bạn. Cụ thể như: Trong trường hợp căn nhà có diện tích từ 9-15m2 thì bạn có thể gắn điều hòa có công suất 9.000 BTU/h (một ngựa), diện tích từ 15-20m2 gắn máy 12.000 BTU/h (1,5 ngựa), diện tích từ 20- 30m2 gắn máy 24.000 BTU/h (hai ngựa).
Dựa theo nguyên lý quen thuộc là thân nhiệt của người sẽ khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên, vì thế, để lựa chọn được chính xác mức công suất phù hợp của máy điều hòa còn phải căn cứ vào số lượng người thường xuyên có mặt trong căn phòng nữa. Bên cạnh đó thì các yếu tố khác cũng liên quan trực tiếp đến việc làm giảm đô lạnh của căn phòng như: Độ che phủ ánh sáng mặt trời, độ cách nhiệt của phòng, vị trí và độ lớn của cửa sổ…


Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.