DTJ Group ra mắt CTCP Thế giới Chung cư

K.Linh |

Ngày 21.5, CTCP Đầu tư & Phân phối DTJ (DTJ Group) chính thức ra mắt đơn vị thành viên là CTCP Thế giới Chung cư, tiền thân là Công ty Cổ phần Truyền thông DTJ (DTJ Media) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với sản phẩm chung cư và tạo lập một kênh phân phối chung cư chuyên biệt.

Đây là một bước tiến mới của DTJ Group trong nỗ lực phát triển một chuỗi hệ thống phân phối các sản phẩm bất động sản chuyên nghiệp, chuyên biệt và ghi tên DTJ Group vào danh sách những nhà phân phối lớn và uy tín nhất Việt Nam.

Theo đó, Thế giới Chung cư không chỉ cung cấp những sản phẩm chung cư tốt nhất, mà còn mang lại những thông tin phong phú, giải pháp nội thất đồng bộ, phù hợp với mỗi căn hộ chung cư của khách hàng. Đặc biệt, kênh thông tin thegioichungcu.vn sẽ cập nhật thông tin toàn diện, chi tiết về thị trường bất động sản và các sản phẩm chung cư mà khách hàng quan tâm. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, mạng lưới thông tin rộng khắp từ Bắc vào Nam, Thế giới Chung cư sẽ trở thành cầu nối hữu hiệu giữa chủ đầu tư, nhà đầu tư và khách hàng.

Tại buổi lễ ra mắt, bà Trần Thị Thu Hiền - TGĐ CTCP Thế giới Chung cư - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng xây dựng một thương hiệu, một dịch vụ tốt, để khi có nhu cầu mua bán, đầu tư chung cư thì khách hàng sẽ nghĩ ngay tới Thế giới Chung cư. Chúng tôi cũng mong muốn góp phần xây dựng một định nghĩa mới, toàn diện và chuyên nghiệp hơn về dịch vụ phân phối sản phẩm bất động sản”.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những dịch vụ chuyên nghiệp sẽ được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Khách hàng đến với bất động sản không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu mua để ở mà một lượng lớn khách mua có nhu cầu đầu tư nhằm mang lại giá trị gia tăng từ sản phẩm. Thế giới Chung cư với điểm mạnh của mình sẽ tư vấn và cung cấp những giải pháp hữu ích cho khách đầu tư.

K.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.