Vì sao phần lớn xã phường Hà Nội là vùng xanh khi số ca COVID-19 tăng cao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, lên 6.860 ca trong 24 giờ qua. Trước việc F0 tăng cao, Sở Y tế đã kiến nghị Bộ Y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của thành phố.

Ngày hôm qua (22.2) trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.860 ca COVID-19 (tăng 1.382 ca so với ngày trước đó), trong đó có 1.977 ca cộng đồng; 4.883 ca đã cách ly. Như vậy, thành phố tiếp tục lập kỷ lục mới với số ca mắc tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, với các tiêu chí về mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng, toàn thành phố Hà Nội có 513 xã phường vùng xanh, cấp độ 1 (chiếm 88,6%); 66 xã phường vùng vàng, cấp độ 2; không có địa bàn "vùng cam".

Cấp độ dịch của Hà Nội được cập nhật ngày 22.2. Nguồn: capdodich.yte.gov.vn
Cấp độ dịch của Hà Nội được cập nhật ngày 22.2. Nguồn: capdodich.yte.gov.vn

Ngày 23.2, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thống kê, cập nhật kịp thời số liệu về công tác phòng, chống dịch để phân tích, đánh giá chính xác tình hình và tham mưu lãnh đạo thành phố đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả phòng, chống dịch.

Bà Hà cũng cho biết, đơn vị đã kiến nghị Bộ Y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của địa phương. Thay vì đếm số ca nhiễm, nguy cơ nên được đo lường bằng số bệnh nhân nhập viện, nguy kịch, tử vong; tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng y tế.

Theo kế hoạch thực hiện quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do UBND TP.Hà Nội ban hành ngày 1.11.2021, thành phố sẽ đánh giá cấp độ dịch 1 tuần/lần, thông báo vào thứ Sáu hàng tuần.

Trong thông báo mới nhất, hiện Hà Nội vẫn là vùng xanh trong phòng chống dịch. Với hướng dẫn mới của Bộ Y tế về xác định cấp độ dịch COVID-19, dù số ca mắc tăng nhanh nhưng dự báo trong lần công bố tiếp theo, Hà Nội vẫn có trên 80% xã phường vùng xanh.

3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế.
3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với việc mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng. Vì vậy, số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại.

Bà Hà khẳng định, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng, nguy kịch, tử vong của Hà Nội đang trong ngưỡng an toàn. Số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới 4%, số ca nguy kịch, tử vong duy trì ở mức 0,4%. Do đó, chiến lược chống dịch của thành phố hiện không tập trung quá nhiều vào ngăn chặn lây nhiễm, mà chuyển hướng sang điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng, qua đó giảm tỉ lệ tử vong.

Trước việc một số người dân phản ánh khó tiếp cận với dịch vụ y tế cấp xã, phường, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thừa nhận có thực trạng này. Bởi trong những ngày qua, áp lực lên đội ngũ y tế cơ sở lớn, có phường số F0 lên đến hàng nghìn người nên rất khó tránh được tình trạng chuệch choạc trong hỗ trợ người dân. Do vậy, ngoài nhân viên y tế, người dân có thể gọi hỗ trợ từ tổ COVID cộng đồng, đoàn thanh niên, tổng đài 1022.

Về nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới, bà Hà cho biết đơn vị sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch tại cơ sở để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kịp thời xử lý nghiêm vi phạm.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 20.2, toàn thành phố có 202.355 F0 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 196.000 F0 điều trị tại nhà và 1.284 ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận, huyện. Như vậy, số ca COVID-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm gần 97,5% tổng số ca đang điều trị, theo dõi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công nhận F0 ở Hà Nội mỗi nơi một kiểu: Vì sao phải ra trạm y tế xếp hàng?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số ca mắc tăng nhanh, một số phường tại Hà Nội đã có những quy định riêng về việc công nhận F0. Có nơi đã yêu cầu toàn thể người dân tự test dương tính tại nhà ra trạm y tế test lại. Việc F0 tấp nập xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm khiến nhiều người lo lắng cho nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội phân luồng điều trị ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục tăng cao, vượt mốc 5.000 F0/ngày. Do đó, việc phân luồng điều trị với người bệnh COVID-19 đã được thành phố chia thành các yếu tố nguy cơ.

Tiến gần mốc 5.000 F0/ngày, Hà Nội thay đổi chiến lược chống dịch ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số mắc COVID-19 tại Hà Nội từ mốc xấp xỉ 3.000 ca trong gần 1 tháng đã tăng vọt lên xấp xỉ 5.000 ca trên ngày ở tuần này, vì thế thành phố cũng sẽ phải chuyển trọng tâm trong chiến lược phòng chống dịch.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhận F0 ở Hà Nội mỗi nơi một kiểu: Vì sao phải ra trạm y tế xếp hàng?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số ca mắc tăng nhanh, một số phường tại Hà Nội đã có những quy định riêng về việc công nhận F0. Có nơi đã yêu cầu toàn thể người dân tự test dương tính tại nhà ra trạm y tế test lại. Việc F0 tấp nập xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm khiến nhiều người lo lắng cho nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội phân luồng điều trị ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục tăng cao, vượt mốc 5.000 F0/ngày. Do đó, việc phân luồng điều trị với người bệnh COVID-19 đã được thành phố chia thành các yếu tố nguy cơ.

Tiến gần mốc 5.000 F0/ngày, Hà Nội thay đổi chiến lược chống dịch ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Số mắc COVID-19 tại Hà Nội từ mốc xấp xỉ 3.000 ca trong gần 1 tháng đã tăng vọt lên xấp xỉ 5.000 ca trên ngày ở tuần này, vì thế thành phố cũng sẽ phải chuyển trọng tâm trong chiến lược phòng chống dịch.