TPHCM sắp khai giảng trở lại, số ca mắc COVID-19 có thể tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 là trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố có dấu hiệu tăng. Nhưng theo nhiều chuyên gia, trẻ em mắc COVID-19 tỉ lệ chuyển nặng  thấp.

Hiện nay, TPHCM có 3 bệnh viện lớn tuyến cuối tiếp nhận điều trị COVID-19 cho trẻ em là Bệnh viện Nhi đồng 1,  Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Trẻ em mắc COVID-19 nhập viện. Ảnh: LC
Trẻ em mắc COVID-19 nhập viện. Ảnh: LC

Theo ghi nhận, tình hình số ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị tại những bệnh viện này có tăng nhưng số lượng bệnh nhi và tỉ lệ chuyển nặng rất thấp. Đa phần bệnh nặng rơi vào những bệnh nhi có bệnh lý nền.

Khoa Điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, trong vòng 1 tháng trở lại đây tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi tăng nhanh hơn với những tháng trước.

Bác sĩ Phạm Thái Sơn - Phó trưởng Khoa Điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết: "Trong tháng 7, tại bệnh viện tiếp nhận 22 ca COVID-19 nhập viện điều trị. Hiện hằng ngày, tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận khoảng 10 ca COVID-19, trong đó có khoảng 3-4  ca phải nhập viện".

Những trẻ nhập viện thường có các triệu chứng như ho, sốt cao hoặc có bệnh lý khác như nhiễm trùng, sốt xuất huyết, tiêu hoá.

Lý giải nguyên nhân vì sao số ca tăng, bác sĩ Sơn cho rằng: “Trong thời gian dài ở nhà tránh dịch, trẻ em khi ra ngoài tiếp xúc với môi trường mới nên hệ miễn dịch phải thiết lập lại từ đầu. Bên cạnh đó, biến chủng mới khiến tỉ lệ lây lan nhanh và một số cơ sở y tế có xét nghiệm cho trẻ nên tỉ lệ trẻ được phát hiện mắc COVID-19 nhiều hơn”.

Trước băn khoăn sắp tới trẻ trở lại trường tỉ lệ mắc COVID-19 có nguy cơ tăng cao, bác sĩ Sơn nhận định khả năng lây nhiễm ở trẻ trong trường học có thể tăng lên một chút nhưng không thể thành dịch bệnh đáng lo ngại.

Cũng theo các bác sĩ, khả năng miễn dịch của trẻ em tốt nên việc mắc COVID-19 sẽ không bị chuyển nặng nhiều. Trừ những trẻ em đang mắc các bệnh lý nền như: béo phì, tim, bệnh đường hô hấp… Thời gian tới, sắp khai giảng trở lại, tỉ lệ nhiễm có thể tăng nhưng không đáng lo ngại.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 bao phủ tại TPHCM vẫn đang được triển khai tích cực. Dự kiến, ngày 22.8 học sinh sẽ đến trường trước 1 tuần để học tập. Để đảm bảo an toàn, tránh lây lan trong cộng đồng, Sở Giáo Dục TPHCM và Sở Y tế TP đang phối hợp để tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ.

Ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Thành phố chọn tháng 8 là tháng cao điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, tập trung tiêm mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Thống kê trong tuần đầu tiên của tháng 8 cho thấy tỉ lệ tiêm cho trẻ các mũi có tăng nhưng chưa nhiều như kỳ vọng. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung tiêm mũi 4 cho đối tượng được Bộ Y tế khuyến cáo nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng. Nói chung, phòng chống COVID-19 hiện nay vẫn là tiêm ngừa, nhất là các đối tượng nguy cơ và mong phụ huynh có sự đồng thuận để đưa các cháu đi tiêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng cao, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước trong ngày 13.8 là 1.815 ca, giảm ca so với hôm qua (2.192 ca). Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca, 1 F0 tử vong.

TPHCM sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến khi số ca COVID-19 nặng tăng

Thanh Chân |

TPHCM - Theo Sở Y tế TPHCM, thành phố sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 13 khi số ca COVID-19 nặng gia tăng.

TPHCM: Trẻ nhập viện do mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại

Thanh Chân |

TPHCM - Theo Sở Y tế TPHCM, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện vì có triệu chứng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng cao, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước trong ngày 13.8 là 1.815 ca, giảm ca so với hôm qua (2.192 ca). Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca, 1 F0 tử vong.

TPHCM sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến khi số ca COVID-19 nặng tăng

Thanh Chân |

TPHCM - Theo Sở Y tế TPHCM, thành phố sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 13 khi số ca COVID-19 nặng gia tăng.

TPHCM: Trẻ nhập viện do mắc COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại

Thanh Chân |

TPHCM - Theo Sở Y tế TPHCM, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện vì có triệu chứng bắt đầu có dấu hiệu tăng dần.