Tự học chế tạo pháo nổ trên mạng, 1 người chết 1 người bị thương

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi xem các clip nội dung chế tạo pháo nổ trên mạng, hai người đã tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà nhưng pháo phát nổ khiến một người tử vong, một người bị thương nhập viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đang tiếp nhận một bệnh nhân nam tên N.Đ.N (14 tuổi, tỉnh Đắk Lắk) bị đa chấn thương do tai nạn pháo nổ được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Bệnh nhân N. nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị hỏa khí toàn thân, vết thương tổn nặng nhất ở vùng 2 mắt cùng nhiều vết thương trên cổ, mặt, ngực, chân và tay. Sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh nhân được hội chẩn trực tiếp từ chuyên Khoa Mắt, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

 
Bệnh nhân được cấp cứu và phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo thông tin bệnh nhân và người nhà cung cấp, sau khi xem các clip nội dung chế tạo pháo nổ trên mạng, N.Đ.N đã cùng 2 bạn học tự mua nguyên vật liệu chế tạo pháo, sau đó tự pha chế pháo nổ tại nhà thì pháo bất ngờ phát nổ lúc 16h chiều 22.3.

Tai nạn làm 1 người bạn của N tử vong, còn N.Đ.N được chuyển vào Bệnh viện Vùng Tây Nguyên sơ cứu và chuyển nhập cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy.

 
Bệnh nhân đang dần hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo BS CK1 Trần Phước Bình - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 24.3, sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, mắt bên phải của bệnh nhân đã nhìn thấy được ánh sáng.

Tuy nhiên, di chứng để lại của bệnh nhân tương đối nặng nề, mắt bên trái đã tổn thương hoàn toàn, cánh tay và cẳng tay bên trái bị dập cơ rất nặng. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị và có thể phải trải qua thêm 1 đến 2 lần phẫu thuật ở vùng cánh tay và các vết thương vùng ngực…

Từ sau dịp Tết Nguyên đán, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương do pháo nổ.

Bác sĩ khuyến cáo, các trẻ em nhỏ là đối tượng hiếu động, thích tìm hiểu thế giới bên ngoài, các bé có thể lên trên mạng xem những video clip không được lành mạnh và đặt mua những dụng cụ để làm pháo nổ tự chế trên mạng. Gia đình cần cảnh giác với những video clip thông tin không phù hợp với lứa tuổi của các bé và pháo cũng bị cấm theo luật pháp Việt Nam.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nội soi lấy sỏi ống mật chủ thành công cho bệnh nhi 6 tuổi

PHÚC ĐẠT |

Huế - Chiều 24.3, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, các y, bác sĩ tại đơn vị lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi ống mật chủ cho bệnh nhi.

Bệnh nhân mắc lao giành giật sự sống

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – 24.3 là ngày “Thế giới phòng chống bệnh lao”, hiện nhiều tổ chức y tế và bệnh viện đang tích cực tuyên truyền để giúp người bệnh không may mắc bệnh lao được can thiệp kịp thời, điều trị dứt điểm bệnh lao.

Hơn 12.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm, kịch bản "thanh toán" bệnh lao

ĐỨC TRUNG - THU HIỀN |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao trong năm 2021 (báo cáo Global Tuberculosis Report 2022 - WHO).

Chuẩn hóa thông tin thuê bao: Loại bỏ SIM rác quấy rầy người dân

NHÓM PV |

Trong nỗ lực giúp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng sim không chính chủ, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo về việc sẽ tiến hành khóa các sim điện thoại di động chưa được chuẩn hóa sẽ bị khóa 1 chiều sau này 31.3 và có thể sẽ bị khóa 2 chiều sau ngày 15.4.

Shark Thuỷ hứa 2 tháng nữa hoàn trả học phí cho phụ huynh Apax Leaders

Tuệ Nhi |

Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ vừa quyết định lộ trình hoàn học phí mới nhất được lãnh đạo Apax Leaders đưa ra sẽ bắt đầu từ tháng 6.2023 và chia làm 2 nhóm. Ngày 9.6, Apax Leaders sẽ hoàn trả đợt đầu tiên.

Rà soát, khắc phục trường hợp sai lệch dữ liệu mã định danh cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Đối với các trường hợp sai lệch dữ liệu giữa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hải Phòng: Phát triển khu du lịch Đồ Sơn thành trung tâm du lịch quốc tế

Băng Tâm |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch mạng lưới du lịch Hải Phòng đáp ứng cho 40 triệu lượt khách.

Tranh của danh họa Nam Sơn được bán đấu giá 5 tỉ đồng tại Pháp

Huyền Chi |

Bức  tranh "Chân dung mẹ tôi" của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn đã được nhà đấu giá Art research Paris bán thành công với giá 200.000 Euro (5,1 tỉ đồng).

Nội soi lấy sỏi ống mật chủ thành công cho bệnh nhi 6 tuổi

PHÚC ĐẠT |

Huế - Chiều 24.3, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, các y, bác sĩ tại đơn vị lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi ống mật chủ cho bệnh nhi.

Bệnh nhân mắc lao giành giật sự sống

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – 24.3 là ngày “Thế giới phòng chống bệnh lao”, hiện nhiều tổ chức y tế và bệnh viện đang tích cực tuyên truyền để giúp người bệnh không may mắc bệnh lao được can thiệp kịp thời, điều trị dứt điểm bệnh lao.

Hơn 12.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm, kịch bản "thanh toán" bệnh lao

ĐỨC TRUNG - THU HIỀN |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao trong năm 2021 (báo cáo Global Tuberculosis Report 2022 - WHO).