Bắt 2 thanh niên cướp giật điện thoại của cô gái trong công viên

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa khám phá nhanh vụ việc 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cướp giật điện thoại của một cô gái đang ngồi chơi ở công viên.

Hai thanh niên thực hiện vụ cướp giật điện thoại bị Công an thành phố Bảo Lộc bắt giữ. Ảnh:KP
Hai thanh niên thực hiện vụ cướp giật điện thoại bị Công an thành phố Bảo Lộc bắt giữ. Ảnh:KP

Ngày 10.1, Công an thành phố Bảo Lộc cho biết đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu (cùng 17 tuổi), trú tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào ngày 8.1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo của chị H.T.T.N (19 tuổi), trú tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm trình báo về việc bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại.

Theo chị N., khoảng 21 giờ ngày 4.1 chị đang ngồi bấm điện thoại tại công viên UBND thành phố Bảo Lộc thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát cướp chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Sau đó, 2 đối tượng này nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Bảo Lộc đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ tin tố giác của chị N. Đến ngày 9.1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bảo Lộc đã xác định được đối tượng Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu đã gây ra vụ cướp giật này.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc và Hiếu. Trong đó, đối tượng Lộc là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Huoai. Tại cơ quan công an, Lộc và Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật điện thoại của mình.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận, trong lúc từ Đạ Huoai lên Bảo Lộc chơi vì không có điện thoại sử dụng nên cả 2 đã nảy sinh ý định cướp điện thoại để bán mua điện thoại mới. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Bảo Lộc xử lý theo quy định pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

34% vụ phá rừng ở Lâm Đồng chưa xác định được đối tượng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Lâm Đồng vẫn còn diễn biến phức tạp. Có 34% vụ phá rừng chưa tìm được đối tượng vi phạm…

Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng được tặng Cờ thi đua

ĐỨC THIỆM |

Chiều 7.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, phát huy dân chủ, chăm lo cho người lao động.

Lâm Đồng mở cửa du lịch, hạn chế tối đa ca F0 tử vong

Hữu Long |

Lâm Đồng - Số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây tăng cao đột biến. Tuy số ca nhiễm bệnh tăng cao nhưng ngành y tế Lâm Đồng vẫn chủ động trong việc vừa mở cửa để phát triển du lịch vừa hạn chế tối đa các ca F0 tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

34% vụ phá rừng ở Lâm Đồng chưa xác định được đối tượng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Lâm Đồng vẫn còn diễn biến phức tạp. Có 34% vụ phá rừng chưa tìm được đối tượng vi phạm…

Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng được tặng Cờ thi đua

ĐỨC THIỆM |

Chiều 7.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, phát huy dân chủ, chăm lo cho người lao động.

Lâm Đồng mở cửa du lịch, hạn chế tối đa ca F0 tử vong

Hữu Long |

Lâm Đồng - Số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây tăng cao đột biến. Tuy số ca nhiễm bệnh tăng cao nhưng ngành y tế Lâm Đồng vẫn chủ động trong việc vừa mở cửa để phát triển du lịch vừa hạn chế tối đa các ca F0 tử vong.