Tháng 11 Đà Nẵng có hơn 1.000 ca sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát đột biến, Đà Nẵng ghi nhận chỉ riêng tháng 11 đã có hơn 1.000 ca mắc SXH.

Thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng TP. Đà Nẵng, dù các thống kê cho thấy dịch sốt xuất huyết tính đến thời điểm này giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng riêng tháng 11, số ca SXH tại Đà Nẵng tăng đột biến.

Cụ thể, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã ghi nhận 3.867 ca SXH, giảm so với cùng kì năm ngoái là 6.383 ca. Tuy nhiên, riêng trong tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận trên dưới 1.000 ca, chưa tính các bệnh từ các tỉnh thành khác chuyển về. 

Lý giải nguyên nhân của việc bùng phát dịch SXH, ông Nguyễn Tam Lãm - Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay đang là mùa mưa, thời điểm thuận lợi cho việc sinh sôi của muỗi. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là người dân mặc dù có kiến thức về phòng chống bệnh dịch nhưng chưa thực sự bắt tay vào làm.

“Theo khảo sát của chúng tôi, đa phần người dân đều hiểu rõ về việc phòng chống dịch SXH nhưng từ kiến thức đó, họ lại chưa thực sự tham gia tích cực.

Đơn cử như nhiều khu vực được cảnh báo có nguy cơ bùng phát dịch, người dân có biết nhưng khi kiểm tra thì xung quanh nhà họ đều có loăng quăng, bọ gậy. Thời điểm này chỉ cần một trận mưa, nước đọng lại mà không kiểm soát được là vài ngày sau muỗi có thể sinh sôi rất nhanh” – ông Lãm cho hay.

Riêng về vấn đề phun hoá chất diệt muỗi, ông Lãm thông tin, hiện nay có khu vực chỉ đạt 50% đến 70% việc phun hoá chất. Người dân còn chưa tích cực hợp tác trong việc phun hoá chất. 

“Hoá chất của chúng tôi đang sử dụng đã được kiểm nghiệm là an toàn với người, vậy nên, người dân hãy yên tâm và phối hợp trong công tác này. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố phụ. Điều cần nhất là mỗi người dân phải thực sự tham gia vào việc chống dịch SXH mà trước hết là cho gia đình mình” – ông Lãm chia sẻ.

Hiện, Sở Y tế Đà Nẵng đã yêu cầu các bệnh viện tích cực tập trung điều trị, tăng thêm giường bệnh, Trung tâm y tế các quận huyện tăng cường công tác phòng chống dịch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Quá tải vì dịch sốt xuất huyết, giường bệnh tràn ra hành lang

VINH - TRANG |

Tình trạng sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát, khiến các phòng bệnh điều trị tại khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) quá tải, bệnh viện phải bố trí giường bệnh dọc hành lang phòng bệnh để các bệnh nhân nằm điều trị.

TPHCM: Bệnh chân tay miệng, sởi và sốt xuất huyết đều gia tăng

Kim Đồng |

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây (từ 26.10 đến 1.11) số ca nhập viện mắc sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng đều tăng.

Bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và những “góc khuất” y tế cộng đồng

Thế Lâm |

Cùng lúc dịch sởi, sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) bùng phát ở nhiều tỉnh thành. Theo ngành y tế tại các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi…, số lượng ca bị bệnh tăng cao so những năm trước.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đà Nẵng: Quá tải vì dịch sốt xuất huyết, giường bệnh tràn ra hành lang

VINH - TRANG |

Tình trạng sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát, khiến các phòng bệnh điều trị tại khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) quá tải, bệnh viện phải bố trí giường bệnh dọc hành lang phòng bệnh để các bệnh nhân nằm điều trị.

TPHCM: Bệnh chân tay miệng, sởi và sốt xuất huyết đều gia tăng

Kim Đồng |

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây (từ 26.10 đến 1.11) số ca nhập viện mắc sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng đều tăng.

Bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và những “góc khuất” y tế cộng đồng

Thế Lâm |

Cùng lúc dịch sởi, sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) bùng phát ở nhiều tỉnh thành. Theo ngành y tế tại các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi…, số lượng ca bị bệnh tăng cao so những năm trước.