Vĩnh Phúc: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19 biến thể Omicron

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 16.3.2022.

Theo đó, hôm nay (16.3), tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 3.875 ca mắc COVID-19, trong đó: 2.925 cộng đồng; 950 cách ly tại nhà.

Ngày 15.3.2022, sau khi kiểm tra và xin ý kiến của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận kết quả xét nghiệm giải trình tự gene SARS-CoV-2 của tỉnh Vĩnh Phúc đợt 2 có 3 trường hợp mắc COVID-19 biến thể Omicron, lũy tích 7 mẫu (1 Tam Dương; 3 Bình Xuyên; 1 Sông Lô; 1 Lập Thạch; 1 Vĩnh Tường).

Cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 7 cơ sở kinh doanh, lưu trú, chưa phát hiện cơ sở vi phạm.

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 4.688 trường hợp số tiền 9.538.750.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng vì trốn tránh cách ly y tế

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.3.

Huyện Bình Xuyên có số ca mắc COVID-19 cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 13.3.

Vĩnh Phúc: Gần 80% người trên 18 tuổi đã hoàn thành mũi tiêm vaccine thứ 3

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Với số ca mắc COVID-19 tăng liên tục, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vĩnh Phúc: Phạt 15 triệu đồng vì trốn tránh cách ly y tế

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 14.3.

Huyện Bình Xuyên có số ca mắc COVID-19 cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 13.3.

Vĩnh Phúc: Gần 80% người trên 18 tuổi đã hoàn thành mũi tiêm vaccine thứ 3

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Với số ca mắc COVID-19 tăng liên tục, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh.