Công an TPHCM khuyến cáo các tình huống dễ bị cướp giật, trộm cắp tài sản

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Công an TPHCM cho biết các thủ đoạn của tội phạm cướp giật, trộm cắp thường gắn với sơ hở, thiếu sót của người dân, vì thế cần thiết nâng cao cảnh giác.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết từ ngày 15.12.2021, Công an TPHCM đã mở cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tình hình tội phạm đang có sự chuyển biến tích cực. Thống kê từ ngày 15.12.2021 đến ngày 14.1.2022, TPHCM ghi nhận 309 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 46,26% so với liền kề và 33,55% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Hà cho biết bình quân mỗi ngày xảy ra 9,97 vụ. Công an TPHCM đã điều tra, khám phá 248/309 vụ, đạt 80,26%, và bắt 412 người.

Ông Hà cho biết tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất với 161 vụ chiếm 55% tổng số vụ về trật tự xã hội. Do đó, ông khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trong bảo vệ tài sản.

"Có trường hợp không bị mất tài sản nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng", ông Hà nói và cảnh báo lưu ý thủ đoạn của tội phạm thường gắn với sơ hở, thiếu sót của người dân như nghe, sử dụng điện thoại trên đường, nơi công cộng, sử dụng đồ trang sức, ví tiền, đồ đeo tay...

Đại diện Công an TPHCM cảnh báo một số tình huống thường bị trộm cắp tại TPHCM, như người dân ở trong nhà nhưng tập trung sử dụng điện thoại, không cảnh giác, không đóng cửa nhà.

Về các trường hợp cướp xe gắn máy, đặc thù chung là khi người dân cần giải quyết việc gì trong thời gian ngắn, nghĩ là trộm sẽ không kịp hoạt động. Nhưng đối tượng trộm cắp xe máy sẽ theo dõi và trộm tài sản ngay khi có cơ hội.

Cuối cùng, tội phạm trộm cắp tài sản trực tiếp đột nhập vào nhà dân, đặc biệt là hộ gia đình ở nơi vắng vẻ, nhà ven kênh rạch.

Sau khi nêu một số vụ việc điển hình, Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo người dân phối hợp với công an bằng cách nâng cao cảnh giác, phòng chống trộm cắp tài sản.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Việc đến trường, đón Tết của TPHCM có thay đổi khi xuất hiện Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca mắc biến chủng Omicron ngoài cộng đồng, tuy nhiên, các hoạt động đông người dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch đón học sinh đi học trở lại chưa có thay đổi.

Bệnh nhân nhập cảnh liên quan tới 3 ca Omicron không thực hiện đúng cách ly

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ có liên quan tới 3 ca mắc Omicron trong cộng đồng tại TPHCM đã đến nơi đông người, tập trung ăn uống, không thực hiện đúng quy định 5K.

Bắt 2 thanh niên cướp giật điện thoại của cô gái trong công viên

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa khám phá nhanh vụ việc 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp giật điện thoại của một cô gái đang ngồi chơi ở công viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việc đến trường, đón Tết của TPHCM có thay đổi khi xuất hiện Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã ghi nhận 3 ca mắc biến chủng Omicron ngoài cộng đồng, tuy nhiên, các hoạt động đông người dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch đón học sinh đi học trở lại chưa có thay đổi.

Bệnh nhân nhập cảnh liên quan tới 3 ca Omicron không thực hiện đúng cách ly

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ có liên quan tới 3 ca mắc Omicron trong cộng đồng tại TPHCM đã đến nơi đông người, tập trung ăn uống, không thực hiện đúng quy định 5K.

Bắt 2 thanh niên cướp giật điện thoại của cô gái trong công viên

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa khám phá nhanh vụ việc 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp giật điện thoại của một cô gái đang ngồi chơi ở công viên.