Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Tỉ giá nổi sóng, chứng khoán "đổi màu"

Thời gian vừa qua, tỉ giá USD/VND liên tục tăng nóng, có lúc chạm đỉnh trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng của Việt Nam ngược chiều với chính sách tiền tệ tại Mỹ. Với độ nhạy cảm cao, thị trường chứng khoán lập tức điều chỉnh mạnh. Tâm lý thận trọng trước mọi diễn biến từ nhà điều hành đã khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 52 điểm chỉ trong 2 tuần. Riêng phiên 22.9 ghi nhận đà rơi có lúc tới hơn 38 điểm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE vượt 32.000 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tiền Đồng mất giá còn khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 9.000 tỉ đồng từ đầu năm đến nay. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Từ đầu năm đến nay, tỉ giá đã tăng xấp xỉ 3% và hiện đang dao động quanh mức 24.000 đồng. Nếu so sánh với các quốc gia trong khu vực, VND vẫn là đồng tiền khá khoẻ. Mức tăng giá của chúng ta chỉ cao hơn Singapore và Indonesia, còn lại hầu như đều thấp hơn so với các đồng tiền khác.

Tuy nhiên xu hướng tăng của đồng USD đang có dấu hiệu chững lại và tích luỹ quanh 105 điểm. Tôi đánh giá có nhiều yếu tố trong ngắn hạn không còn ủng hộ cho xu hướng tăng tiếp của đồng USD. Mức 105 điểm đang là đỉnh của tháng 3.2023 và là vùng cản rất mạnh. Áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt trong thời gian tới, do đó nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc" - ông Minh đánh giá.

Đồng quan điểm, ông Lê Tự Quốc Hưng, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo dư địa để tỉ giá tăng thêm sẽ hạn chế. Áp lực bán của khối ngoại sẽ dịu lại trong thời gian tới. Ông đặt kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ phục hồi nhẹ trong ngắn hạn với đà dẫn dắt bởi nhà đầu tư cá nhân.

Lọc cơ hội khi thị trường không còn rẻ

Ông Nguyễn Thế Minh cho biết, thời điểm thị trường chứng khoán quá rẻ đã qua đi nhưng vẫn còn hấp dẫn. Mức lợi suất có thể thu được từ thị trường trong 1 năm vẫn cao hơn so với gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Đặc biệt trong bối cảnh hai quý cuối năm nền kinh tế sẽ tăng trưởng tốt hơn 6 tháng đầu năm và cùng kỳ, cũng như mặt bằng lãi suất tiết kiệm giảm dần.

Vị giám đốc đầu tư đánh giá tích cực với nhóm cổ phiếu hoá chất khi kỳ vọng vào nền kinh tế hồi phục, xuất khẩu tăng trưởng trở lại. Đây có thể là nhóm dẫn dắt đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Với xuất khẩu, đặc biệt là cổ phiếu thuỷ sản, ông hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn.

Tại nhóm cổ phiếu vận tải, bất lợi nằm ở giá dầu nhưng ông Minh nhận thấy tốc độ tăng trưởng của giá cước vận tải đã khá tốt và nhanh chóng trong thời gian qua. Do đó triển vọng tích cực sẽ sớm xuất hiện trong những tháng cuối năm. Về dài hạn, nhóm cổ phiếu dịch vụ dầu khí sẽ khá an toàn để nắm giữ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn có thể lưu ý tới nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản khu công nghiệp.

Riêng về bất động sản khu công nghiệp, ông Lê Tự Quốc Hưng có góc nhìn chi tiết hơn: "Hai năm đại dịch đã có nhiều yếu tố kìm hãm đà tăng trưởng của dòng vốn FDI. Tuy nhiên trong thời gian đó chúng ta đã ký nhiều hiệp định thương mại với các đối tác lớn. Từ đó sẽ tạo ra làn sóng đầu tư FDI ở những thị trường mới đổ vào Việt Nam. 20 năm gần đây, vốn FDI chiếm 60% vào lĩnh vực chế biến chế tạo. Bất động sản khu công nghiệp chính là nguyên liệu đầu vào để họ xây dựng nhà máy, tạo ra sản phẩm và bán hàng. Đây sẽ là nhóm ngành hưởng lợi trong dài hạn".

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia cho rằng cần quen với tỉ giá đạt mức nền mới trên 24.000 đồng

Đức Mạnh (thực hiện) |

Những tuần qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại liên tục “nổi sóng”, có thời điểm chạm mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tỉ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 21.9 ở mức 24.120 - 24.460 đồng. Nhiều nhà đầu tư lo ngại tỉ giá sẽ tăng nóng như năm 2022 có thể gây tác động tiêu cực. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trần Khánh Hiền - Giám đốc Nghiên cứu tại Chứng khoán MB (MBS) - xung quanh vấn đề này.

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh

Minh Ánh |

Tỉ giá USD tăng mạnh trong những ngày qua khiến các doanh nghiệp (DN) lo lắng về chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cùng “rủ nhau” tăng.

Chính sách cứng rắn của FED và bài toán tỉ giá cho Việt Nam

Quý An |

Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm nhằm kiềm chế lạm phát. Lãi suất vẫn có khả năng tiếp tục lên cao. Điều này sẽ đưa đồng USD tăng giá, có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉ giá của Việt Nam.

Diễn biến trái chiều giữa tiền vào và tiền ra của các ngân hàng

Minh Ánh |

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của người dân vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng lại tăng chậm hơn so với kế hoạch. Vậy tiền gửi ngân hàng đang chảy đi đâu?

Nạn liên kết dạy thêm hoành hành trong trường học, phụ huynh khốn đốn vì phí chồng phí

Nhóm PV |

Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp dạy thêm cho học sinh, rồi ăn chia hoa hồng được ví như chiếc "vòi bạch tuộc", bám sâu vào trường học. Việc này gây bức xúc xã hội, tạo phiền hà và tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp cấp dưới vi phạm, cấp trên phải chịu trách nhiệm liên đới.

Thiếu trầm trọng nhà ở an toàn dành cho công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Nguồn cung nhà ở không đủ đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp nên họ phải tìm thuê hoặc mua những căn hộ không đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.

Mức giá ngất ngưởng để có quyền sở hữu ôtô ở Singapore

Song Minh |

Mức giá để có giấy chứng nhận quyền sở hữu ôtô ở Singapore dao động từ 77.000 đến 102.000 USD, gấp đôi thu nhập trung bình cả năm của người dân nước này.

Chuyên gia cho rằng cần quen với tỉ giá đạt mức nền mới trên 24.000 đồng

Đức Mạnh (thực hiện) |

Những tuần qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại liên tục “nổi sóng”, có thời điểm chạm mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tỉ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 21.9 ở mức 24.120 - 24.460 đồng. Nhiều nhà đầu tư lo ngại tỉ giá sẽ tăng nóng như năm 2022 có thể gây tác động tiêu cực. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Trần Khánh Hiền - Giám đốc Nghiên cứu tại Chứng khoán MB (MBS) - xung quanh vấn đề này.

Doanh nghiệp nặng gánh lo khi tỉ giá liên tục lập đỉnh

Minh Ánh |

Tỉ giá USD tăng mạnh trong những ngày qua khiến các doanh nghiệp (DN) lo lắng về chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cùng “rủ nhau” tăng.

Chính sách cứng rắn của FED và bài toán tỉ giá cho Việt Nam

Quý An |

Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm nhằm kiềm chế lạm phát. Lãi suất vẫn có khả năng tiếp tục lên cao. Điều này sẽ đưa đồng USD tăng giá, có nguy cơ ảnh hưởng đến tỉ giá của Việt Nam.