Như Lao Động đã thông tin, sáng qua (2.8), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Khương và đồng phạm “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (vụ án Sân bay Điện Biên).
Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Điện Biên, Nguyễn Thị Khương (SN 1965) - nhân viên hợp đồng thời vụ tại Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ lại đóng vai trò quan trọng, liên quan đến quá trình vi phạm của các bị cáo trong vụ án.
Trong số 9 bị cáo liên quan đến vụ án Sân bay Điện Biên thì có 8 bị cáo là công chức, viên chức. Trong đó người từng giữ chức vụ cao nhất là Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ Nguyễn Tuấn Anh.
Còn lại bị cáo Nguyễn Thị Khương có trình độ văn hóa 10/10 và chỉ là nhân viên hợp đồng thời vụ của Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ. Tuy vậy, trong nội dung cáo trạng của Viện KSND dân tỉnh Điện Biên lại thể hiện đây là nhân vật đóng vai trò liên quan đến các bị cáo trong vụ án.
Theo đó, từ tháng 4-12.2021 khi tham gia thực hiện dự án cải tại, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, UBND TP Điện Biên Phủ đã giao Trung tâm Quản lý đất đai chủ trì thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Nguyễn Thị Khương được giao làm Trưởng nhóm VI thực hiện nhiệm vụ kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường cho các đối tượng có đất bị thu hồi, trong đó có diện tích của Công ty Cổ phần chế biến nông sản Điện Biên.
Sau khi có các văn bản thông báo, Nguyễn Thị Khương đã phối hợp với đại diện Công ty Cổ phần chế biến nông sản Điện Biên để lập phương án bồi thường. Trong quá trình lập phương án gặp khó khăn đã trực tiếp báo cáo Trần Thị Vân - Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai - và lập nhiều báo cáo, tờ trình cho Vân ký.
Trong khi bị Phòng Tài chính – Kế hoạch trả lại phương án thẩm định vì chưa có văn bản hướng dẫn, Khương chỉ căn cứ vào tài liệu của Công ty Cổ phần chế biến nông sản mà không kiểm tra, xác minh đối tượng bị thu hồi đất, không niêm yết công khai khái toán phương án và tổ chức lấy ý kiến người dân.
Đến ngày 19.8.2021, được sự chỉ đạo của Trần Thị Vân, Khương đã phối hợp với Trần Xuân Mạnh, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh hoàn thiện hồ sơ lập phương án đợt 31 để trình ký phê duyệt. Theo đó đã bồi thường về cây cối hoa màu trái quy định gần 1,7 tỉ đồng; hỗ trợ ổn định đời sống hơn 16,5 tỉ đồng.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Khương và đồng phạm diễn ra trong 3 ngày từ 2-4.8.