Đà Nẵng: Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

Xuân Mai |

Sáng 2.10, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh đã chính thức ra mắt tại trụ sở Đại học Đà Nẵng trước sự chứng kiến của Đại sứ Vương quốc Anh, Bộ GDĐT, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan.

Tham dự sự kiện có ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Phùng Tấn Viết, Phó CHủ tịch UBND TP Đà Nẵng; cùng Hiệu trưởng các trường Đại học Aston (Vương quốc Anh); Đại học Đà Nẵng; Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức góp phần xúc tiến thành lập Đại học Việt-Anh trong tương lai.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever phát biểu tại sự kiện ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever phát biểu tại sự kiện ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh
Tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Giles Lever nhấn mạnh: “Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt –Anh ra đời đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa 2 nước. Viện sẽ tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn giữa 2 nước trong nghiên cứu, sáng tạo và phục vụ quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Sự kiện ra đời Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh sẽ góp phần hiện thực hóa việc thành lập Đại học Việt-Anh trong tương lai”. 

Việc thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh là kết quả hợp tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục giữa 2 nước Việt Nam và Vương quốc Anh được đánh dấu bởi Biển bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2013 tại London.

 

Theo GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt –Anh được xem là cơ sở đào tạo cấp đại học và nghiên cứu khoa học quốc tế đầu tiên tại miền Trung
Theo GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt –Anh được xem là cơ sở đào tạo cấp đại học và nghiên cứu khoa học quốc tế đầu tiên tại miền Trung

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh và Đại học Quốc tế Việt Anh trong tương lai ra đời từ kết quả hơp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Aston (Vương quốc Anh) với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh. Việc đào tạo sinh viên tại đây sẽ hướng đến nghiên cứu và đào tạo gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp ở các bậc học đại học theo tiêu chuẩn của Anh và quốc tế. Đặc biệt, các đối tác doanh nghiệp là công ty Rolls-Royce International và Tate & Lyle PLc đã hợp tác với Đại học Đà Nẵng để đưa ra các cam kết hỗ trợ cụ thể về đào tạo và cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc theo học.

 

Sự kiện có mặt của đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối tác toàn cầu của Vương quốc Anh
Sự kiện có mặt của đại diện Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp đối tác toàn cầu của Vương quốc Anh
Đánh giá cao sự kiện, GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam nói: “Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt –Anh được xem là cơ sở đào tạo cấp đại học và nghiên cứu khoa học quốc tế đầu tiên tại miền Trung Việt Nam. Đây là bước đệm, chuẩn bị cho việc hình thành trường Đại học quốc tế Việt-Anh trong thời gian tới. Đây là trường đại học xuất sắc được Chính phủ cho phép thành lập nhằm đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam”.
Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.