Số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng mạnh, Hà Nội phân luồng điều trị ra sao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục tăng cao, vượt mốc 5.000 F0/ngày. Do đó, việc phân luồng điều trị với người bệnh COVID-19 đã được thành phố chia thành các yếu tố nguy cơ.

Ngày 21.2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày hôm qua, lần đầu thành phố vượt mốc 5.100 ca COVID-19 trong ngày, tăng gần gấp đôi so với ngày có số mắc cao nhất ở tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 471 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Theo Sở Y tế, do số ca mắc tăng nhanh, Hà Nội đã có 1 quận trên 15.000 ca mắc COVID-19; 3 quận, huyện trên 10.000 ca mắc và 6 quận huyện trên 9.000 ca mắc COVID-19 (tính từ đợt dịch thứ 4).

Cụ thể, số ca mắc của 10 địa bàn đứng đầu Hà Nội gồm: quận Hoàng Mai (15.101), Đống Đa (13.365), Nam Từ Liêm (11.054), Đông Anh (10.658), Gia Lâm (9.546), Bắc Từ Liêm (9.280), Thanh Trì (9.441), Long Biên (9.127), Hai Bà Trưng (9.010), Thanh Xuân (9.080).

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 18.2, toàn thành phố có 167.194 F0 đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 161.000 F0 điều trị tại nhà và 1.165 ca điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố và các quận, huyện.

Trước tình trạng số mắc cao, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã có Công văn khẩn về điều chỉnh phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trung tâm Cấp cứu 115.

Bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực điều trị tại tầng 3 tại các bệnh viện: Đa khoa Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Xanh Pôn, Sơn Tây và Đống Đa; bệnh viện tầng 2 đáp ứng giường bệnh hồi sức tích cực đã phân công và các bệnh viện trung ương, bộ, ngành.

Bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình hoặc có triệu chứng, tuổi từ lớn hơn hoặc bằng 65, mắc bệnh lý nền không ổn định và chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc người bệnh mắc các bệnh lý có triệu chứng cấp tính cần điều trị nội trú hoặc can thiệp chuyên khoa được điều trị tại bệnh viện thuộc tầng 2.

Người mắc bệnh lý nền ổn định hoặc không ổn định nhưng chưa cần nhập viện, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (tầng 1).

Bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện quản lý, cách ly, điều trị tại nhà (tầng 1).

PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị cho 140 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Con số này chưa có chiều hướng giảm, vẫn như trước Tết Nguyên đán. Hiện bệnh viện đang đáp ứng được, chưa quá tải.

Theo ông Hải, rất ít trường hợp tiêm vaccine từ 2 mũi trở lên mà tử vong. Điều này cho thấy việc tiêm vaccine rất hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân không nên hoang mang, số bệnh nhân COVID-19 những ngày tới có thể sẽ tăng, nhiều người sẽ bị nhiễm hơn nữa.

Những người đã tiêm vaccine sẽ bị nhẹ hơn. Tuy nhiên, người dân phải tuân thủ 5K, không hoang mang và cũng đừng chủ quan để tránh trường hợp những người yếu thế, nguy cơ cao, chưa tiêm vaccine, người bệnh nền nhiều… nguy cơ tử vong còn cao. Ai chưa tiêm vaccine thì nên tiêm.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, đây là bệnh viện tầng 3, tuyến cuối cùng của thành phố. Hiện Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị khoảng 200 bệnh nhân COVID-19, trong số này có khoảng 150 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

"Chúng tôi vẫn theo kế hoạch của Sở Y tế và thành phố. Số lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch có tăng hơn so với trước Tết Nguyên đán. Cụ thể trước Tết số bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị tại đây dao động khoảng 110-120 bệnh nhân, tăng hơn chút nhưng không nhiều", bà Hương chia sẻ.

Trước số ca mắc tại Thủ đô liên tục tăng, lo ngại bệnh viện tuyến cuối quá tải, bà Hương cho biết, điều này không quá lo lắng. Sở dĩ, theo bà Hương bởi đa phần người dân đã tiêm vaccine, triệu chứng nhẹ. Những trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng là do tuổi quá cao, có bệnh nền và đặc biệt không tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thiết lập "kỉ lục" mới về số ca mắc COVID-19 với gần 5.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 19.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 18.02 đến 16h ngày 19.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới. Hà Nội tiếp tục đứng đầu số ca mắc mới COVID-19 với 4.869 ca.

Hà Nội chỉ đạo khẩn về công tác điều trị COVID-19 cho trẻ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống mắc COVID-19 sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa.

Số ca F0 liên tục leo thang, Hà Nội giảm 37 xã/phường "vùng xanh"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau một tuần số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, Hà Nội đã giảm 37 xã/phường "vùng xanh" nhưng không có địa bàn "vùng cam".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội thiết lập "kỉ lục" mới về số ca mắc COVID-19 với gần 5.000 ca

Lệ Hà |

Chiều 19.2, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 18.02 đến 16h ngày 19.02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 41.980 ca nhiễm mới. Hà Nội tiếp tục đứng đầu số ca mắc mới COVID-19 với 4.869 ca.

Hà Nội chỉ đạo khẩn về công tác điều trị COVID-19 cho trẻ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với trẻ có bệnh nền không ổn định hoặc thể trạng béo phì, trẻ từ 3 tháng tuổi trở xuống mắc COVID-19 sẽ chuyển điều trị tại bệnh viện đa khoa có giường bệnh điều trị nhi khoa.

Số ca F0 liên tục leo thang, Hà Nội giảm 37 xã/phường "vùng xanh"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau một tuần số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, Hà Nội đã giảm 37 xã/phường "vùng xanh" nhưng không có địa bàn "vùng cam".