TPHCM: Nhiều trẻ em nhập viện vì mất nước, tiêu chảy nguy kịch

NGUYỄN LY |

TPHCM - Thời tiết thay đổi liên tục trong những ngày qua tại thành phố khiến nhiều trẻ em nhập viện về các bệnh lý tiêu hoá. Trong đó phổ biến là bị tiêu chảy cấp, mất nước, nhiều trẻ phải điều trị tích cực vì nhập viện muộn.

Nằm trong phòng bệnh của Khoa Tiêu hoá - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) với tiếng khóc yếu ớt, bệnh nhi T.N.E ( 2,5 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mệt lả đi vì 2 ngày qua không ăn, uống được bất cứ thứ gì, kèm những triệu chứng nôn, ói và tiêu chảy liên tục.

Tại Bệnh viện, bệnh nhi E được các bác sĩ nhanh chóng bù dịch thông qua đường tĩnh mạch, theo dõi sát sao vì trẻ có dấu hiệu mất nước nhiều.

“Cách đây 2 ngày, nửa đêm bé đang ngủ thì nôn ói rất nhiều, sau đó là sốt, tiêu chảy 10 lần/ngày và không ăn uống được gì. Thấy vậy, tôi ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc thì được dược sĩ chia sẻ bé bị trào ngược dạ dày nhưng càng uống thuốc càng thấy không ổn nên tôi đưa con đến bệnh viện”, chị N.T.T (phụ huynh của bé E) cho biết.

TS.BS Hà Văn Thiệu - Điều hành Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, thời tiết nắng nóng và thay đổi thất thường tại phía Nam trong những ngày qua khiến số trẻ nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp tăng nhanh trong thời gian qua do ký sinh trùng, virus gây ra. Chỉ trong vòng 20 ngày, 20-30% số trẻ nhập viện khoa Tiêu hoá là bị viêm dạ dày ruột cấp.

Biểu hiện chung của trẻ là sốt, nôn, ói và mất nước nặng. Trong trường hợp này, trẻ sẽ được bù dịch khẩn cấp thông qua đường tĩnh mạch, chống sốc và chạy bù dịch với tốc độ cao cho những trẻ mất nước nặng hơn.

TS.BS Hà Văn Thiệu cho biết thêm, các bệnh về đường tiêu hóa chủ yếu lây qua đường miệng tức là đường ăn uống. Vì vậy, việc ăn chín uống sạch đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Đồng thời, nếu phát hiện trẻ có những triệu chứng trên, phụ huynh có thể tự theo dõi trước và điều trị tại nhà bằng cách sử dụng thuốc chống ói motinium cho trẻ trên 12 tuổi. Còn thuốc chống ói ondansetron sử dụng cho trẻ dưới 12 tuổi nhưng thị trường hiện nay không có, chỉ có ở các cơ sở y tế nên phụ huynh cần cân nhắc để đưa con đến cơ sở y tế nếu thấy biểu hiện của trẻ không ổn.

Đối với những trẻ bị mất nước, có thể sử dụng bù dịch bằng oresol pha 200ml nước, uống từng ít một, uống không được thì có thể cho trẻ uống nước lọc, tuyệt đối không được uống nước ngọt. Hạ sốt bằng Paracetamol với liều lượng được khuyến cáo từ 10-15mg/1kg cân nặng tuổi trẻ sau mỗi lần sốt. Phụ huynh thấy con suốt và xuất hiện những triệu chứng không thuyên giảm như sốt cao, nôn ói, không ăn uống được, mệt mỏi da vàng xanh… cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời, tránh chuyển nặng nhanh và tử vong.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM: Nếu để dịch chồng dịch, nguy cơ sẽ đứt gãy hệ thống y tế

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc TPHCM đã xuất hiện biến chủng BA.4, BA.5 của Omicron và số ca sốt xuất huyết tăng cao, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảnh báo nếu để dịch chồng dịch thì nguy cơ quá tải là hiện hữu, còn nguy cơ đứt gãy hệ thống y tế là khó tránh khỏi.

Thời tiết nắng nóng "cháy da vàng mắt", số ca đột quỵ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Ghi nhận tại khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong thời tiết nắng nóng số bệnh nhân tăng lên 2 - 3 lần. Đặc biệt có những bệnh nhân đã đột quỵ lần thứ 3. 

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư TPHCM: Nếu để dịch chồng dịch, nguy cơ sẽ đứt gãy hệ thống y tế

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc TPHCM đã xuất hiện biến chủng BA.4, BA.5 của Omicron và số ca sốt xuất huyết tăng cao, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảnh báo nếu để dịch chồng dịch thì nguy cơ quá tải là hiện hữu, còn nguy cơ đứt gãy hệ thống y tế là khó tránh khỏi.

Thời tiết nắng nóng "cháy da vàng mắt", số ca đột quỵ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Ghi nhận tại khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong thời tiết nắng nóng số bệnh nhân tăng lên 2 - 3 lần. Đặc biệt có những bệnh nhân đã đột quỵ lần thứ 3. 

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.