Một cô gái 16 tuổi chưa xác định rõ danh tính đã tìm đến bác sĩ đa khoa sau khi thấy chóng mặt, buồn nôn, đau dạ dày và đau khớp. Tại đó, bác sĩ đã tin rằng đó là bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và cô gái được đưa về nhà cùng với thuốc kháng sinh. Nhưng sau hai liều thuốc, cùng với việc các triệu chứng của cô trở nên tệ hơn, cô đã đi đến Khoa Tai nạn và Cấp cứu của bệnh viện Birmingham.
Theo lời mô tả của các bác sĩ về trường hợp của cô gái này trên Tạp chí BMJ Case Reports, tại thời điểm đó, học sinh này đã bị nhiễm bệnh vàng da, da và lòng trắng của mắt cô ấy đều chuyển màu vàng. Tình trạng của cô ấy nghiêm trọng đến nỗi cô ấy được xếp vào diện cần được theo dõi đặc biệt bởi vì các bác sĩ tin rằng cô ấy đã bị bệnh viêm gan.
Bệnh viêm gan có thể gây ra bởi một loại virus, hoặc khi gan phải tiếp xúc với các chất độc hại như rượu. Nhưng cô gái này, người có gốc là người Yemen, đã phủ nhận việc uống bất cứ một loại đồ uống có cồn nào và nói rằng cô không hề dùng bất cứ loại thuốc không kê đơn nào như paracetamol hay các loại thuốc bất hợp pháp. Cô ấy cũng không đi du lịch nước ngoài gần đây, nơi mà cô có thể đã tiếp xúc với một loại virus gây viêm gan, và chưa bao giờ đi truyền máu - một cách lây truyền khác.
Sau đó, khi các bác sĩ hỏi cô một lần nữa, cô đã thừa nhận việc đặt hàng trà xanh của Trung Quốc trên internet sau khi biết được nó có thể giúp giảm cân.
Cô ấy đã mua hai hộp, mỗi hộp có 100 túi trà, và đã uống khoảng ba cốc trà mỗi ngày trong một vài tháng. Hầu hết các thành phần đều được viết bằng tiếng Trung Quốc nên cô ấy không hề biết trong trà có những thứ gì. Các bác sĩ đã ngay lập tức ra lệnh cho cô ngừng uống loại trà đó, và sau khi được điều trị bằng việc truyền nước và thuốc, các vết sưng trên gan của cô ấy đã giảm xuống.
Sau một cuộc điều tra, người ta tìm thấy thành phần của cây hoa trà - một loại cây bụi có lá và chồi được sử dụng để làm đồ uống, đã gây ra căn bệnh của cô gái.
Sau một thời gian ngắn ở trong viện, cô ấy đã được xuất viện và may mắn là hai tháng sau, chức năng gan của cô ấy đã phục hồi lại bình thường.
Trong tài liệu y khoa ghi chép rằng, có nhiều người đã bị bệnh sau khi ăn phải bột lá trà, trà pha và đồ có chiết xuất từ trà, bao gồm cả thuốc giảm cân.
Các nhà nghiên cứu cho biết có những trường hợp bệnh nhân bị suy gan nặng đến nỗi họ phải đi ghép gan và thậm chí đã có người tử vong. Tuy nhiên, họ cũng cho biết, trà xanh vốn dĩ là thức uống an toàn, lành mạnh và có chất chống oxi hóa. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra bệnh là các sản phẩm được thêm vào trà, chứ không phải là sản phẩm làm ra từ các lá trà tươi. Có thể là các chất hóa học khác, các chất đặc biệt được sử dụng trong các sản phẩm giảm cân, mới gây ra viêm gan. Hoặc có thể lỗi là do các loại thuốc trừ sâu được sử dụng trên cây trà.
Tin bài nổi bật
- 5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi tập luyện
- Đàn ông và đàn bà thường nghĩ gì khi cãi nhau?
- 9 sự thật bất ngờ ít ai biết về mồ hôi
- Chồng tôi “chinh phục” cô osin đến mang bầu
- Những cách đơn giản phòng ngừa được ung thư
- Dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc phải ung thư cổ tử cung
- Bí quyết của cụ ông 86 tuổi “giữ lửa” với người vợ 30 tuổi
- Những thói quen buổi sáng có hại cho sức khỏe