Từng được tôn vinh là thiên thần chống dịch, nay viết kiểm điểm

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng chống dịch COVID-19, nhiều người trong các đơn vị y tế tiên phong được ca gợi là “thiên thần”, thì nay có những người trong số họ đang viết kiểm điểm, có khả năng không hoàn thành thi đua.

Hôm nay 3.3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Sở Y tế TPHCM về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tại buổi làm việc, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã báo cáo về kết quả thực hiện các công tác trên cũng như nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới.

 
Phòng bệnh được trang bị thần tốc trang thiết bị trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN LY

Ngoài những báo cáo về công tác tiêm chủng và phòng chống dịch, ông Vĩnh Châu cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh, việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch được triển khai nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và thực hiện tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn gặp những khó khăn.

Đặc biệt, sau khi có những quyết định của cơ quan thanh tra, kiểm tra đã ghi nhận có nhiều sai sót trong quá trình mua sắm, đấu thầu. Theo đó, các đơn vị đã từng tiên phong chủ chốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cách đây 2 năm và được tôn vinh như “thiên thần”, hiện phải viết kiểm điểm.

“Tháng 8.2021 tôi làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, sắp tới cũng phải viết bản kiểm điểm sau kết luận thanh tra. Điều này thực ra ảnh hưởng đến khá nhiều tâm trạng của anh em. Bởi những nhân viên y tế mới trải qua trận chiến dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, nay bị kiểm điểm cảm giác không bằng lòng. Còn đối với những đơn vị không đi tiên phong, không phải làm gì thì không sai sót, do đó xét thi đua những đơn vị này trở thành đơn vị xuất sắc”, TS.BS Vĩnh Châu chia sẻ.

 
Bác sĩ điều trị bệnh viện COVID-19 vào tháng 8.2021. Ảnh: NGUYỄN LY

Sau hàng loạt những vấn đề xảy ra trong đợt mua sắm trang thiết bị phòng dịch bị kiểm điểm, dẫn đến nhiều đơn vị dè dặt hơn trong việc mua sắm trang thiết bị.

Đứng trước những vấn đề trên, TS.BS Vĩnh Châu tham mưu và kiến nghị với Đoàn giám sát của Quốc hội cần mau chóng hoàn thành sớm khung pháp lý đối với công tác thuốc, trang thiết bị y tế nhằm mua được những thiết bị có giá thành hợp lý, thay cho mục tiêu hàng hoá rẻ.

Đặc biệt là có quy định chi tiết trong các trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Khi thanh, kiểm tra công tác mua sắm, nhất là mua sắm phục vụ phòng chống dịch, cơ quan chức năng cần xem xét bối cảnh thực tế trong giai đoạn dịch bệnh và tinh thần của Nghị quyết 30. Việc xem xét, đánh giá, xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần dựa vào Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Gần 5.000 gói thầu sai phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Quang Việt |

Qua thanh tra tại 54/61 tỉnh thành phố, Thanh tra Chính phủ phát hiện có 4.992 trong số 15.909 gói thầu liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sai phạm và một số gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

COVID-19 chính thức được xem là bệnh nghề nghiệp

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Gần 5.000 gói thầu sai phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Quang Việt |

Qua thanh tra tại 54/61 tỉnh thành phố, Thanh tra Chính phủ phát hiện có 4.992 trong số 15.909 gói thầu liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sai phạm và một số gói thầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

COVID-19 chính thức được xem là bệnh nghề nghiệp

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 02 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.