Trẻ phải chuyển viện vì sốt 7 ngày, xét nghiệm 4 lần vẫn không tìm ra bệnh

Thùy Linh |

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có trường hợp bệnh nhi bị sốt hơn 1 tuần nay, khắp người phát ban, mẩn đỏ nhưng chưa tìm ra bệnh.

Trong khi cả nước được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, tại các cơ sở y tế, y bác sĩ vẫn phân công trực 24/24, nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 2.9 tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, bệnh viện vắng hơn hẳn ngày thường, số lượng bệnh nhi đi khám chữa bệnh rất ít.

Các bệnh nhi đến viện thường là trường hợp cấp cứu hoặc chuyển lên từ tuyến dưới. Trong sân và dọc hành lang bệnh viện, không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp thường ngày, mà vắng hoe hoắt. Lác đác có một vài người nhà bệnh nhi điều trị nội trú đi lại hoặc ngồi nghỉ ở ghế đá. Lo lắng, sốt ruột, chán nản... là tâm trạng chung của người nhà các bệnh nhi.

Vừa lần giở gói đồ người thân mang lên "tiếp tế" từ quê lên, anh N.H.M (ở Nam Định) vừa chia sẻ với phóng viên: Mấy ngày nay, con trai có biểu hiện sốt cao, sốt giật nên gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh đã cho chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị vì vượt quá khả năng.

"Cháu đã tiêm phòng viêm não Nhật Bản 2 mũi rồi, không hiểu sao vẫn mắc bệnh. Cháu li bì suốt mấy hôm, gia đình chúng tôi hoảng loạn, lo lắng.

Được các bác sĩ điều trị cho đến hôm nay mới vừa tỉnh. Thực sự là không còn đầu óc nào mà nghĩ đến nghỉ lễ nữa, vì quá lo cho con. Tôi chán lắm..." - anh M nói đứt đoạn từng câu, gương mặt anh ủ rũ, chán chường.

Lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh giảm mạnh so với ngày thường. Ảnh: Thùy Linh
Lượng bệnh nhi đến khám chữa bệnh giảm mạnh so với ngày thường. Ảnh: Thùy Linh

Ngồi chờ kết quả xét nghiệm tại hàng ghế bên ngoài phòng khám bệnh, dì của bé N.M.A (10 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) cho biết: Bé A bị sốt đã hơn 1 tuần nay, khắp người phát ban, mẩn đỏ.

"Nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, nên gia đình tôi đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện ở Đông Anh nhưng xét nghiệm đến 4 lần mà vẫn chưa phát hiện ra bệnh. Quá sốt ruột, sáng nay, chúng tôi quyết định chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám" - dì của bé A chia sẻ.

Nằm gối đầu lên chân của người dì, bé A khắp người mẩn đỏ, sốt cao, mệt mỏi. Thỉnh thoảng, mẹ bé lại bón cho bé miếng nước, nhưng bé chỉ lắc đầu không chịu uống.

Bé A phải chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương vì đã bị sốt, khắp người mẩn đỏ hơn 1 tuần nay, xét nghiệm 4 lần vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ảnh: Thùy Linh
Bé A phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vì đã bị sốt, khắp người mẩn đỏ hơn 1 tuần nay, xét nghiệm 4 lần vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Ảnh: Thùy Linh

Ngồi kế bên gia đình bé A, anh N.V.T (ở Hà Nam) cũng đang lo lắng không yên vì cháu của anh (mới 3 tuổi, ở Hà Nội) đang ở trong phòng cấp cứu.

Sáng 2.9, khi đang chơi trên vỉa hè thì cháu bị một chiếc ôtô tông trúng. Hiện cơ quan công an đang làm việc với lái xe, gia đình cấp tốc đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

"Tôi lo lắng quá, nghe tin cháu bị tai nạn, tôi đi từ Hà Nam lên viện để theo dõi tình hình cháu. Cả nhà đang chờ đợi, hy vọng phép màu. Tôi chỉ lo ngày nghỉ lễ thì bệnh viện thiếu bác sĩ. Mong các bác sĩ cứu chữa cho cháu tôi. Thương cháu, cháu còn nhỏ quá" - anh T buồn bã chia sẻ.

Phòng cấp cứu là khu vực tập trung đông người nhà bệnh nhi nhất. Ảnh: Thùy Linh
Phòng cấp cứu là khu vực tập trung đông người nhà bệnh nhi nhất. Ảnh: Thùy Linh

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện đã phân công trực, lên lịch làm việc trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.2023, để giúp các gia đình chủ động trong việc đưa trẻ tới khám, chữa bệnh.

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (bắt đầu từ ngày 1.9 đến hết ngày 4.9), Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khám, cấp cứu và điều trị bệnh cho trẻ em như thường lệ.

Tuỳ thuộc số lượng, nhu cầu của người bệnh đến khám, tại một số thời điểm cụ thể, lịch khám một số chuyên khoa có thể thay đổi. Phụ huynh có thể đưa bệnh nhi đến khám tại khoa Khám bệnh Chuyên khoa, Trung tâm Quốc tế hoặc khoa Khám và Điều trị ban ngày (thời gian làm việc từ 7h – 16h30).

Người nhà bệnh nhân tranh thủ nghỉ ngơi tại hàng ghế ở các hành lang của bệnh viện.
Người nhà bệnh nhân tranh thủ nghỉ ngơi tại hàng ghế ở các hành lang của bệnh viện.
Có người nhà bệnh nhân còn trải chiếu để nằm, tranh thủ nghỉ ngơi khi đợi kết quả thăm khám. Những ngày thường, bệnh viện đông bệnh nhân, khó có thể thấy những cảnh như thế này.
Có người nhà bệnh nhân còn trải chiếu để nằm, tranh thủ nghỉ ngơi khi đợi kết quả thăm khám. Những ngày thường, bệnh viện đông bệnh nhân, khó có thể thấy những cảnh như thế này.
Các bệnh nhi đến thăm khám thường bị sốt cao, có các biểu hiện bệnh đường hô hấp như ho, khò khè...
Các bệnh nhi đến thăm khám thường bị sốt cao, có các biểu hiện bệnh đường hô hấp như ho, khò khè...
Nhà thuốc của bệnh viện vắng vẻ.
Nhà thuốc của bệnh viện vắng vẻ.
Các hành lang của bệnh viện đều vắng vẻ, chỉ lác đác vài bệnh nhi và người nhà.
Các hành lang của bệnh viện đều vắng vẻ, chỉ lác đác vài bệnh nhi và người nhà.
Bệnh viện vắng bệnh nhân trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Bệnh viện vắng bệnh nhân trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Bên cạnh các dịch bệnh trẻ thường mắc phải, hiện nay, số trẻ nhập viện do sốt xuất huyết đang gia tăng, bệnh đau mắt đỏ cũng có xu hướng lây lan mạnh.

Thống kê tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm 2023 đến nay có 133 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết, đặc biệt từ đầu tháng 8.2023 đến nay đã có 97 trẻ nhập viện, trong đó nhiều trẻ có dấu hiệu cảnh báo và may mắn đã được điều trị kịp thời mang lại hiệu quả sau điều trị cao.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng

Thùy Linh |

Tại nhiều địa phương, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19... ghi nhận số ca mắc tăng, tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng nếu không được giám sát, phát hiện và xử trí kịp thời.

Bộ trưởng Y tế: Bệnh viện Bạch Mai tuyệt đối không để người bệnh phải ra ngoài tự mua thuốc

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, tuyệt đối không để người bệnh phải ra ngoài tự mua thuốc.

Thu nhập của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn thấp do giá viện phí chưa tính đủ

Thùy Linh |

Mặc dù số lượng người bệnh đến khám và điều trị tăng lên rất nhiều, doanh thu tăng 13,5% so với cùng kì năm 2022 nhưng thu nhập của cán bộ viên chức Bệnh viện Bạch Mai vẫn thấp, công việc vất vả hơn do số lượng người bệnh tăng.

Nhiều người chấp nhận đi làm dịp lễ 2.9 để được gấp đôi, gấp 3 thu nhập

MINH HÀ - PHƯƠNG THẢO |

Tuy thời gian nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng nhiều sinh viên, người lao động đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm, kiếm thu nhập.

Chi tiền triệu để "bon chen" chụp ảnh mùa thu trên phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Ánh |

Thời điểm Hà Nội bỏ lại những ngày nắng gắt, "chuyển mình" sang thu cũng là thời điểm những người yêu mùa thu Hà Nội tranh thủ dạo phố, thậm chí chi tiền triệu để chụp ảnh lưu niệm.

Đồng hồ đá hơn 100 tuổi độc nhất Việt Nam có dấu hiệu xuống cấp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam tại Bạc Liêu đã hơn 100 tuổi. Hiện di tích này đang có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ hư hỏng nặng.

Sau lùm xùm hét giá, chợ Bến Thành nhộn nhịp khách trở lại dịp lễ 2.9

HẠ MÂY |

Sau những lùm xùm về việc chặt chém khách du lịch, phía Ban quản lí chợ Bến Thành (Quận 1, TPHCM) đã có những giải pháp để siết chặt quy định và cải thiện hình ảnh du lịch. Vào dịp nghỉ lễ 2.9, nhiều người dân, du khách đã đến đây vui chơi, chụp ảnh và có trải nghiệm tốt hơn khi mua sắm.

Doanh nhân đi cùng Jack lên tiếng về việc "phải trả tiền để được gặp Messi"

Minh Huệ |

Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường - người đi cùng ca sĩ Jack gặp cầu thủ Messi - có những chia sẻ xung quanh ồn ào xảy ra về bản quyền hình ảnh, mức chi phí để gặp siêu sao hàng đầu thế giới.

Sốt xuất huyết và nhiều dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng

Thùy Linh |

Tại nhiều địa phương, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19... ghi nhận số ca mắc tăng, tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng nếu không được giám sát, phát hiện và xử trí kịp thời.

Bộ trưởng Y tế: Bệnh viện Bạch Mai tuyệt đối không để người bệnh phải ra ngoài tự mua thuốc

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, tuyệt đối không để người bệnh phải ra ngoài tự mua thuốc.

Thu nhập của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vẫn thấp do giá viện phí chưa tính đủ

Thùy Linh |

Mặc dù số lượng người bệnh đến khám và điều trị tăng lên rất nhiều, doanh thu tăng 13,5% so với cùng kì năm 2022 nhưng thu nhập của cán bộ viên chức Bệnh viện Bạch Mai vẫn thấp, công việc vất vả hơn do số lượng người bệnh tăng.