Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc vì mưa lớn sáng 4.8

Nhóm PV |

Sáng 4.8, nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc do cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 6h sáng.

Khoảng 6h sáng, Hà Nội đổ cơn mưa lớn gây ùn tắc nhiều tuyến phố vào giờ cao điểm. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn.
Khoảng 6h sáng, Hà Nội đổ cơn mưa lớn gây ùn tắc nhiều tuyến phố vào giờ cao điểm. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn.
Tại khu vực cầu vượt ngã tư sở
Tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở dù không xảy ra tình trạng tắc cứng nhưng người dân đi lại, di chuyển cũng nhích từng chút một vì mưa nặng hạt.
Chật vật chở khách di chuyển từ đường Tân Xuân lên đường Giải Phóng, anh Trần Ngọc Tuấn (lái xe taxi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mất hơn một tiếng đồng hồ. “Sáng ra cửa thấy mưa là tôi đã biết ngay tắc đường rồi nhưng nay lại có hẹn chở khách ra bệnh viện nên cũng đành phải đi. Mà đường đi lại toàn “điểm đen ùn tắc“, không mưa đi giờ cao điểm cũng mất 1 tiếng, mưa vào chắc phải gần 2 tiếng” - anh Tuấn cho biết.
Chật vật chở khách di chuyển từ đường Tân Xuân lên đường Giải Phóng, anh Trần Ngọc Tuấn (lái xe taxi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mất hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. “Sáng ra cửa thấy mưa là tôi đã biết ngay tắc đường rồi nhưng nay lại có hẹn chở khách ra bệnh viện nên cũng đành phải đi. Mà đường đi lại toàn “điểm đen ùn tắc“, không mưa đi giờ cao điểm cũng mất 1 tiếng, mưa vào chắc phải gần 2 tiếng” - anh Tuấn cho biết.
Một vài tuyến đường xảy ra ngập nhẹ
Một vài tuyến đường xảy ra ngập úng. Dù không ngập sâu nhưng ít nhiều cũng gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm.
Mưa lớn, việc gọi taxi hay các xe dịch vụ để di chuyển cũng gặp khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thanh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã mất cả tiếng để gọi taxi nhưng không gọi được: “Sáng mưa to quá mãi không thể gọi được xe công nghệ nên đành ra đứng đợi taxi nhưng gọi mãi cũng không được“.
Mưa lớn, việc gọi taxi hay các xe dịch vụ để di chuyển cũng gặp khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thanh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã đứng đợi gần nửa tiếng để gọi taxi nhưng không gọi được: “Sáng mưa to quá mãi không thể đặt được xe công nghệ nên đành ra đứng đợi taxi nhưng gọi mãi cũng không được“.
9h05 ngày 4.8, dù mưa đã ngớt, nhưng hầm chui Đại lộ Thăng Long vào Trần Duy Hưng vẫn ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút một. Ảnh: Cao Nguyên
9h05 ngày 4.8, dù mưa đã ngớt, nhưng hầm chui Đại lộ Thăng Long vào Trần Duy Hưng vẫn ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút một. Ảnh: Cao Nguyên
Các phương tiện nhích từng tí một ở Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Cao Nguyên
Các phương tiện nhích từng tí một ở Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Cao Nguyên
Các phương tiện nhích từng tí một ở Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Cao Nguyên
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1-2 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nếu mưa kéo dài có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm.
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1-2 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Nếu mưa kéo dài có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8: Mưa lớn vẫn tiếp diễn, đề phòng lốc sét

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông; vùng Đông Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 3.8, Bắc Bộ mưa lớn, có nơi mưa rất to

Quý An |

Theo dự báo từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai, sẽ có mưa lớn, mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết. 

Hi hữu: Hàng chục năm tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng

An Trịnh |

Cao Bằng - Một ngôi mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và chăm sóc, nhang khói suốt hơn 20 năm.

Cận cảnh thi công tuyến đường "4 trong 1" gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được xác định là công trình trọng tâm, phải hoàn thành sớm nhất để tạo động lực, bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuyến đường Đông - Tây tại Ninh Bình hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng tiến độ, mở ra không gian mới để phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp, khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Bình.

Quách Thu Phương: Hạnh phúc đôi khi phải đánh đổi bằng cả cuộc hôn nhân

Bình An |

Phim về gia đình thay nhau lên sóng với nhiều góc tiếp cận về những mâu thuẫn, tình yêu thương và những giá trị rút ra cho mỗi người sau khi đi qua sóng gió.

Mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khi nào?

MINH HÀ |

Chuyên gia thời tiết nhận định, từ nay đến ngày 8.8, ở khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng.

Gia hạn thời gian sử dụng đất nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm ở Nha Trang

Hữu Long |

Địa phương vừa gia hạn thời gian sử dụng đất làm nhà máy sản xuất thuốc lá ở Nha Trang đến hết năm 2023. Sau thời gian này, nhà máy thuốc lá phải di dời toàn bộ tài sản ra khỏi trung tâm thành phố.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8: Mưa lớn vẫn tiếp diễn, đề phòng lốc sét

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông; vùng Đông Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 3.8, Bắc Bộ mưa lớn, có nơi mưa rất to

Quý An |

Theo dự báo từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai, sẽ có mưa lớn, mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Bình, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết.