Báo quốc tế: Tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm nếu muốn thắng Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo quốc tế cho rằng, nếu không khắc phục được những sai sót ở khâu phòng ngự, tuyển Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn trước tuyển Thái Lan, ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

“Mặc dù không thể bảo toàn được chiến thắng trước tuyển Việt Nam, tuyển Thái Lan vẫn có lợi thế khi cầm hòa đối thủ 2-2 trên sân Mỹ Đình. “Voi chiến” trên đường chinh phục danh hiệu AFF Cup lần thứ 7 đã để Vũ Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa ở phút 88. Tuy nhiên, người Thái tự tin vì sẽ thi đấu trận lượt về tại sân nhà”, tờ Straits Times (Singapore) bình luận.

Tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Tiến Linh ghi bàn trước ở phút 24. Nhưng sang hiệp 2, tuyển Thái Lan ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của Poramet và Sarach Yooyen. Ở cả hai bàn thắng, Theerathon Bunmathan đều kiến tạo. Đến phút 88, Vũ Văn Thanh tung cú sút ngoạn mục, gỡ hòa cho đội nhà. Đội khách có cơ hội thắng trận ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng Ekanit Panya đã không đánh bại được thủ môn Văn Lâm ở pha đối mặt.

“Cách tiếp cận thiếu quyết liệt ở khu vực phòng ngự của tuyển Việt Nam đã cho phép tuyển Thái Lan lật ngược thế trận trong hiệp 2. Ở cả 2 lần, Poramet và Sarach Yooyen đều có những dứt điểm hiểm hóc để đánh bại thủ môn Văn Lâm, nhưng có thể thấy tuyển Việt Nam để để đối phương có những đường chuyền quá dễ dàng”, tờ ESPN bình luận.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt về tối 16.1. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt về tối 16.1. Ảnh: Minh Dân

Tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi với thành tích giữ sạch lưới sau 6 trận. Tuy nhiên gặp Thái Lan, hàng thủ vững như thạch của họ đã bị phá vỡ. Ở bàn thua đầu tiên, Đỗ Duy Mạnh không quan sát được đường chuyền của Bunmathan, để Poramet băng xuống, có pha ngoặt bóng làm lỡ đà Quế Ngọc Hải, dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Sau đó không lâu, Bùi Hoàng Việt Anh - người vào thay Duy Mạnh không kịp dâng lên bắt việt vị, để Sarach rảnh chân dứt điểm.

“Nhờ 2 bàn thắng trên sân khách, tuyển Thái Lan chiếm thế thượng phong ở trận lượt về tại sân nhà”, tờ New Straits Times của Malaysia bình luận. Trong khi đó, tờ Straits Times nhấn mạnh: “Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp tuyển Việt Nam thi đấu với phong độ cao ở trận lượt về”.

Trước trận chung kết, ông Park đã chia sẻ muốn “chuộc lỗi” bằng cách đánh bại Thái Lan, sau khi tuyển Việt Nam đã thua “Voi chiến” tại bán kết AFF Cup 2020. Trong hơn 5 năm làm việc tại Đông Nam Á, Thái Lan là đội duy nhất trong khu vực thắng được tuyển Việt Nam của ông.

Tờ Dalian của Hàn Quốc cho rằng, việc lật ngược thế trận ở lượt về là gánh nặng với ông Park. Họ chia sẻ: “Thái Lan rất mạnh trên sân nhà. Sau khi thua Malaysia 0-1 ở sân khách, Thái Lan đã thắng đối thủ 3-0 trên sân nhà để giành vé vào chung kết. Việc không có được chiến thắng nào trong hơn 3 năm trước tuyển Thái Lan kể từ King’s Cup 2019 là gánh nặng lớn cho ông Park”.

Trận chung kết lượt về Thái Lan vs Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16.1 trên sân Thammasat.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải đang gặp vấn đề gì tại AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải thi đấu không tệ nhưng anh chưa thể đáp ứng được kì vọng khi đang là ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam. 

Khoảnh khắc AFF Cup: HLV Park Hang-seo chia tay sân vận động Mỹ Đình

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 14.1. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối ngày 13.1 chính là lời chia tay của huấn luyện viên Park Hang-seo với sân vận động Mỹ Đình.

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam phải có một trận đấu xuất thần tại Bangkok như các thế hệ đàn anh cách đây 15 năm, mới có thể vượt qua tuyển Thái Lan trên sân khách để vô địch AFF Cup 2022.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Quang Hải đang gặp vấn đề gì tại AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải thi đấu không tệ nhưng anh chưa thể đáp ứng được kì vọng khi đang là ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam. 

Khoảnh khắc AFF Cup: HLV Park Hang-seo chia tay sân vận động Mỹ Đình

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 14.1. Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan vào tối ngày 13.1 chính là lời chia tay của huấn luyện viên Park Hang-seo với sân vận động Mỹ Đình.

Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam phải có một trận đấu xuất thần tại Bangkok như các thế hệ đàn anh cách đây 15 năm, mới có thể vượt qua tuyển Thái Lan trên sân khách để vô địch AFF Cup 2022.