Không phải tiểu thương nào cũng nói thách, nhưng thực tế không ít tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống thường có suy nghĩ việc "nói thách", "hét giá" đối với khách nước ngoài một món hàng có giá trị lên gấp nhiều lần, thậm chí là hàng chục lần so với giá trị thực cũng là điều bình thường vì những khách hàng này là những người nhiều tiền.
Hành động "nói thách", "hét giá" cho một món hàng chỉ dăm bảy chục nghìn đồng lên đến vài ba trăm nghìn là hành động thiếu chuẩn mực, cần phải xem lại, thậm chí là hành động không thể thông cảm hay chấp nhận đối với những tiểu thương, những người chuyên kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống như chợ Bến Thành.
Hiện nay, nhiều khách du lịch quốc tế khi sang Việt Nam du lịch đã bỏ thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ lưỡng tại các điểm đến cũng như các điểm tham quan, điểm mua sắm và biết đâu là món hàng thực sự có giá trị và các điểm nào "chặt chém" để cảnh giác.
Thiết nghĩ, đã đến lúc việc "nói thách", "hét giá" tại các chợ kinh doanh truyền thống, đặc biệt là tại chợ Bến Thành phải được chấm dứt ngay bằng những chế tài và quy tắc ứng xử có văn hóa trong việc kinh doanh, buôn bán. Xứ lý nghiêm và mạnh tay hơn nữa đối với các hành vi có biểu hiện "chặt chém”, thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa và thiếu đạo đức trong buôn bán, kinh doanh của một số tiểu thương tại chợ.
Ngoài ra, việc buôn bán, kinh doanh hàng hóa tại các chợ truyền thống, trong đó có chợ Bến Thành thời gian tới cần phải được đi vào nền nếp, bài bản và có hiệu quả hơn nhằm tạo được nét văn hóa và sự thiện cảm hơn cho khách hàng, du khách. Tất cả các món hàng, dù là nhỏ nhất cũng cần phải công khai, minh bạch bảng giá cả. Đó là văn hóa trong buôn bán kinh doanh và cũng là cách để khách hàng cũng như du khách trong và ngoài nước an tâm khi du lịch tham quan và mua sắm ở chợ Bến Thành.