Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.

Thiếu máu diện rộng

Tình trạng thiếu máu và các chế phẩm từ máu tại nhiều bệnh viện đang là vấn đề nhức nhối trong ngành y tế ở khu vực ĐBSCL bởi gây ảnh hưởng cho bệnh nhân, đặc biệt là người cần cấp cứu.

Theo đó, xác nhận với báo chí, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, hiện tại, đơn vị thiếu máu để cung cấp cho bệnh nhân. Tình trạng trên đặc biệt nguy hiểm đối với việc cấp cứu.

Trong khi đó, thông tin một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh viết lời xin lỗi những bệnh nhân đang cần truyền máu, hoặc phải hoãn mổ vì không có máu khiến nhiều người xót xa.

Mới đới đây nhất, sau khi nhận được công văn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu về tình trạng thiếu máu, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn về việc phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Tuyệt đối không để thiếu máu gây ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL hiện không máu để cung cấp cho các bệnh viện tại khu vực ĐBSCL. Ảnh: Yến Phương
Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL hiện không còn đủ lượng máu để cung cấp cho các bệnh viện trong khu vực. Ảnh: Yến Phương

Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ xác nhận đơn vị đang thiếu máu để cung cấp cho 74 bệnh viện tại 11 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang). Nguyên nhân là do bệnh viện thiếu túi đựng máu và hóa chất xét nghiệm máu. Mặt khác, nguồn viện trợ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Hồ Chí Minh rất hạn chế nên đơn vị không thể cung ứng cho các bệnh viện ở ĐBSCL.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi dường như không thể cầm cự nổi vì thiếu máu cung cấp cho bệnh nhân tại 74 bệnh viện tại ĐBSCL. Chúng tôi đang rất sốt ruột vì nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng.

Chúng tôi thiếu máu không phải do hiếm người hiến, tặng mà là vì thiếu vật tư như túi đựng máu, hóa chất để xét nghiệm máu" - bác sĩ Việt thông tin.

Được biết, về việc bệnh viện xin chi viện máu tạm thời, tại các đơn vị huyết học khác cũng đang gặp khó khăn khi khối hồng cầu chỉ cung cấp "nhỏ giọt", khoảng 12.000 - 15.000 khối/tháng. Ngoài khối hồng cầu còn huyết tương, còn yếu tố VIII và các tiểu cầu, nhóm máu hiếm, gọi chung là chế phẩm máu. Riêng tiểu cầu thì phía TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không đủ; mua từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thì ở xa nên không di chuyển được do đặc thù bảo quản.

Sốt ruột chờ phê duyệt

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, từ năm 2021 trở về trước, Sở Y tế TP Cần Thơ là đầu mối đấu thầu tập trung để mua sắm vật tư y tế cho các bệnh viện. Nhưng từ năm 2022, Sở chỉ đạo các đơn vị tự đấu thầu nên từ phía bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã lên sẵn kế hoạch từ cuối năm 2022. Đến tháng 1.2023, đơn vị đã gửi sớm danh mục vật tư, hóa chất cần mua sắm và xin phép cấp trên sớm phê duyệt.

Tuy nhiên đến nay, đơn vị chỉ mới tới bước 2 chờ duyệt dự toán, sau khi duyệt xong mới sang làm kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổng cộng thời gian cho 3 bước mất hơn nửa năm.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ sốt ruột chờ phê duyệt dự toán để tiến tới lựa chọn nhà thầu và mua sắm vật tư y tế. Ảnh: Yến Phương
Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ sốt ruột chờ phê duyệt dự toán để tiến tới lựa chọn nhà thầu và mua sắm vật tư y tế. Ảnh: Yến Phương

Theo bác sĩ Việt, ngay đầu năm, nhận thấy nguy cơ thiếu máu tại khu vực ĐBSCL, đơn vị đã biết không thể chờ vì phải làm thủ tục từ 6 - 8 tháng mới ra tới thầu. Bệnh viện có xin làm công văn đầu tiên gửi UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế để áp thầu nhưng không được chấp thuận nên đành sốt ruột chờ phê duyệt.

"Máu là thành phần không gì có thể thay thế được. Do đó, chúng tôi rất mong muốn cấp trên sẽ sớm phê duyệt để chúng tôi sớm ổn định nguồn máu, cung cấp cho các bệnh viện tại khu vực ĐBSCL và nhất là cho điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân" - bác sĩ Việt thông tin.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế chỉ đạo cung cấp máu cho bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cứu người bệnh

Thùy Linh |

Bệnh viện Huyết học- Truyền máu TP. Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế. Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

Gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2023 tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5.2023 giảm nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 lại tăng cho thấy mức độ nguy hiểm về khả năng bùng dịch sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ

Doanh nghiệp thiếu vốn như thiếu máu, dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các doanh nhân chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng quản trị hiện đại, tạo đột phá cho phát triển doanh nghiệp.

Nở rộ trào lưu tiêm meso làm đẹp, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo biến chứng

THUỲ DƯƠNG |

Tin vào hiệu quả thần thánh của phương pháp tiêm mesotherapy (tiêm meso), nhiều người đã giao phó khuôn mặt cho các spa, cơ sở làm đẹp thiếu uy tín và hứng chịu nhiều biến chứng.

Tua-bin nhiệt điện Cẩm Phả lại vượt hơn 4.000km sang Trung Quốc sửa chữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến thời điểm này, một tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả, nằm ở phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã dừng hoạt động gần một năm vì gặp sự cố. Dự kiến, tổ máy này sẽ trở lại hoạt động vào tháng 7 tới.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lịch lấy máu để hỗ trợ ĐBSCL

Tạ Quang |

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện sẽ tăng cường lịch lấy máu để có thể tăng thêm nguồn máu tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam đủ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu máu tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Nhà tái định cư ở Hà Nội "thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu"

Nhóm PV |

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, nhà tái định cư ở Hà Nội hiện nay “thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”.

Bộ Y tế chỉ đạo cung cấp máu cho bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cứu người bệnh

Thùy Linh |

Bệnh viện Huyết học- Truyền máu TP. Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu, chế phẩm máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu mà chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế. Bộ Y tế đã có ý kiến chỉ đạo về việc này.

Gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2023 tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5.2023 giảm nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 lại tăng cho thấy mức độ nguy hiểm về khả năng bùng dịch sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ

Doanh nghiệp thiếu vốn như thiếu máu, dễ bỏ lỡ cơ hội kinh doanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các doanh nhân chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng quản trị hiện đại, tạo đột phá cho phát triển doanh nghiệp.