Vĩnh Phúc: Theo dõi 3 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về có yếu tố ho, sốt

AT |

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch, kiềm chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, sau khi Bộ Y tế công bố số người ở Việt Nam bị nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), trong đó có hai trường hợp là người Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khống chế chống lây lan dịch bệnh.

Các đơn vị chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành quá trình phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại khu vực phát hiện 2 bệnh nhân dương tính với virus Corona.

Bên cạnh đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, có 3 trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ (ho, sốt) là người Việt Nam từ Trung Quốc về, hiện đang được theo dõi và làm các xét nghiệm loại trừ.

Ngoài các trường hợp trên, chưa ghi nhận thêm trường hợp nào trên địa bàn tỉnh mắc mới.

Sở Y tế đã triển khai các biện pháp điều tra, giám sát, theo dõi đối với các trường hợp có nghi ngờ nhiễm bệnh nhằm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có công văn chỉ đạo phòng chống dịch này trên địa bàn.

Theo đó, Tỉnh ủy nhận định, hiện trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Xây dựng kế hoạch phòng chống các cấp độ lây lan dịch bệnh theo phương châm tại chỗ, đảm bảo chủ động ứng phó hiệu quả dịch bệnh. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung phòng chống dịch.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương, tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng trọng điểm, những vùng có nguy cơ mà dịch bệnh có khả năng bùng phát và lây lan cao. Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Ngành y tế Vĩnh Phúc cũng đã công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị viêm phổi do nCoV-2019 và công bố số điện thoại Đường dây nóng Sở Y tế Vĩnh Phúc là 0965.071.010 để thực hiện công tác phối hợp.

Trước đó, chiều 30.1, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận 3 người Việt đầu tiên nhiễm viêm phổi Vũ Hán do nCoV. Đây là 3 trong số 5 người cùng trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) trên chyến bay 8315 của Hãng Southern China, qua sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Trong đó, có 2 bệnh nhân người Vĩnh Phúc có kết quả dương tính với virus Corona là Phạm Văn Ch (nam, 29 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị D (nữ, 23 tuổi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

AT
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh dừng lễ hội Yên Tử, xuân Ngọa Vân và chùa Ba Vàng do dịch Corona

Trần Ngọc Duy |

Do diễn biến phức tạp của virus Corona chủng mới, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, yêu cầu các địa phương có lễ hội diễn ra từ nay cho đến hết tháng Giêng âm lịch dừng tổ chức các hoạt động này.

Liên tiếp "lên đồn" vì "xạo" thông tin dịch Corona để "vui vẻ với bạn bè"

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Vĩnh Long) về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh hô hấp virus Corona.

An Giang: Khẩn cấp làm rõ thông tin sai sự thật về nhiễm virus Corona

L.T |

Tối 31.1, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông An Giang Trương Minh Thuần cho biết đang phối hợp cùng Công an An Giang vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm một số đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về nạn nhiễm virus Corona.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Quảng Ninh dừng lễ hội Yên Tử, xuân Ngọa Vân và chùa Ba Vàng do dịch Corona

Trần Ngọc Duy |

Do diễn biến phức tạp của virus Corona chủng mới, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, yêu cầu các địa phương có lễ hội diễn ra từ nay cho đến hết tháng Giêng âm lịch dừng tổ chức các hoạt động này.

Liên tiếp "lên đồn" vì "xạo" thông tin dịch Corona để "vui vẻ với bạn bè"

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (30 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú Vĩnh Long) về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh hô hấp virus Corona.

An Giang: Khẩn cấp làm rõ thông tin sai sự thật về nhiễm virus Corona

L.T |

Tối 31.1, Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông An Giang Trương Minh Thuần cho biết đang phối hợp cùng Công an An Giang vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm một số đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về nạn nhiễm virus Corona.