TPHCM sẽ vượt qua đỉnh dịch Omicron trong 2 tuần tới

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, TPHCM đặt mục tiêu vượt qua đỉnh dịch Omicron trong 2 tuần tới với những biện pháp cụ thể.

Mục tiêu trong 2 tuần 

Chiều 3.3, tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt vấn đề số ca nhiễm tại TPHCM ngày càng tăng, vậy Sở Y tế dự báo khi nào TPHCM đạt đỉnh dịch trong đợt dịch này.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - cho biết, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Sở Y tế và các ban ngành đang theo dõi sát tình hình dịc trên địa bàn.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM diễn ra chiều nay (3.3), Ban chỉ đạo cũng đưa ra chỉ tiêu là cố gắng phấn đấu trong 2 tuần tới sẽ vượt qua đỉnh dịch.

Để làm được việc này, biện pháp trước mắt là các đơn vị mà cụ thể là UBND các quận/huyện/TP.Thủ Đức, phường/xã/thị trấn phải thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, khắc phục ngay điểm yếu và thực hiện đúng Quyết định 218, làm sao kiểm soát tốt tình hình. Thực hiện khắc phục hạn chế để các vùng cam chuyển thành vùng vàng, các vùng vàng chuyển sang vùng xanh.

“Đó là chỉ đạo rất quyết liệt của UBND TP trong đợt dịch này” - bà Mai cho hay.

bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - cho hay, thành phố cố gắng phấn đấu trong 2 tuần tới sẽ vượt qua đỉnh dịch. Ảnh: Thành Nhân

Về những biện pháp căn cơ, bà Mai nói rằng, thành phố sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm mới về chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, thực hiện đến hết ngày 31.3.2022. Nội dung của chương trình sẽ là đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách nhóm nguy cơ, thực hiện tầm soát nhóm nguy cơ cao kịp thời phát hiện F0 và chủ động điều trị, phát hiện nhóm nguy cơ cao chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều tiếp tục vận động hoàn thành các mũi tiêm. Ngoài ra, có những giải pháp để hạn chế lây lan cho người nguy cơ cao từ những người trong gia đình.

Một nội dung nữa là thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ lây lan từ trẻ em mắc COVID-19 sang nhóm nguy cơ. Theo nội dung này, thành phố sẽ có hướng dẫn chăm sóc trẻ em mắc COVID-19. Những hộ gia đình không đủ điều kiện cách ly trẻ với nhóm có nguy cơ cao thì cần cho trẻ nhập viện để điều trị. Các cơ sở y tế và trường học cũng sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi.

Giữ vững vùng xanh

Hiện tại, TPHCM ghi nhận 13 phường, xã ở nguy cơ dịch cấp 3 (vùng cam) do số ca mắc COVID-19 tăng và tỉ lệ tiêm chủng không đạt. Cụ thể, so với tuần trước, thành phố tăng 13 phường, xã ở nguy cơ dịch cấp 3 (vùng cam), gồm: các phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường An Lợi Đông, An Phú, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B (Thành phố Thủ Đức); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); phường 3 (quận 5); phường 11 (quận 11); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).

77 phường, xã ghi nhận nguy cơ dịch cấp 2 (vùng vàng), tăng 40 phường, xã so với tuần trước. 222 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh).

Chia sẻ về phương án kiểm soát tình hình dịch, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM - cho biết, sau khi tiếp nhận báo cáo về 13 phường vùng cam, TPHCM đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân ở vùng đó biết được mình ở vùng cam để tăng cường hơn nữa thực hiện nghiêm biện pháp 5K, đặc biệt giảm hội họp, giảm tụ tập để đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, TPHCM chỉ đạo UBND phường/xã/thị trấn có vùng cam đó phải tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng quy định.

TPHCM tăng cường các biện pháp để bảo vệ vùng xanh.
TPHCM tăng cường các biện pháp để bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Thành Nhân

Tính đến 18h ngày 2.3, có 539.836 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 538.902 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 934 trường hợp nhập cảnh. Thành phố đang điều trị 4.576 bệnh nhân, trong đó có 305 trẻ em dưới 16 tuổi, 58 bệnh nhân nặng đang thở máy, 7 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 2.3, có 879 bệnh nhân nhập viện, 549 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 320.836), 2 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 20.435).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự báo Hà Nội đạt đỉnh dịch 2 tuần tới: Tìm giải pháp tránh quá tải y tế

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, hai tuần tới, số ca mắc COVID-19 ở thành phố khả năng đạt đỉnh, tạo áp lực cho y tế cơ sở. Tuy nhiên, theo chuyên gia y tế, rất khó để đoán định khi đỉnh dịch thành phố sẽ có bao nhiêu ca mắc.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.

Canada vượt qua đỉnh dịch Omicron

Bảo Châu |

Giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể Omicron ở Canada đã qua, nhưng số ca nhập viện vẫn tiếp tục gia tăng, theo cơ quan y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dự báo Hà Nội đạt đỉnh dịch 2 tuần tới: Tìm giải pháp tránh quá tải y tế

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, hai tuần tới, số ca mắc COVID-19 ở thành phố khả năng đạt đỉnh, tạo áp lực cho y tế cơ sở. Tuy nhiên, theo chuyên gia y tế, rất khó để đoán định khi đỉnh dịch thành phố sẽ có bao nhiêu ca mắc.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.

Canada vượt qua đỉnh dịch Omicron

Bảo Châu |

Giai đoạn tồi tệ nhất của biến thể Omicron ở Canada đã qua, nhưng số ca nhập viện vẫn tiếp tục gia tăng, theo cơ quan y tế.