Bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và những “góc khuất” y tế cộng đồng

Thế Lâm |

Cùng lúc dịch sởi, sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) bùng phát ở nhiều tỉnh thành. Theo ngành y tế tại các địa phương như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi…, số lượng ca bị bệnh tăng cao so những năm trước.

Viện Pasteur TPHCM đã họp với 20 tỉnh thành bàn về biện pháp phòng, chống và dập dịch bệnh. Tại TPHCM, đã có ca bệnh nhi đầu tiên tử vong vì bệnh TCM. Trong khi đó tại Đồng Nai, 1 ca bệnh nhi bị ngưng tim do TCM, nhưng may mắn đã thoát được lưỡi hái tử thần nhưng vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy kịch.

Lúc này, không thể chủ quan và càng không thể thờ ơ với 3 loại dịch bệnh trên đang bùng phát trên diện rộng. Cảnh báo này không chỉ đối với các gia đình, những bậc phụ huynh, những người phụ trách tại các khu vực đông trẻ em như trường mẫu giáo, nhà trẻ.v.v…, mà cả đối với các cơ quan y tế.

Không chỉ tăng về số ca bệnh mà số ca bệnh nặng cũng nhiều lên. Theo kết quả điều tra, giám sát của Viện Pasteur TPHCM từ đầu tháng 9.2018, 7/8 ổ dịch xuất phát từ khu vực nhà trọ, cha mẹ của trẻ là dân nhập cư, công nhân, người lao động nghèo…, bận làm ăn không đưa con đi tiêm ngừa đầy đủ; khi con em nhiễm bệnh thì không kịp phát hiện và đưa đi khám, điều trị sớm cho nên bệnh tình diễn ra phức tạp và trở nặng.

Trên thực tế, những khu vực nhà trọ công nhân, người lao động nghèo cũng là những “góc khuất” về y tế cộng đồng. Môi trường sống ở những nơi này thường ít đáp ứng được các điều kiện sống trong lành cũng như về điều kiện vệ sinh dịch tễ. Đa phần công nhân, lao động nghèo bận đi làm kiếm sống, ít có thời gian chăm sóc con cái, và cũng thiếu những kiến thức, kinh nghiệm để phát hiện và phòng chống một số loại dịch bệnh hay bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Đến khi đưa con em đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị… thì chi phí cũng là một gánh nặng nhiều khi quá sức.

Những dịch bệnh trên đang bùng phát trên diện rộng vì thế cần có những biện pháp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

Song đối với những “góc khuất” về y tế cộng đồng, có lẽ cần nhiều hơn sự quan tâm một cách thiết thực, đơn cử như cử cán bộ y tế xuống tận nơi hướng dẫn công nhân, người lao động nghèo cách dọn dẹp vệ sinh tránh tạo môi trường cho vi trùng, virus phát triển; phun xịt khử trùng; phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn người dân cách phát hiện triệu chứng bệnh dịch và những địa chỉ cần thiết đưa con em đến khám bệnh, điều trị; công bố những số đường dân nóng để người dân có thể hỏi thông tin và được tư vấn.v.v...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tất cả các quận, huyện có bệnh nhân sởi

TH |

Trong tuần qua (từ 17 - 23.9) trên địa bàn thành phố ghi nhận 12 trường hợp mắc sởi. Lũy tích năm đến nay có 389 trường hợp mắc. Bệnh nhân mắc sởi phân bố rải rác tại 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên không có ca tử vong.

Bác sĩ cảnh báo bệnh sởi có chiều hướng tăng cao

TH |

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 500 trẻ mắc sởi và hầu hết là các trẻ đều chưa được tiêm chủng. 

Nhiều bệnh nhi ở các tỉnh phía Nam mắc sởi phải nhập viện

TH |

Chỉ trong 3 tuần cuối của tháng 8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TPHCM phát hiện 25 trường hợp sốt phát ban, trong đó, 15 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Điều đáng nói, tất cả các trường hợp mắc sởi đều chưa được tiêm phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Tất cả các quận, huyện có bệnh nhân sởi

TH |

Trong tuần qua (từ 17 - 23.9) trên địa bàn thành phố ghi nhận 12 trường hợp mắc sởi. Lũy tích năm đến nay có 389 trường hợp mắc. Bệnh nhân mắc sởi phân bố rải rác tại 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên không có ca tử vong.

Bác sĩ cảnh báo bệnh sởi có chiều hướng tăng cao

TH |

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 500 trẻ mắc sởi và hầu hết là các trẻ đều chưa được tiêm chủng. 

Nhiều bệnh nhi ở các tỉnh phía Nam mắc sởi phải nhập viện

TH |

Chỉ trong 3 tuần cuối của tháng 8, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 TPHCM phát hiện 25 trường hợp sốt phát ban, trong đó, 15 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. Điều đáng nói, tất cả các trường hợp mắc sởi đều chưa được tiêm phòng.