Quảng Nam thanh tra các hiệu thuốc lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá

Hoàng Bin |

Số ca bệnh mắt đỏ tại Quảng Nam đang tăng đột biến, với hàng chục nghìn bệnh nhân. Bên cạnh các biện pháp chống lây nhiễm, địa phương tăng cường thanh tra đột xuất để xử lí các trường hợp lợi dụng dịch để tăng giá bán thuốc.

20 ngày, gần 42 nghìn ca bệnh đầu mắt đỏ

Sau lễ khai giảng vài ngày, con trai lớn đang học lớp 7 của chị Hồ Thị Xuyến (TP Tam Kỳ) có triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) như: Mắt hơi đỏ, mí mắt sưng húp, chảy ghèn và rủ xuống.

Quảng Nam đẩy mạnh truyền thông về bệnh đau mắt đỏ trong học đường sau khi tỉ lệ học sinh mắc bệnh tăng nhanh. Ảnh Hoàng Bin.
Quảng Nam đẩy mạnh truyền thông về bệnh đau mắt đỏ trong học đường sau khi tỉ lệ học sinh mắc bệnh tăng nhanh. Ảnh Hoàng Bin

“Con tôi kể có tiếp xúc với bạn cùng lớp bị đau mắt đỏ ở trường. Dù đã chủ động phòng ngừa nhưng khoảng 1 tuần sau, 4 người còn lại trong gia đình tôi (gồm vợ chồng và 2 con nhỏ) cũng lần lượt đau mắt đỏ. Trong đó, 3 con tôi phải nghỉ học để tránh lây lan dịch” – chị Xuyến cho biết.

Sở Y tế Quảng Nam thống kê từ ngày 1.9 – 20.9, toàn tỉnh có khoảng 41.800 ca bệnh đau mắt đỏ, trong đó 12.800 ca tới khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh nhân chủ yếu là học sinh.

Dịch đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại Quảng Nam, trong 20 ngày đã có gần 42 nghìn người mắc bệnh. Ảnh Hoàng Bin.
Dịch đau mắt đỏ đang lây lan nhanh tại Quảng Nam, trong 20 ngày đã có gần 42 nghìn người mắc bệnh. Ảnh Hoàng Bin.

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động, các loại thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả hiện không còn tại các cơ sở y tế công lập Quảng Nam. Trong khi đó, tại các nhà thuốc tư nhân, thuốc nhỏ mắt cũng trong tình trạng khan hiếm.

Đại diện bệnh viện Mắt Quảng Nam lý giải, hiện kết quả đấu thầu thuốc cho năm 2023 vẫn chưa có, trong khi thuốc dự phòng của năm 2022 bệnh viện đã dùng hết.

Người dân khi đến khám tại bệnh viện Mắt được chẩn đoán đau mắt đỏ do vi-rút, cũng phải tự mua thuốc bên ngoài theo đơn của bác sĩ để điều trị.

Tránh nguy cơ dịch chồng dịch

Những ngày qua, tại thành phố Tam Kỳ ghi nhận hơn 1.000 ca đau mắt đỏ mỗi ngày. Trong vòng 1 tuần, từ ngày 12 - 19.9, đã có 7.589 trẻ ở các trường mầm non, tiểu học, THCS bị đau mắt đỏ.

Học sinh là đối tượng dễ lây lan dịch bệnh đau mắt đỏ. Ảnh Hoàng Bin.
Học sinh là đối tượng dễ lây lan dịch bệnh đau mắt đỏ. Ảnh Hoàng Bin

Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ cho biết, thời tiết nắng nóng chuyển qua mưa, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đau mắt đỏ phát triển và bùng phát thành dịch.

Cùng với đó, dịch sốt xuất huyết cũng đang bùng phát ở một số địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2023, Tam Kỳ đã ghi nhận 167 ca mắc sốt xuất huyết, đã xử lý 2 ổ dịch tại phường An Phú và phường Tân Thạnh.

Tỉnh Quảng Nam đang triển khai thanh tra đột xuất để xử phạt nghiêm những cơ sở y tế lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá thuốc. Ảnh Hoàng Bin.
Tỉnh Quảng Nam đang triển khai thanh tra đột xuất để xử phạt nghiêm những cơ sở y tế lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá thuốc. Ảnh Hoàng Bin

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, trước tình hình bệnh đau mắt đỏ tiếp tục có chiều hướng gia tăng, Sở đã đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra đột xuất cơ sở bán lẻ thuốc, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tăng giá bán thuốc (nhất là thuốc nhỏ mắt), các cơ sở quảng cáo điều trị không đúng chuyên môn, không để ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời 100% ổ dịch đau mắt đỏ, dịch sốt xuất huyết, khẩn trương ban hành hướng dẫn triển khai các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và cộng đồng... Đặc biệt, hạn chế nguy cơ dịch chồng dịch.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Hoàng thái tử Nhật Bản thăm Hội An, Quảng Nam

Hoàng Bin - Thùy Trang |

Chiều 23.9, phái đoàn của Hoàng thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Quảng Nam và Đà Nẵng với nhiều hoạt động.

Làng mới hồi sinh trên vùng sạt lở Nam Trà My, Quảng Nam

Hoàng Bin - Tường Minh |

Gần 3 năm sau ngày sạt lở kinh hoàng, khiến nhiều người chết và mất tích, nhà cửa, làng mạc bị chôn vùi, gần 40 hộ dân ở xã Trà Leng huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã dần ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.

Quảng Nam thiếu hàng chục nghìn nhân lực ngành du lịch

Hoàng Bin |

Ngành du lịch Quảng Nam đã mất khoảng 14.000 lao động (LĐ) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện tỉnh cần đến 23.000 nhân lực cho ngành du lịch. Thiếu nhân lực phục vụ du lịch đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm.

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Cập nhật giá vàng sáng 25.9: Dự báo bật tăng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h00 ngày 25.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h00 ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Hoàng thái tử Nhật Bản thăm Hội An, Quảng Nam

Hoàng Bin - Thùy Trang |

Chiều 23.9, phái đoàn của Hoàng thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino và Công nương Kawashima Kiko đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tại Quảng Nam và Đà Nẵng với nhiều hoạt động.

Làng mới hồi sinh trên vùng sạt lở Nam Trà My, Quảng Nam

Hoàng Bin - Tường Minh |

Gần 3 năm sau ngày sạt lở kinh hoàng, khiến nhiều người chết và mất tích, nhà cửa, làng mạc bị chôn vùi, gần 40 hộ dân ở xã Trà Leng huyện Nam Trà My, Quảng Nam đã dần ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư.

Quảng Nam thiếu hàng chục nghìn nhân lực ngành du lịch

Hoàng Bin |

Ngành du lịch Quảng Nam đã mất khoảng 14.000 lao động (LĐ) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hiện tỉnh cần đến 23.000 nhân lực cho ngành du lịch. Thiếu nhân lực phục vụ du lịch đang ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm.