Sốt xuất huyết tăng cao gấp 22,7 lần tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2022 tăng gấp 22,7 lần so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến đầu tháng 7, quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang có số ca mắc sốt xuất huyết/100.000 dân cao hơn trung bình 5 năm. Quận Liên Chiểu có tỉ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân năm 2022 cao nhất thành phố và cao gấp 3,56 lần so với trung bình 5 năm.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Đà Nẵng đang gia tăng từ tháng 4.2022 và đã vượt ngưỡng đường cong chuẩn 5 năm (2016-2020), hiện đang đạt số lượng ca cao nhất trong tháng 6.2022 với 1.380 ca (tính từ ngày 1.1.2022 – 3.7.2022).

Mặc dù số ca mắc tăng và toàn ngành phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Đà Nẵng vẫn được đảm bảo.

Thời gian qua, các quận, huyện đã tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng chống sốt xuất huyết. Đặc biệt lưu ý các điểm, bãi tập kết lốp xe, đồ phế thải, công trình xây dựng, cơ sở thờ tự tôn giáo, nhà trọ/phòng trọ.

Ngành y tế đã triển khai 4 đợt kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác tại 3 địa phương có số ca mắc cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phân công cán bộ đứng điểm để theo dõi, đánh giá tình hình và phối hợp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại các địa phương.

Đà Nẵng cũng đã triển khai các đợt điều tra chủ động véc tơ tại các điểm nóng sốt xuất huyết, tại các điểm có nguy cơ bùng phát dịch, triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như: tổ chức các chiến dịch diệt bọ gậy lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành trên diện rộng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân chủ quan, TP.Phú Quốc nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hơn một tháng qua, tình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến hết sức phức tạp.

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.

Quảng Bình: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận gần 350 ca sốt xuất huyết, "điểm nóng" tập trung tại huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân chủ quan, TP.Phú Quốc nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hơn một tháng qua, tình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến hết sức phức tạp.

Bệnh viện quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết trở nặng tăng cao

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ đầu tháng 6.2022 đến nay, số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, làm các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Dự kiến trong tháng 7, số ca bệnh có khả năng tiếp tục gia tăng.

Quảng Bình: Nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Hiện toàn tỉnh đã ghi nhận gần 350 ca sốt xuất huyết, "điểm nóng" tập trung tại huyện Bố Trạch và Lệ Thủy, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.