Hội nghị thu hút gần 100 đại biểu đến từ Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, VN, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia tham dự.
Một trong những lý do Hội nghị được tổ chức tại Malaysia là do nước này sở hữu ô tô lớn nhất tại Châu Á (cứ 2 người sở hữu một ô tô), chiếm 50% thị trường ngành ô tô. Các nước đã có bài tham luận giới thiệu về tình hình kinh tế chính trị của nước mình, những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ lao động (QHLĐ) ngành ô tô và luật LĐ của mỗi nước.
Đồng chí Lê Thị Tâm đã trình bày mục tiêu xây dựng mối QHLĐ, nội dung của QHLĐ và hướng giải quyết các xung đột QHLĐ ở Việt Nam và của các đơn vị trong ngành công thương hiện nay.
Các đại biểu đều nhất trí, tuy tình hình kinh tế, chính trị tại mỗi nước khác nhau, nhưng đều cùng chung một mục tiêu là xây dựng mối quan hệ lao động phong phú và ổn định, đảm bảo về tiền lương, thu nhập, đảm bảo cuộc sống của NLĐ và gia đình. Các đại biểu cũng thảo luận về những tác động của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với ngành này.
Hội nghị CĐ Ô tô Châu Á góp phần củng cố sâu sắc mối quan hệ giữa CĐ các nước tham gia, tạo mối đoàn kết giữa các nước khu vực Châu Á. Dự kiến, Hội nghị lần thứ 4 sẽ được tổ chức ở Philippines vào năm 2020.