Y bác sĩ mong chờ thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp nghề y

Trang Hà - Phùng Nhung |

Nhiều nhân viên y tế đang rất mong chờ những thay đổi tích cực ở mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi nghề. Việc tăng lương sẽ giúp cho đội ngũ y bác sĩ nâng cao chất lượng cuộc sống, yên tâm công tác.

Mong chờ tăng lương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, nhưng thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.

Tiếp nhận thông tin này, bác sĩ Lương Tú - công tác tại bệnh viện khu vực phía Bắc khẳng định “đây là một tin vui với nhân viên y tế”.

Vị bác sĩ này cho biết, ngành y với đặc thù thời gian đào tạo dài mất 6 năm đại học, học thêm 18 tháng lấy chứng chỉ hành nghề, sau đó học tiếp 1-2 năm chuyên khoa mới có thể khám chữa bệnh được. Tuy nhiên mức lương khởi điểm của bác sĩ quá "bèo bọt" và chưa thực sự công bằng.

So sánh với các ngành nghề khác, vị bác sĩ này buồn bã cho rằng “bỏ hàng chục năm trời đèn sách mà mức lương còn không bằng công nhân”. Trong khi đó, nghề y đối mặt với nhiều áp lực, nếu chỉ sống bằng lương bác sĩ thì thực sự không đủ, chưa nói đến việc lo cho gia đình, con cái.

"Công tác xa nhà 200km, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí nửa năm tôi mới về thăm vợ con một lần. Đã nhiều lúc đắn đo viết đơn xin nghỉ việc để làm một công việc gần nhà, lương cao hơn, đủ lo cho gia đình. Rất nhiều lần băn khoăn, đắn đo, đấu tranh tâm lý nên đi hay ở” - bác sĩ Tú thở dài.

Mong ước lớn nhất của bác sĩ Tú là nhanh chóng điều chỉnh tiền lương, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của các nhân viên y tế. Ngành nghề nào cũng cần lương để sống, chỉ khi đảm bảo được nhu cầu cuộc sống cá nhân thì mới có thể chuyên tâm làm việc để cống hiến cho xã hội.

Bác sĩ mong chờ thay đổi lương cơ sở, phụ cấp nghề y.
Nhân viên y tế mong chờ thay đổi lương cơ sở, phụ cấp nghề y. Ảnh: LĐO

Chưa kịp mừng đã vội lo

Còn bác sĩ Võ Hùng hiện đang công tác tại bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nguyên cho rằng, lương bác sĩ ở bệnh viện công quá thấp, đáng lẽ phải quyết định tăng lương từ lâu để nhân viên y tế đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

“Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với ngành y tế nói chung và các nhân viên y tế nói riêng. Tuy nhiên, quyết định tăng lương, phụ cấp cần sớm áp dụng, không thể trì hoãn. Bởi bác sĩ cũng cần đồng lương để trang trải cuộc sống. Chẳng lẽ cứ để nhân viên y tế làm những việc như chạy xe ôm, ship hàng, bán rau... để có thêm thu nhập hay sao?” - bác sĩ Hùng nói.

Vị bác sĩ này hy vọng đề xuất lần này sẽ được Quốc hội thông qua. Trước đây, đã có nhiều ý kiến đề xuất tăng lương cho bác sĩ nhưng bao năm nay tình trạng này vẫn không được giải quyết.

"Có những người vì áp lực quá nên phải bỏ nghề, có người phải làm thêm nhiều nghề để trang trải mưu sinh. Những câu chuyện này báo chí đã phản ánh, dư luận xã hội cũng quan tâm, những người trong cuộc bức xúc nhưng bao nhiêu năm trời vẫn vậy. Mong rằng đợt điều chỉnh tiền lương lần này sẽ tạo ra những thay đổi lớn, xứng đáng với công sức, thời gian mà bác sĩ đã bỏ ra” - bác sĩ Hùng hy vọng.

Trang Hà - Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Học phí cao vời vợi, ra trường lương bác sĩ không như mong đợi

Trang Hà |

Sinh viên ngành y có muôn vàn áp lực khi chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại "bèo bọt" đến khó ngờ.

Học ngành Y tốn tiền tỉ, lương bác sĩ ra trường chỉ vài triệu đồng/tháng

Phùng Nhung |

Nhiều sinh viên, bác sĩ cho rằng, quá bất công khi chi phí học và hành ngành Y tốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Trong khi đó, lương bác sĩ mới ra trường chỉ ở mức 3-4 triệu đồng/tháng.

Trình Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở, phụ cấp y tế, lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Học phí cao vời vợi, ra trường lương bác sĩ không như mong đợi

Trang Hà |

Sinh viên ngành y có muôn vàn áp lực khi chi phí học tập cao, thời gian đào tạo kéo dài nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại "bèo bọt" đến khó ngờ.

Học ngành Y tốn tiền tỉ, lương bác sĩ ra trường chỉ vài triệu đồng/tháng

Phùng Nhung |

Nhiều sinh viên, bác sĩ cho rằng, quá bất công khi chi phí học và hành ngành Y tốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Trong khi đó, lương bác sĩ mới ra trường chỉ ở mức 3-4 triệu đồng/tháng.

Trình Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở, phụ cấp y tế, lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.